[Hội - Nhóm] GIA ĐÌNH KHOA HỌC

R

riverflowsinyou1

Quân đội Mỹ đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc vào việc đào tạo những tay súng bắn tỉa tầm cỡ thế giới. Nhưng hệ thống súng ngắm thông minh của Tracking Point có thể biến bất cứ ai thành thiện xạ.

Quân đội Mỹ vừa ra thông báo rằng, họ vừa mua sáu bộ súng ngắm công nghệ cao từ Tracking Point. Khẩu súng ngắm thông minh của Tracking Point, ngoài mục đích ban đầu là dành cho các thợ săn, hoàn toàn phù hợp khi sử dụng cho quân đội.

Quân đội Mỹ thử nghiệm súng "bắn phát chết luôn"

"Chúng tôi rất vui khi có cơ hội giúp tăng sức mạnh trong chiến tranh cho quốc gia với công nghệ này. Chúng tôi rất quan tâm tới việc làm thế nào để chúng ta có thể tăng hiệu suất trung bình của một người lính", ông Oren Schäuble, Phó chủ tịch tiếp thị và bán hàng của Tracking Point chia sẻ với Cnet.

Súng ngắm công nghệ cao của Tracking Point được giới thiệu năm ngoái, với một máy tính tích hợp bên trong giúp xạ thủ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1km, tương đương với độ dài của 12 sân bóng bầu dục. Cú ngắm bắn được thực hiện một cách dễ dàng do được hỗ trợ bởi công nghệ hướng dẫn cò và ống ngắm "Networked Tracking Scope" có thể khóa và theo dõi các mục tiêu di động.

Khi người dùng bắn trên súng ngắm thông minh, đầu tiên họ khóa mục tiêu và sau đó bóp cò, súng sẽ quyết định thời điểm bắn dựa trên các dữ liệu về đường đạn như khoảng cách tới mục tiêu, áp suất khí quyển, gió và những vấn đề khác. Điều này sẽ giúp những người lính ít được đào tạo cũng có thể bắn trúng mục tiêu ở những khoảng cách mà trước đây chúng ta không nghĩ tới.

Quân đội Mỹ thử nghiệm súng "bắn phát chết luôn"

Những khẩu súng ngắm thông minh này không hề rẻ, chúng có giá trong khoảng 22.500 USD tới 27.500 USD (tương đương 478 đến 585 triệu đồng). Tracking Point cũng không bán bộ súng ngắm thông minh hoàn chỉnh cho quân đội Mỹ mà chỉ bán các linh kiện như bộ phận hướng dẫn cò và ống ngắm công nghệ cao. Sau đó công ty này sẽ giúp những người lính tích hợp các bộ linh kiện này vào súng ngắm XM2010 mà quân đội Mỹ hiện đang sử dụng.

Rõ ràng, quân đội Mỹ sẽ thử và đánh giá hệ thống này và xem liệu chúng có phù hợp với người lính trên chiến trường hay không. Chắc chắn những khẩu súng ngắm thông minh này chưa thể xuất hiện trên chiến trường trong nay mai bởi quá trình thử nghiệm vũ khí thường phải kéo dài.

Tracking Point cũng cung cấp phiên bản súng ngắm thông minh bán tự động, chưa rõ liệu quân đội Mỹ có quan tâm tới việc thử nghiệm phiên bản này hay không.
Vì sao phải chế tạo vũ khí đều là con người hết mà sao lại giết nhau ?
 
S

scientists


Vì sao con người phải bắt người ngoài hành tinh nó có gì đâu đều cấu tạo từ tế bào hết mà và nó cũng như động vật thực vật thế .

Sinh vật ngoài Trái Đất là những sinh vật có thể tồn tại và có nguồn gốc bên ngoài Trái Đất. Sự tồn tại của nó cho đến nay vẫn chỉ là giả thuyết chứ chưa có bằng chứng cụ thể về sự sống ngoài Trái Đất như các nhà khoa học đã công nhận một cách rộng rãi.

Hầu hết các nhà khoa học cho rằng sự sống ngoài Trái Đất nếu có tồn tại thì sự tiến hóa của nó đã xuất hiện độc lập ở nhiều nơi khác nhau trong vũ trụ. Có giả thuyết khác cho rằng sự sống ngoài Trái Đất có thể có nguồn gốc ban đầu chung, và sau đó phân tán khắp vũ trụ, từ hành tinh có thể sống được này tới hành tinh có thể sống được khác. Lại có đề xuất cho rằng nếu chúng ta tìm thấy được sự sống và nền văn minh ngoài Trái Đất gần chúng ta thì sự sống và nền văn minh đó hoặc đã phát triển hơn chúng ta rất nhiều hoặc vẫn còn rất sơ khai hơn chúng ta rất nhiều.

Cũng chưa chắc là người ngoài Trái Đất có cấu tạo giống chúng ta đâu. Nếu đó là bí ẩn, thì các nhà khoa học là sẽ những người tò mò hiếu kì vĩ đại làm sáng tỏ sự thật.
 
S

scientists

Cuộc song hành với người ngoài hành tinh đi về đâu?​

Con người đang miệt mài tìm kiếm cách tiếp cận và giải thích về UFO, tuy nhiên những hiểu biết của loài người về UFO vẫn tiếp tục mơ hồ, có lúc như trở về số 0. Cho tới nay UFO vẫn đang là một bí ẩn quá lớn đối với loài người.

UFO, người ngoài hành tinh là gì?
Bản chất định nghĩa về vật thể bay chưa xác định - UFO, được thể hiện quá rõ trong từng từ của thuật ngữ. Trước tiên, đây là vật thể bay, chưa thể xác định rõ hình dáng và bản chất của nó. Dựa trên những quan sát thực tế, vật thể lạ có năng lực phi thường mà những thiết bị tối tân của con người không thể sánh kịp tại mọi thời điểm phát hiện.
UFO là một vật thể bay do đó nó buộc phải có đối tượng điều khiển bên trong hoặc từ xa bằng nhiều phương tiện chưa xác định được, có thể là công nghệ tối tân, hay năng lực siêu nhiên. Thế là thuật ngữ “người ngoài hành tinh” ra đời, nó đại diện cho một thế lực hay một bộ phận không phải con người, đang sinh sống bên ngoài trái đất, có những khả năng đặc biệt so với chúng ta.
dai-ngan-ha.jpg

Trong hằng hà ngôi sao và hành tinh trong vũ trụ bao la, liệu có một hành tinh có sự sống như ở trái đất vẫn đang là câu hỏi làm đau đầu các nhà khoa học. (Ảnh - cosmos.com)
Mở rộng vấn đề, các nhà khoa học tiếp tục đề cập thêm thuật ngữ “UAP” dùng để miêu tả cả những hiện tượng lạ từng xuất hiện trên bầu trời, mặt đất có độ sáng vượt trội, lướt nhanh với vận tốc đáng kinh ngạc, thậm chí mắt thường không quan sát được. Nó được phát hiện qua radar, kính viễn vọng, hay một thoáng bằng mắt thường mà chúng ta không thể định hình nổi, đó có phải là vật thể hay không?
UFO không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng?

“Tâm linh” từng thống trị thế giới trong thời gian dài trước khi nền khoa học hiện đại ra đời lần đầu tiên vào năm 1632 qua tác phẩm nghiên cứu về chuyển động học của Galiléo "Đối thoại về hai hệ thống thế giới chính".
Với những hiện tượng lạ, chưa lời giải thích các nhà khoa học đều quy về hai vấn đề: vật thể bay không xác định (UFO) hay còn gọi đơn giản là đĩa bay và người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, hiện nay con người vẫn chưa thể đưa ra bất kì bằng chứng cụ thể nào để phủ nhận hay đi đến kết luận có hay không người ngoài hành tinh.
Sự thật “mập mờ” ấy vẫn luôn tồn tại và ngày càng thúc đẩy tính tò mò của con người. Trên khía cạnh vĩ mô, nó là một đề tài quá khó trong lĩnh vực khoa học quân sự. Nhưng về mặt văn hoá, nó thực sự gần gũi với người dân.
UFO, người ngoài hành tinh hay các hiện tượng siêu nhiên khó giải thích khác không phải là một trào lưu hay trí tưởng tượng của một vài nền văn hóa. Nó đã vượt qua khỏi giới hạn “trào lưu”, trở thành nét văn hoá rất đặc biệt, tồn tại trong một vỏ bọc là “sự hoài nghi chân chính”.
Hiện nay, ngày càng nhiều các nhà khoa học đã chấp nhận khả năng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ. Bằng chứng, trên tạp chí Newsweek vào tháng 8/2009, các nhà khoa học cho biết có khoảng 100 tỉ mặt trời trong dải Ngân Hà hỗ trợ các hành tinh giống Trái Đất đang ở trong quỹ đạo của chúng.
Qua những bằng chứng nghiên cứu, cơ hội tồn tại sự sống ở đâu đó trong vũ trụ là rất cao. Điều đó, đồng nghĩa rằng, giả thuyết về sự sống người ngoài trái đất có thể đúng.
Nhưng cho đến nay, trong tất cả những sự kiện liên quan đến vật thể lạ, các nhân chứng có chăng chỉ thấy được UFO mà tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy người ngoài hành tinh. Chưa bao giờ các nhân chứng có một cái nhìn thoáng hoặc ý niệm là người ngoài hành tinh có hình dáng ra sao.
Có một giai thoại về việc tổng thống thứ 34 của Mỹ trong giai đoạn 1953-1961, Dwight D.Eisenhower đã ba lần gặp người ngoài hành tinh. Ông Eisenhower là người có niềm tin mãnh liệt vào người ngoài hành tinh. Thông tin này do một cựu cố vấn chính phủ Mỹ tiết lộ. Theo ông này trong cuộc gặp gỡ tại New Mexico, Mỹ có rất nhiều nhân chứng, trong đó có các nhân viên FBI. Dĩ nhiên tất cả thông tin trong ba cuộc gặp gỡ này không được tiết lộ ra ngoài.
UFO ngoài tầm hiểu biết của con người?

ufo.jpg

Chưa ai thực sự nhìn thấy người ngoài hành tinh nhưng cơ bản, những hình ảnh minh họa về người ngoài hành tinh trên khắp thế giới đều khá giống nhau. (Ảnh: internet)
Dựa vào bằng chứng một số phi công đã phát hiện những vật thể lạ thông qua màn hình radar, các nhà khoa học cho rằng, người ngoài hành tinh liên lạc với nhau qua các tín hiệu sóng radio, Vậy thì tại sao chúng ta lại không sử dụng ăng-ten, thu sóng radio hướng đến các vì sao để thu thập các tín hiệu được gửi từ ngoài vũ trụ?
Từ những năm 1960, hệ thống SETI (công cuộc tìm kiếm trí tuệ ngoài trái đất) của Anh đã được dùng để dò tìm tín hiệu radio của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa phát hiện được bất cứ manh mối nào.
Ngày nay khi khoa học vũ trụ phát triển, các nhà khoa học sử dụng kết hợp nhiều kính viễn vọng khác nhau như Kelpler của NASA, eMerlin của Anh và LOFAR của EU nhằm quan sát, tìm kiếm sự sống ở những hành tinh có điều kiện thuận lợi trong việc hình thành nước.
Ngoài ra các nhà khoa học còn tin rằng cách thức người ngoài hành tinh truyền tín hiệu cho nhau giống như loài cá heo. Vì vậy, giải mã tín hiệu cũng như cơ chế hoạt động trí thông minh của loài vật này sẽ mở ra con đường mới trong việc tìm kiếm người hành tinh.
Con người đã dùng nhiều phương cách khác nhau nhưng cho tới nay những công trình xác định UFO, người ngoài hành tinh có cơ sở đều vẫn rất mơ hồ. Rõ ràng, trải qua hàng chục năm, với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, con người có thể chinh phục và khám phá những hành tinh khác, nhưng chưa thể giải thích bất kỳ bí ẩn nào của UFO. Có thể thấy loài người vẫn chưa đủ kiến thức khoa học để giải thích những hiện tượng lạ, phi thường đó.
Mặc dù, khoa học chưa thể giải thích cặn kẽ bản chất của UFO nên cũng chưa thể lý giải cho việc vì sao UFO xuất hiện tại trái đất. Nhiều giải thuyết cho rằng mục đích của UFO, người hành tinh xuất hiện tại trái đất là muốn du lịch và tìm hiểu về hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, có thể người ngoài hành tinh đến trái đất với mục đích không thiện chí. Chúng đang âm thầm theo dõi và quan sát cuộc sống của chúng ta rồi tìm cách xâm lược.

Những gì thuộc về UFO vẫn còn nằm trong bóng tối do đó dĩ nhiên mục đích của họ đến trái đất cũng vẫn là bí ẩn. Nhưng cho đến nay, chưa có bất cứ tài liệu hay lời kể nào cho biết UFO đã làm hại con người.
Theo Tuổi Trẻ

 
S

scientists

Chế tạo vũ khí để bảo vệ quốc gia, dân tộc thì bình thường, chứ còn đem đi đánh các nước của người ta thì đó là tội ác lớn đấy.

Ôi, Mĩ nó cứ gây chiến tranh suốt ! Có đạo đức gì đâu mà giết người với không giết người. Hồi ở VN nó giết cả hàng ngàn hàng vạn người vô tội. Bây giờ cũng chẳng thay đổi gì cả !
 
Q

quynh2002ht

Lần đầu tiên một kính viễn vọng đã phát hiện được hơi nước bốc lên từ Ceres, hành tinh lùn lớn nhất tại vành đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời.

Đài quan sát không gian Herschel lần đầu tiên đã quan sát được trực diện quá trình bốc hơi nước trên bề mặt Ceres, trang Space.com dẫn thông cáo báo chí của Phòng Thí nghiệm động lực học (JPL) thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).

Ceres, đường kính khoảng 950km, được xếp vào dạng hành tinh lùn, lớn hơn tiểu hành tinh nhưng nhỏ hơn hành tinh.
hanh-tinh-lun-ceres.jpg

Theo sứ mệnh của Cơ quan Không gian châu Âu phối hợp với NASA, Herschel sử dụng tầm nhìn hồng ngoại xa để quan sát được hoạt động của hơi nước trên Ceres.

“Đây là lần đầu tiên hơi nước được phát hiện tại một thiên thể nằm trong vành đai tiểu hành tinh, cung cấp chứng cứ cho thấy Ceres có bề mặt đầy băng kèm theo khí quyển”, theo trưởng nhóm nghiên cứu Michael Kuppers.

Các nhà khoa học cho rằng Ceres có cấu trúc gồm đá bên trong và lớp băng dày bên ngoài, nếu tan chảy có thể cung cấp nhiều nước ngọt hơn bất cứ nguồn nước nào trên Trái đất.

NASA cũng triển khai sứ mệnh riêng, gọi là Dawn, và hiện di chuyển về hướng Ceres sau khi dành hơn một năm xoay quanh tiểu hành tinh Vesta.

Dawn sẽ đến Ceres vào đầu năm 2015.

“Chúng tôi đang triển khai một phi thuyền đến Ceres, và sẽ không cần phải chờ đợi lâu để tìm hiểu thêm về các quá trình đang diễn ra trên hành tinh lùn này”, theo bà Carol Raymond, chuyên gia của JPL.

Dawn sẽ vẽ bản đồ địa hình và hóa chất trên bề mặt Ceres với độ phân giải cao, hứa hẹn sẽ khám phá được những bí ẩn đằng sau hiện tượng trên.
Bản tin khoa học trên Gia đình khoa học
Từ giờ chúng ta sẽ gọi thông tin về khoa học up lên là bả tin khoa học nhá
 
Last edited by a moderator:
Q

quynh2002ht

Hòn đảo "sơ sinh" mới nổi ở nhật bản
Niijima là một hòn đảo núi lửa. Nó nổi lên từ Thái Bình Dương cách đây một tháng, cách khoảng 965km từ phía nam Tokyo. Hòn đảo vẫn còn khá nhỏ, theo một báo cáo gần đây thì nó chỉ rộng 13,8 ha. Nó cao hơn mực nước biển khoảng 60 - 80 mét.

Hình ảnh trên được chụp vào ngày 8/12 do Trung tâm hình ảnh chi tiết của Vệ tinh quan sát Trái đất ở NASA cung cấp. Màu xanh nước biển xung quanh hòn đảo là do các khoáng chất núi lửa và khí trộn lẫn với trầm tích đáy biển, theo một báo cáo của NASA.
dao-nijima.jpg

Những mảng khói mỏng trong hình ảnh là tro và hơi nước, đều liên quan đến các vụ phun trào.

Không phải ngẫu nhiên khi Niijima hình thành rất gần với hòn đảo Nishino – Shima, khoảng đất rộng lớn hơn ở trên ảnh.

Cả hai hòn đảo là một phần của hệ thống vòng cung Izu - Bonin - Mariana, tạo thành một dòng núi lửa ở phía tây Thái Bình Dương, phía nam Nhật Bản. Các núi lửa hình thành khi hai mảng kiến ​​tạo gặp nhau, đôi khi trượt bên dưới những hòn đảo núi lửa khác.

Khi hòn đảo “sơ sinh” được phát hiện lần đầu tiên, nó đã phun một chùm tro bụi và hơi nước dày. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã trông thấy nó vào ngày 20/8, bằng cách bảo vệ bờ biển Nhật Bản vào ngày 20, các nhà nghiên cứu núi lửa không chắc chắn bao lâu hai hòn đảo sẽ gắn vào nhau.

"Hầu hết các hòn đảo như thế này có cuộc sống rất ngắn bởi vì chúng được tạo ra từ tro và các hạt đá lớn mà sau đó dễ bị xói mòn bởi tác động của sóng", Bruce Houghton, một giáo sư về núi lửa tại Đại học Hawaii nói với tờ Los Angeles Times vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, cho đến nay có vẻ như Niijima có thể sẽ tồn tại lâu dài. Một phát ngôn viên của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết các vụ phun trào núi lửa hình thành hòn đảo vẫn đang tiếp tục, và đó có thể là Niijima sẽ sống sót trong nhiều năm - trừ khi một vụ phun trào núi lửa lớn thổi bay nó.
Bản tin khoa học
 
Q

quynh2002ht

Đây là 10 cột mốc lịch sử trong ngành thiên văn học
1. Phát hiện bản chất các ngôi sao cũng giống như Mặt Trời
lich-su-nganh-thien-van.jpg

Năm 1584, triết gia người Italy Giordano Bruno là người đầu tiên đưa ra giả thuyết cho rằng các ngôi sao cũng giống như Mặt Trời, nằm cách rất xa Trái Đất, nhưng phải hàng trăm năm sau, ý tưởng của Bruno mới được chứng minh và chấp nhận phổ biến trong giới khoa học.
2. Lần đầu tiên đo khoảng cách bằng đơn vị năm ánh sáng
lich-su-nganh-thien-van2.jpg

Friedrich Bessell, một nhà thiên văn học người Nga, là người đầu tiên có thể đo lường khoảng cách của các ngôi sao bằng đơn vị năm ánh sáng. Năm 1838, ông sử dụng phép đo thị sai để xác định khoảng cách từ ngôi sao 61 Cygnus đến Trái Đất là 10,3 năm ánh sáng, không chênh lệch nhiều so với con số được đo bằng phương pháp hiện đại là 11,4. Bessel là người có nhiều đóng góp lớn cho ngành thiên văn học và đã lập bản đồ vị trí của hơn 50.000 ngôi sao.
3. Phát minh kính viễn vọng
lich-su-nganh-thien-van3.jpg

Năm 1608, Hans Lippershey, nhà chế tạo kính mắt sống tại Middelburg, Hà Lan, tình cờ phát minh ra một thiết bị có khả năng gia tăng độ phóng đại lên đến 3 lần. Tuy nhiên, thiết bị không có bất kỳ ứng dụng nào vào lĩnh vực thiên văn học cho đến khi được Galileo chú ý. Galileo đã tạo ra một phiên bản kính viễn vọng khác có độ phóng đại gấp 10 lần phiên bản gốc với ống kính dài khoảng 1,3m, vật kính có tiêu cự 130cm và thị kính 4-5cm. Phát minh kính viễn vọng đã mở đường cho hiểu biết con người về sự tồn tại đa dạng của vũ trụ
Còn tiếp
 
Q

quynh2002ht

4. Quang phổ học được ứng dụng lần đầu tiên
lich-su-nganh-thien-van4.jpg

Kỹ thuật quang phổ sử dụng ánh sáng truyền qua một vật thể trung gian lên một bề mặt, nhằm tạo ra một dải màu sắc khác nhau. Trong đó, các thành phần có bước sóng khác nhau sẽ tạo ra các vạch màu khác nhau. Tiến trình này giúp xác định được thành phần của các vật thể trong vũ trụ, thậm chí ở khoảng cách rất xa Trái Đất. Kỹ thuật quang phổ được phát minh vào đầu thế kỷ 19 bởi Joseph von Fraunhofer, người sử dụng nó để phân tích ánh sáng từ Mặt Trời và Mặt Trăng.
5. Phát hiện tiểu hành tinh
lich-su-nganh-thien-van5.jpg

Năm 1801, nhà khoa học Thụy Sĩ Giuseppe Piazzi quan sát và nhận thấy một ngôi sao khá mờ nhạt liên tục di chuyển. Sau vài tuần quan sát và nghiên cứu, ông cho rằng đây có thể là một sao chổi không có đuôi, về sau đã được chứng minh là một tiểu hành tinh có tên là Ceres. Cho đến nay, các nhà khoa học đã khám phá khoảng một triệu tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời và đều kích thước rất nhỏ.
6. Bức ảnh đầu tiên chụp một vật thể trong không gian
lich-su-nganh-thien-van6.jpg

Năm 1839, Louis Daguerre trở thành người đầu tiên chụp ảnh Mặt Trăng. Tuy nhiên, bức ảnh đã không còn lưu lại đến ngày nay vì phòng thí nghiệm của nhiếp ảnh gia ông bị cháy một thời gian ngắn sau đó. Bức ảnh Mặt Trăng lâu đời nhất còn lại được John Adams Whipple chụp năm 1851.
Còn tiếp
 
Q

quynh2002ht

7. Lần đầu tiên dự đoán hiện tượng nhật thực
lich-su-nganh-thien-van7.jpg

Người dự đoán nhật thực đầu tiên là Thales sống ở Milete, một thành phố cổ của Hy Lạp, năm 585 trước công nguyên. Theo ghi chép cuả nhà sử học Hy Lạp Herodotus, Thales dự đoán hiện tượng nhật thực trùng với một trận chiến giữa hai đế chế thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Khi nhật thực xuất hiện, các chiến binh đều phải hạ vũ khí, ngừng chiến đấu và hai bên đã ký kết một hiệp ước hòa bình kết thúc15 năm chiến tranh.
8. Khám phá ra tia hồng ngoại
lich-su-nganh-thien-van8.jpg

Năm 1800, nhà thiên văn học người Anh William Herschel dùng lăng kính để tán xạ ánh sáng từ Mặt Trời và khám phá ra tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn ánh sáng, nằm ngoài vùng ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngày này, các nhà thiên văn học quan sát vũ trụ theo nhiều cách khác nhau, từ sóng vô tuyến đến tia gamma trên quang phổ điện từ.
9. Lần đầu tiên đo lường tốc độ của ánh sáng
ima...thien-van9.jpg

Ước lượng giá trị tốc độ ánh sáng lần đầu tiên do nhà thiên văn Đan Mạch Ole Roemer tính ra vào năm 1676 khi phát hiện quỹ đạo của Mặt Trăng không cố định mà thay đổi theo chu kỳ, theo đó chu kỳ nhỏ hơn khi Trái Đất nằm gần sao Mộc nhất. Từ đó, Roemer đưa ra giả định rằng khoảng cách càng lớn thì càng mất nhiều thời gian ánh sáng mới được truyền đến Trái Đất và ngược lại. Dựa trên nghiên cứu của Roemer, nhà khoa học người Hà Lan, Christiaan Huygens, đã tính được tốc độ ánh sáng tương đương với 210.824km/s, không chênh lệch nhiều so với giá trị thật là 299.792km/s.
10. Phát hiện thiên hà Andromeda
lich-su-nganh-thien-van10.jpg

Năm 964, nhà thiên văn học người Ba Tư Abd-al-Rahman Al Sufi phát hiện Andromeda, một thiên hà xoắn ốc nằm ngoài Dải ngân hà. Tuy nhiên, nhà thiên văn học không hoàn toàn cho rằng đây là một thiên hà mà chỉ gọi nó là một "đám mây nhỏ". Thiên hà Andromeda được chứng minh 1.000 sau đó, khi Edwin Hubble dùng kính viễn vọng để quan sát vào năm 1924. Sau khi tiến hành đo độ sáng của các ngôi sao, Hubble ước tính Andromeda nằm cách cách Dải ngân hà khoảng 860.000 năm ánh sáng.
Bản tin khoa học
 
Last edited by a moderator:
R

riverflowsinyou1

Góp ý

Cuộc song hành với người ngoài hành tinh đi về đâu?​

Con người đang miệt mài tìm kiếm cách tiếp cận và giải thích về UFO, tuy nhiên những hiểu biết của loài người về UFO vẫn tiếp tục mơ hồ, có lúc như trở về số 0. Cho tới nay UFO vẫn đang là một bí ẩn quá lớn đối với loài người.

UFO, người ngoài hành tinh là gì?
Bản chất định nghĩa về vật thể bay chưa xác định - UFO, được thể hiện quá rõ trong từng từ của thuật ngữ. Trước tiên, đây là vật thể bay, chưa thể xác định rõ hình dáng và bản chất của nó. Dựa trên những quan sát thực tế, vật thể lạ có năng lực phi thường mà những thiết bị tối tân của con người không thể sánh kịp tại mọi thời điểm phát hiện.
UFO là một vật thể bay do đó nó buộc phải có đối tượng điều khiển bên trong hoặc từ xa bằng nhiều phương tiện chưa xác định được, có thể là công nghệ tối tân, hay năng lực siêu nhiên. Thế là thuật ngữ “người ngoài hành tinh” ra đời, nó đại diện cho một thế lực hay một bộ phận không phải con người, đang sinh sống bên ngoài trái đất, có những khả năng đặc biệt so với chúng ta.
dai-ngan-ha.jpg

Trong hằng hà ngôi sao và hành tinh trong vũ trụ bao la, liệu có một hành tinh có sự sống như ở trái đất vẫn đang là câu hỏi làm đau đầu các nhà khoa học. (Ảnh - cosmos.com)
Mở rộng vấn đề, các nhà khoa học tiếp tục đề cập thêm thuật ngữ “UAP” dùng để miêu tả cả những hiện tượng lạ từng xuất hiện trên bầu trời, mặt đất có độ sáng vượt trội, lướt nhanh với vận tốc đáng kinh ngạc, thậm chí mắt thường không quan sát được. Nó được phát hiện qua radar, kính viễn vọng, hay một thoáng bằng mắt thường mà chúng ta không thể định hình nổi, đó có phải là vật thể hay không?
UFO không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng?

“Tâm linh” từng thống trị thế giới trong thời gian dài trước khi nền khoa học hiện đại ra đời lần đầu tiên vào năm 1632 qua tác phẩm nghiên cứu về chuyển động học của Galiléo "Đối thoại về hai hệ thống thế giới chính".
Với những hiện tượng lạ, chưa lời giải thích các nhà khoa học đều quy về hai vấn đề: vật thể bay không xác định (UFO) hay còn gọi đơn giản là đĩa bay và người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, hiện nay con người vẫn chưa thể đưa ra bất kì bằng chứng cụ thể nào để phủ nhận hay đi đến kết luận có hay không người ngoài hành tinh.
Sự thật “mập mờ” ấy vẫn luôn tồn tại và ngày càng thúc đẩy tính tò mò của con người. Trên khía cạnh vĩ mô, nó là một đề tài quá khó trong lĩnh vực khoa học quân sự. Nhưng về mặt văn hoá, nó thực sự gần gũi với người dân.
UFO, người ngoài hành tinh hay các hiện tượng siêu nhiên khó giải thích khác không phải là một trào lưu hay trí tưởng tượng của một vài nền văn hóa. Nó đã vượt qua khỏi giới hạn “trào lưu”, trở thành nét văn hoá rất đặc biệt, tồn tại trong một vỏ bọc là “sự hoài nghi chân chính”.
Hiện nay, ngày càng nhiều các nhà khoa học đã chấp nhận khả năng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ. Bằng chứng, trên tạp chí Newsweek vào tháng 8/2009, các nhà khoa học cho biết có khoảng 100 tỉ mặt trời trong dải Ngân Hà hỗ trợ các hành tinh giống Trái Đất đang ở trong quỹ đạo của chúng.
Qua những bằng chứng nghiên cứu, cơ hội tồn tại sự sống ở đâu đó trong vũ trụ là rất cao. Điều đó, đồng nghĩa rằng, giả thuyết về sự sống người ngoài trái đất có thể đúng.
Nhưng cho đến nay, trong tất cả những sự kiện liên quan đến vật thể lạ, các nhân chứng có chăng chỉ thấy được UFO mà tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy người ngoài hành tinh. Chưa bao giờ các nhân chứng có một cái nhìn thoáng hoặc ý niệm là người ngoài hành tinh có hình dáng ra sao.
Có một giai thoại về việc tổng thống thứ 34 của Mỹ trong giai đoạn 1953-1961, Dwight D.Eisenhower đã ba lần gặp người ngoài hành tinh. Ông Eisenhower là người có niềm tin mãnh liệt vào người ngoài hành tinh. Thông tin này do một cựu cố vấn chính phủ Mỹ tiết lộ. Theo ông này trong cuộc gặp gỡ tại New Mexico, Mỹ có rất nhiều nhân chứng, trong đó có các nhân viên FBI. Dĩ nhiên tất cả thông tin trong ba cuộc gặp gỡ này không được tiết lộ ra ngoài.
UFO ngoài tầm hiểu biết của con người?

ufo.jpg

Chưa ai thực sự nhìn thấy người ngoài hành tinh nhưng cơ bản, những hình ảnh minh họa về người ngoài hành tinh trên khắp thế giới đều khá giống nhau. (Ảnh: internet)
Dựa vào bằng chứng một số phi công đã phát hiện những vật thể lạ thông qua màn hình radar, các nhà khoa học cho rằng, người ngoài hành tinh liên lạc với nhau qua các tín hiệu sóng radio, Vậy thì tại sao chúng ta lại không sử dụng ăng-ten, thu sóng radio hướng đến các vì sao để thu thập các tín hiệu được gửi từ ngoài vũ trụ?
Từ những năm 1960, hệ thống SETI (công cuộc tìm kiếm trí tuệ ngoài trái đất) của Anh đã được dùng để dò tìm tín hiệu radio của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa phát hiện được bất cứ manh mối nào.
Ngày nay khi khoa học vũ trụ phát triển, các nhà khoa học sử dụng kết hợp nhiều kính viễn vọng khác nhau như Kelpler của NASA, eMerlin của Anh và LOFAR của EU nhằm quan sát, tìm kiếm sự sống ở những hành tinh có điều kiện thuận lợi trong việc hình thành nước.
Ngoài ra các nhà khoa học còn tin rằng cách thức người ngoài hành tinh truyền tín hiệu cho nhau giống như loài cá heo. Vì vậy, giải mã tín hiệu cũng như cơ chế hoạt động trí thông minh của loài vật này sẽ mở ra con đường mới trong việc tìm kiếm người hành tinh.
Con người đã dùng nhiều phương cách khác nhau nhưng cho tới nay những công trình xác định UFO, người ngoài hành tinh có cơ sở đều vẫn rất mơ hồ. Rõ ràng, trải qua hàng chục năm, với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, con người có thể chinh phục và khám phá những hành tinh khác, nhưng chưa thể giải thích bất kỳ bí ẩn nào của UFO. Có thể thấy loài người vẫn chưa đủ kiến thức khoa học để giải thích những hiện tượng lạ, phi thường đó.
Mặc dù, khoa học chưa thể giải thích cặn kẽ bản chất của UFO nên cũng chưa thể lý giải cho việc vì sao UFO xuất hiện tại trái đất. Nhiều giải thuyết cho rằng mục đích của UFO, người hành tinh xuất hiện tại trái đất là muốn du lịch và tìm hiểu về hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng, có thể người ngoài hành tinh đến trái đất với mục đích không thiện chí. Chúng đang âm thầm theo dõi và quan sát cuộc sống của chúng ta rồi tìm cách xâm lược.

Những gì thuộc về UFO vẫn còn nằm trong bóng tối do đó dĩ nhiên mục đích của họ đến trái đất cũng vẫn là bí ẩn. Nhưng cho đến nay, chưa có bất cứ tài liệu hay lời kể nào cho biết UFO đã làm hại con người.
Theo Tuổi Trẻ

Theo mình đây chỉ là những ý kiến của các nhà tâm linh chứ không thể mô tả thế được .
Đa số là mọi nguời hiểu là người ngoài hành tinh không là bà con của mình nhưng cũng có thể đấy vì theo mình thì nguời ngoài hành tinh cũng được cấu tạo bởi tế bào nên nó cũng thể được coi là động vật bậc cao có khi còn thông minh hơn cả con người nữa chứ.
Bạn đọc câu chuyện về định luật Acsimet đi
 
S

satthuphucthu

1. Ngựa cười

ngua1.jpg
Khi cuộn môi trên và nhe răng, một con ngựa trông như đang cười. Tuy nhiên, trên thực tế, hành động này lại là một kỹ thuật đặc biệt khi ngựa thể hiện một phản ứng gọi là flehmen nếu sẵn sàng giao phối. Hành động này giúp chúng phát tán mùi hương trong không khí và xác định mùi. Phản ứng này phổ biến ở ngựa đực hơn so với ngựa cái. Tương tự như hươu cao cổ, ngựa giống thường xác định mùi vị nước tiểu trước khi giao phối.
2. Trí nhớ của ngựa

Một nghiên cứu năm 2010 tiết lộ kết quả đáng ngạc nhiên về trí thông minh của ngựa, đặc biệt là khả năng ghi nhớ. Không chỉ hiểu được lời nói, ngựa còn có khả năng nhớ rất lâu. Nếu một con ngựa được chăm sóc và đối xử tốt, nó sẽ nhớ người chăm sóc cho đến lúc chết. Đặc biệt, con ngựa sẽ ngay lập tức nhớ ra người đã chăm sóc nếu nhìn thấy họ, dù không được gặp trong thời gian dài. Chúng cũng có thể nhớ được các địa điểm khá tốt.
3. Ngựa cảnh sát

ngua2.jpg
Ngựa cảnh sát được sử dụng từ thế kỷ 17 và đội cảnh sát ngồi trên ngựa đầu tiên được thành lập vào năm 1805 ở London, Anh. Trong nhiều năm, đội này đã được chứng minh là hoạt động có hiệu quả. Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu về trí thông minh và trí nhớ của loài ngựa. Hiện nay, số lượng ngựa cảnh sát ngày càng ít dần do sự phát triển lấn át của hoạt động tuần tra bằng xe máy cảnh sát và các phương tiện hiện đại khác. Ở nhiều quốc gia, các đội cảnh sát này vẫn hoạt động với mục đích kiểm soát các đám đông.
4. Các con lai với ngựa

ngua3.jpg
Các nhà nghiên cứu từng tạo ra các con lai giữa ngựa vằn, lừa và ngựa. Con lai giữa lừa đực và ngựa cái gọi là la, con lai của ngựa vằn và ngựa thường được gọi là zorse hoặc hebra.
5. Mắt ngựa

Ngựa có thị lực khá tốt nhờ vào đôi mắt có cấu tạo đặc biệt. Đôi mắt ngựa có đường kính khoảng 5 cm, lớn nhất trong các loài động vật có vú sống trên cạn. Mắt chúng cũng nặng hơn gấp 9 lần so với mắt người. Mắt ngựa có 3 mí, hai mí bình thường và một mí thứ ba là một màng chớp nằm ở góc bên trong của mắt. Ngựa không thể tập trung mắt nhìn như người. Thay vào đó, phần dưới của võng mạc sẽ quan sát vật thể ở xa, phần trên võng mạc sẽ dùng để quan sát ở cự ly gần.
6. Giống ngựa lâu đời nhất thế giới

ngua4.jpg
Ngựa Arab được biết đến lần đầu tiên từ cách đây ít nhất 4.500 năm và được coi là một trong những giống ngựa lâu đời nhất trên thế giới. Chúng được coi là giống ngựa có vẻ đẹp mạnh mẽ và oai phong nhất. Ngựa Arab có thân hình rắn chắc, đuôi cao và phần đầu có hình dạng khá độc đáo. Cấu trúc xương của giống ngựa này cũng hơi khác biệt so với các giống ngựa khác. Xương sườn của chúng rộng hơn, khỏe hơn và sâu hơn, nhưng lại có ít đốt sống đuôi và xương thắt lưng hơn. Giống ngựa này có thể chạy liền mạch 160 km mà không cần nghỉ.
7. Ngựa và thể thao

Ngày nay, ngựa được nuôi để phục vụ cho các cuộc thi và hoạt động thể thao, giải trí... Việc nuôi ngựa đang dần trở thành một hoạt động kinh doanh lớn ở nhiều nước trên thế giới. Riêng ở Mỹ, khoảng 4,6 triệu người đang làm các công việc kinh doanh có liên quan đến ngựa với số lượng ngựa lên đến 9 triệu con. Ngành công nghiệp ngựa ở quốc gia này ước tính đạt 39 tỷ USD mỗi năm.
8. Món ăn từ ngựa

ngua5.jpg
Thịt ngựa được coi là một món ăn thông dụng ở nhiều nước trên thế giới. Người Pháp không chỉ ăn thịt ngựa, mà còn ăn óc và tim ngựa. Trên thực tế, thịt ngựa đã trở thành món ăn của con người kể từ khi chúng xuất hiện. Trong chiến tranh, thịt ngựa là món ăn cung cấp nhiều protein mà lại có giá thành rẻ. Ngày nay, thịt ngựa được ưa chuộng vì có mùi vị đặc biệt.

 
S

scientists

Những hiện tượng thiên nhiên đáng sợ nhưng đẹp lạ lùng​

Thế giới xung quanh ta thường xảy ra nhiều thiện tượng thiên nhiên rất lạ lùng và đẹp mắt, tuy nhiên đôi khi chúng lại làm cho ta sợ hãi và gây ra nhiều thiệt hại cho con người.
Hãy cùng thử chiêm ngưỡng và cảm nhận vẻ đẹp "kinh hoàng" của các hiện tượng tiên nhiên đó qua bộ sưu tập dưới đây do trang All-that-is-Interesting giới thiệu:
1. Hiện tượng mặt trời giả

mat-troi-gia.jpg
Hiện tượng mặt trời giả thường xuất hiện dưới dạng những vùng ánh sáng nhiều màu sắc ở bên trái hoặc bên phải của mặt trời, cách mặt trời 22 độ và ở cùng độ cao phía trên đường chân trời ngang với mặt trời. Chúng thường được thấy trên một cái vòng hay một vầng hào quang xung quanh mặt trời.
2. Những cơn lốc xoáy... lửa

loc-xoay-lua.jpg
Cao từ 10m đến 50m, xoáy lửa được hình thành bởi nhiệt độ không khí độc đáo và tạo thành dòng chảy có đủ lực lượng để nhổ một cây cao tới 17m.
3. Hiện tượng bướm chúa di cư

buom-chua-di-cu.jpg
Hàng nghìn loài bướm chúa dập dìu cùng nhau di cư mỗi năm đã tạo ra những bức tranh sống động và đẹp đến mê hồn, chúng có cuộc di cư như các loài chim từ phía Bắc xuống phía Nam. Cho đến tận bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích vì sau chúng lại co thể đi đến cùng 1 nơi sau mỗi năm.
4. Sét đánh

set-danh.jpg
Chúng thường sảy ra vào những ngày dông bão hoặc mưa lớn. Đôi khi chúng đánh vào khu đông dân cư và gây ra thiệt hại lớn về người và của
5. Cầu vồng lửa

cau-vong.jpg
Đây là hiện tượng thiên nhiên rất hiếm gặp...
6. Các khối mây trên trời

may-bong-bong.jpg
Chúng còn được gọi với cái tên là Mây Xà cừ, báo hiệu một thời tiết xấu sắp ập tới...
Còn hiện tượng dưới đây được gọi là hiện tượng lỗ mây, chúng được hình thành khi có sự thay đổi nhiệt độ ở trong đám mây.
Còn dưới đây là hiện tượng mây bong bóng, chính là sự hình thành của rất nhiều khối mây có hình dạng như bong bóng
7. Hiện tượng vằn vện ở các tảng băng

van-ven-tren-bang.jpg
Các vệt này hình thành do nước ở phía trên tan ra và chảy xuống. Sau đó bị đóng băng ngay lập tức.

khoahoc.com.vn
 
S

scientists

5 loài động vật ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất

TTO - Chắc hẳn các bạn từng xem một vài bộ phim về những kẻ ăn thịt người (Cannibal). Những câu chuyện kiểu ấy xem ra nhàm chán với mọi người, nhưng với một số loài động vật, đây không phải là trò đùa.


ImageView.aspx


Cá mập hổ cát
Không nghi ngờ gì nữa, cá mập là một trong những loài sát thủ đẳng cấp nhất trong tự nhiên. Chúng được sinh ra với bản năng sát thủ ngay từ trong bụng mẹ.
Vào mùa sinh sản, thông thường một con cá mập hổ cát cái trưởng thành có thể có từ 6-7 phôi thai trong tử cung của mình, tuy nhiên sẽ chỉ có một con non tồn tại. Con non đầu tiên sinh ra sẽ ăn thịt những con non vẫn còn đang trong vỏ trứng. Sau đó nó tiếp tục tấn công và ăn nốt những quả trứng chưa được thụ tinh trong tử cung cá mập mẹ. Với một hàm lượng protein cao thu được từ những bữa ăn đầu tiên, con non này khi sinh ra đã có thể dài tới 3 feet (gần 1m). Với một thể hình như thế, cá mập hổ cát ngay khi còn non cũng không sợ bị bất cứ loài vật nào trong đại dương làm phiền.

ImageView.aspx

Cầy thảo nguyên (Hay còn gọi là sóc đồng cỏ)
Cầy thảo nguyên là loài ăn thịt đồng loại hàng loạt đáng sợ nhất và cũng dễ thương nhất mà các bạn được biết.
Nhờ công trình nghiên cứu của nhà sinh thái học hành vi John Hoogland, chúng ta được biết một số những chú cầy thảo nguyên đã có những hành vi đáng sợ này. May mắn thay không phải tất cả con vật dễ thương này đều làm như vậỵ.
“Chúng tôi nhận thấy hầu hết con cái được kết bạn giao phối nhưng rất ít trong số đó đã được cai sữa” - John Hoogland, người bắt đầu nghiên cứu các động vật gặm nhấm từ năm 1974, cho biết.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy một số con cái đi xuống hang của những con cái khác có quan hệ huyết thống và khi chui lên chúng thường xuyên có những vết máu trên mặt. “Chúng tôi thấy hầu hết con non đã bị ăn thịt dưới đó”, Hoogland nói.
“Việc con cái giết chết con non của những con cái khác trong gia đình nhằm tăng cơ hội sống sót cho con non của mình là một hành động cạnh tranh đầy cực đoan” - Hoogland nói.
Trong ý nghĩa đó, đây quả thật là một thế giới ăn thịt lẫn nhau của loài cầy thảo nguyên.

ImageView.aspx


Cóc mía

Cóc ăn thịt cóc? Bạn có tin nổi không?
Cóc mía có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Chúng có sở thích ăn trứng đồng loại ngay khi đánh hơi thấy miếng mồi. Chúng đặc biệt bị thu hút bởi bởi một loại chất độc bảo vệ trứng được gọi là bufadienolides. Chất dinh dưỡng từ những quả trứng này giúp chúng phát triển và giảm bớt sự cạnh tranh trong tương lai (theo nghiên cứu của Đại học Sydney và Đại học James Cook, 2011).
Một nghiên cứu vào năm 2008 cho thấy cóc mía liên tục cử động ngón giữa bàn chân sau của nó để thu hút con mồi, bao gồm cả những con cóc non. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thí nghiệm với 28 con cóc mía chưa đến tuổi trưởng thành và thấy rằng 64% trên 149 con mồi của chúng là những con cóc mía khác.

ImageView.aspx


Rắn

Một nghiên cứu về loài rắn chuông đầu dẹt Mexico năm 2009 đã chỉ ra rằng 68% các bà mẹ đã ăn thịt con của chúng, bao gồm cả những con non đã chết trước khi ra đời. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có thể là hành động giúp rắn mẹ lấy lại chất dinh dưỡng cần thiết để sinh thêm những lứa rắn non khác.
Tờ New York Time (1901) từng mô tả một câu chuyện tại vườn thú Bronx khi loài rắn đen trở thành món ăn ưa thích của một con hổ mang cái ngoại cỡ. Thói háu ăn của con hổ mang cái này làm cho loài rắn đen trong công viên ngày càng trở nên hiếm hoi.

ImageView.aspx


Nhện lưng đỏ Úc

Nhện đực lưng đỏ Úc sẽ hi sinh thân mình bằng cách cưỡi lên phần miệng của con cái trong khi giao phối và qua đó chuyển tinh trùng của chúng ngay khi trở thành… bữa ăn của bạn tình.
Maydianne Andrade thuộc Đại học Toronto Scarborough trong một nghiên cứu năm 2003 chỉ ra rằng những con nhện đực lưng đỏ Úc bị ăn thịt (chiếm 65% trường hợp) giao phối lâu hơn và sản xuất gấp đôi số lượng con cái so với những con đực không bị ăn thịt.
OEM (Theo National Geographic)
 
S

scientists

ÔI, NẢN QUÁ ! Vắng quá !

Các thành viên của nhóm đâu hết rồi !?

Chẳng lẽ chỉ biết đăng kí tham gia rồi bỏ giữa chừng như vậy ?

*************
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CÁC THÀNH VIÊN ÍT HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM

Từ ngày hôm nay, ai còn muốn gắn bó với nhóm lâu dài thì cứ hoạt động như cũ, còn
nếu không muốn tham gia nữa, hãy Leave Group và trước khi Leave Group phải viết 1 lá đơn theo mẫu sau :

*Tên đăng nhập :............................................
*Lí do rời khỏi nhóm:......................................


Sau khi rời khỏi nhóm :
- Tuyệt đối cấm post bài tại topic này hoặc Thảo luận của nhóm
- Không cho phép quay trở lại nhóm
- Bị gạt bỏ khỏi bảng vàng và đưa vào danh sách đen
- Bị nêu tên và có quyết định xử lí riêng


Ai không viết đơn xin rời khỏi nhóm mà tự động Leave Group sẽ :
- Bị phê bình và nhận được nhiều comment chỉ trích và ném đá
- Nhận được sự coi thường, thể hiện một con người vô kỉ luật
- Đưa vào danh sách Tội phạm nguy hiểm
của nhóm

Trên đây là thông báo, mọi người cứ vậy mà thực hiện !

 
T

thaonguyen25

Đơn đăng kí gia nhập nhóm.

Không biết bây giờ đăng kí còn kịp không nữa, thôi cứ làm đi vậy.Mình chỉ thích tìm hiểu chung chung về nhiều lĩnh vực khoa học, mỗi lĩnh vực một ít thôi, chứ nghiền ngẫm đi sâu như mấy bạn kia thì chắc chịu.

Tên : Hoàng Thảo Nguyên
Giới tính :Nữ.
Tuổi:14 (sinh ngày 25/5/2000)
Nơi sống: Hà Nội
Muốn làm : Thành viên
Công việc bạn sẽ làm sau khi gia nhập :
-Post bài cho nhóm nhiệt tình
-PR cho nhóm (cái này thì mình đảm bảo là mình làm tốt)


Duyệt sớm nhé!:khi (136):
 
S

scientists

Không biết bây giờ đăng kí còn kịp không nữa, thôi cứ làm đi vậy.Mình chỉ thích tìm hiểu chung chung về nhiều lĩnh vực khoa học, mỗi lĩnh vực một ít thôi, chứ nghiền ngẫm đi sâu như mấy bạn kia thì chắc chịu.

Tên : Hoàng Thảo Nguyên
Giới tính :Nữ.
Tuổi:14 (sinh ngày 25/5/2000)
Nơi sống: Hà Nội
Muốn làm : Thành viên
Công việc bạn sẽ làm sau khi gia nhập :
-Post bài cho nhóm nhiệt tình
-PR cho nhóm (cái này thì mình đảm bảo là mình làm tốt)


Duyệt sớm nhé!:khi (136):

Duyệt ! Duyệt cho bạn !
****************************************************************
 
B

boboiboydiatran

Từ lâu đã có giả thuyết liên hệ về nguồn gốc con người với bọt biển, nhưng nghiên cứu mới về gene cho thấy một loài sinh vật giống như sứa có khả năng là khởi nguồn của mọi sinh vật - kể cả nhân loại.
loai-sua.jpg

Khi nghiên cứu nhằm lấp khoảng trống trong chuỗi gene của loại động vật thân nhầy gốc phiến lược (comb jelly) gống như sứa, các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Miami và Viện Nghiên cứu gen Người Quốc gia ở Maryland đã phát hiện chúng có liên quan đến mọi loài sinh vật trên thế giới.

Trên thực tế, sinh vật này chia sẻ nhiều điểm tương đồng với người khiến nhóm nghiên cứu đi xa hơn, nêu khả năng chúng có thể là một trong những tổ tiên sớm nhất của nhân loại.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích về di truyền của một loại động vật thân nhầy gốc phiến lược có tên khoa học là Mnemiosis leidyi được tìm thấy ở Đại Tây Dương. Khi họ lập sơ đồ bộ gene qua chương trình máy tính, họ phát hiện rằng sinh vật này chia sẻ DNA với mọi động vật khác.

Nhóm nghiên cứu càng ngạc nhiên khi nhận thấy sự phát triển DNA của nó thông qua các loài vật khác, đặt cho họ nghi vấn rằng chúng là điểm khởi đầu của tất cả mọi loài.
loai-sua1.jpg

Theo lịch sử sinh học, hơn nửa tỉ năm trước, có một loài tách khỏi tất cả giống loài động vật khác và giới khoa học cho đó là bọt biển. Tuy nhiên nghiên cứu mới căn cứ vào bộ gien này phát hiện đó là loài động vật thân nhầy gốc phiến lược. Điểm then chốt của sự khác biệt này là vì bọt biển không có cơ và hệ thần kinh.

Động vật thân nhầy gốc phiến lược có thân hình bầu dục, trong suốt và có 4 hàng lược dọc theo chiều thẳng đứng của thân có thể phát ánh sáng xanh khi bị khuấy động. Chúng có thể tăng trưởng lên đến khoảng từ 7cm - 12cm chiều dài và 2,5cm đường kính nhưng cơ thể chứa 97% nước.
 
Top Bottom