Học sinh THCS cũng được xét tốt nghiệp lần 2 (1-6-2007)

T

trogiuphocmai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Học sinh THCS cũng được xét tốt nghiệp lần 2 (

Những HS lớp 5 chưa được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và HS lớp 9 chưa được công nhận tốt nghiệp lần 1 (năm học 2006-2007) sẽ được tổ chức ôn tập để xét công nhận lần 2. Đó là nội dung một văn bản của Bộ GD-ĐT vừa ban hành ngày 30-5-2007.

Theo đó, đối với HS chưa được công nhận tốt nghiệp THCS do học lực yếu, kém phải dự ôn tập tại trường trong dịp hè các môn học có điểm trung bình cả năm dưới 5,0. HS chưa được công nhận tốt nghiệp THCS do nghỉ học quá thời gian qui định trong năm học lớp 9 được chọn một số môn trong số các môn mà nhà trường tổ chức ôn tập để học bù trong hè. HS phải tham dự ít nhất bốn tuần ôn tập mới được dự xét tốt nghiệp lần 2.

Sau khi kết thúc ôn tập, các phòng GD-ĐT ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chấm bài và công bố kết quả. Kết quả kiểm tra các môn học sau khi ôn tập được lấy để thay thế kết quả đánh giá môn học đó vào cuối năm học trong việc xét công nhận tốt nghiệp THCS lần 2.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
T

trogiuphocmai

Hà Nội: HS giỏi ngoại tỉnh được dự thi vào t

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2007-2008, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ tuyển 300 học sinh vào 10 lớp chuyên, mỗi lớp có 30 học sinh. Bao gồm các lớp chuyên Văn, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Toán - Tin (hai lớp).

Trường THPT chất lượng cao Chu Văn An cũng sẽ tuyển 210 chỉ tiêu vào các lớp chuyên. Bảy lớp chuyên, mỗi lớp 30 học sinh, bao gồm: chuyên Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Toán - Tin (hai lớp).

Sở GD-ĐT cho biết: Ngoài các điều kiện như đối với xét tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập, để được dự tuyển vào các lớp chuyên của hai trường THPT Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An, học sinh phải xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên.

Học sinh dự tuyển vào lớp chuyên các môn tự nhiên phải có điểm trung bình môn chuyên cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng lớp chuyên Toán - Tin thì điểm trung bình môn Toán hoặc Vật lý phải từ 8,0 trở lên. Học sinh dự tuyển vào lớp chuyên các môn xã hội và ngoại ngữ phải có điểm trung bình môn chuyên cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên.

Riêng đối với lớp chuyên Trường THPT Chu Văn An, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép học sinh các tỉnh phía bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được dự tuyển.

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng sẽ tuyển sinh một lớp 10 tăng cường tiếng Pháp và bốn lớp 10 hệ không chuyên với 180 chỉ tiêu. Trường THPT chất lượng cao Chu Văn An sẽ tuyển sinh sáu lớp 10 không chuyên với 270 chỉ tiêu. Trong đó, có năm lớp ban Khoa học tự nhiên và chỉ có một lớp ban Khoa học xã hội - nhân văn.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
T

trogiuphocmai

Hà Nội: cho phép HS đổi nguyện vọng vào lớp 10

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố công khai toàn bộ số lượng đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập để phụ huynh và học sinh tham khảo. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng nộp đơn tại Phòng GD-ĐT quận, huyện vào ngày 29 và 30-5 hoặc tại Sở GD-ĐT Hà Nội vào ngày 31-5.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2007-2008 tại 42 trường THPT công lập và THPT Chu Văn An (hệ không chuyên) là 76.861 học sinh (nguyện vọng 1 là 39.996 HS, nguyện vọng 2 là 36.865 HS), trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 23.655 HS.

Năm học 2007-2008 là năm học đầu tiên, các trường THPT công lập Hà Nội không tuyển học sinh lớp 10 hệ B, nên tâm lý chung của phụ huynh và học sinh là lựa chọn trường phù hợp với lực học để đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển, với hy vọng có “suất” trong trường công lập.

Ở các trường tốp trên, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển tương đối sát với chỉ tiêu tuyển sinh như: THPT Trần Phú - chỉ tiêu tuyển 630 HS, tổng số đăng ký là 879 HS (NV1-733, NV2-146); Việt Đức - chỉ tiêu 720, đăng ký 904 (NV1-799, NV2-105); Thăng Long - chỉ tiêu 630, đăng ký 1082 (NV1-1060, NV2-22), Kim Liên - chỉ tiêu 720, đăng ký 1503 (NV1-1471, NV2-32).

Trong khi đó, ở các trường tốp 2, số lượng đăng ký tăng vọt như: Trần Nhân Tông - chỉ tiêu 660, đăng ký 2058 (NV1 1010, NV2-1048), Hai Bà Trưng - chỉ tiêu 630, đăng ký 3332 (NV1-1072, NV2-2260).

Ở một số trường vốn có điểm chuẩn thấp, số lượng đăng ký tăng gấp nhiều lần chỉ tiêu, nhưng lại tập trung nhiều ở NV 2 như: Nguyễn Trãi - chỉ tiêu 405, đăng ký 2397 (NV1-725, NV2-1672), Trần Hưng Đạo - chỉ tiêu 585, đăng ký 2070 (NV1-616, NV2- 1454), Trương Định - chỉ tiêu 585, đăng ký 2180 (NV1-570, NV2-1610)...

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
T

trogiuphocmai

Tuyển sinh lớp 10: Trường hợp nào được chuyể

Từ 2-5 đến 15-5, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo cho các trường THCS ở TP.HCM tổ chức cho phụ huynh (PH) và học sinh (HS) tìm hiểu các quy định về xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10. Một trong nhiều thắc mắc của PH và HS là nếu “lỡ” chọn nhầm trường, nhầm địa bàn do không biết trường đó xa hay gần… thì sẽ được giải quyết ra sao.

Trao đổi vấn đề này, ông NGUYỄN VĂN NGAI - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết:

- Sở sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể về việc chuyển trường cho những HS có gia đình thay đổi hộ khẩu thường trú (sự thay đổi này chỉ xét trong khoảng thời gian HS đã đăng ký nguyện vọng đến khi có kết quả thi tuyển). Trường hợp thứ hai có thể được xét chuyển trường là cha, mẹ của HS từ các tỉnh, thành phố khác chuyển về TP.HCM công tác.

* Như vậy, thủ tục chuyển trường ra sao?

- Thủ tục chuyển trường của những HS này phải đảm bảo đầy đủ các giấy tờ sau đây, đó là: đơn xin chuyển trường; hộ khẩu thường trú (nơi gia đình chuyển mới đến) hoặc quyết định chuyển công tác của cha, mẹ; học bạ (của lớp đang học hoặc lớp liền kề xin học); giấy khai sinh; giấy giới thiệu trường cũ HS đang học; giấy giới thiệu của Sở GD-ĐT tại tỉnh, thành phố HS đang học (trường hợp HS xin chuyển trường tại TP.HCM thì không cần giấy giới thiệu của sở); bằng tốt nghiệp THCS (nếu HS chuyển về TP.HCM từ lớp 10 trở đi) và giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.

Nguồn: Tuổi trẻ Online
 
T

trogiuphocmai

Tuyển sinh lớp 10 tại Khánh Hòa: Học sinh nào đ?

Năm học 2007-2008 tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức xét tuyển ở hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, trường phổ thông trung học dân tộc nội trú và lớp 10 song ngữ trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang); kết hợp thi tuyển với xét tuyển ở các trường THPT còn lại trong tỉnh.

Những năm trước học sinh thi hai môn Ngữ văn và Toán (được thông báo trước), môn thi thứ 3 được quyết định vào giờ chót. Năm nay, chỉ thi hai môn Ngữ văn và Toán, xét thêm diện ưu tiên và chính sách khuyến khích. Theo văn bản hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Khánh Hòa ngày 4.5.2007, tất cả học sinh dự thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn hay một trong các trường THPT không chuyên còn lại trong tỉnh đều phải thi chung hai môn Ngữ văn và Toán trong ngày 21.6; môn thứ ba là môn chuyên thi vào sáng 22.6 (chỉ dành cho thí sinh thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Điểm xét tuyển vào các trường THPT không chuyên là tổng của 3 loại điểm: 1/ môn thi Ngữ văn và Toán được nhân hệ số 2; 2/ điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm của học sinh ở bậc THCS (điểm tối đa cho học sinh đạt hạnh kiểm tốt và học lực giỏi là 5 điểm/năm, những trường hợp khác có điểm từ 2,5 đến 4,5/năm); 3/ các điểm thuộc diện ưu tiên và khuyến khích. Nhìn chung dư luận ủng hộ phương án này vì có nhiều tiêu chí tạo được sự công bằng khi tuyển sinh, nhưng gần đây nhiều phụ huynh tại TP Nha Trang có thắc mắc về việc chọn thêm nguyện vọng 2 (NV2) giữa hai trường THPT Lý Tự Trọng và Nguyễn Văn Trỗi.

Theo thông tin các phụ huynh nắm được thì "những học sinh đăng ký thi vào trường THPT Lý Tự Trọng mà không trúng tuyển thì được xét tuyển NV2 tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, nhưng dự thi THPT Nguyễn Văn Trỗi thì không được chuyển NV2 sang THPT Lý Tự Trọng?". Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Tường (Phó trưởng phòng Giáo dục TP Nha Trang) nói rõ: "TP Nha Trang có 4 trường THPT công lập, NV2 chỉ dành cho học sinh ở khu vực TP Nha Trang và đã đăng ký dự tuyển vào trường THPT Lý Tự Trọng hoặc trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. Học sinh chọn dự tuyển tại trường THPT Hà Huy Tập, trường THPT Hoàng Văn Thụ (tại TP Nha Trang)å, hoặc ở các huyện thị khác đều không được chọn NV2 vì Sở GD-ĐT chỉ mới cho thí điểm việc chọn NV2 ở trường Lý Tự Trọng và Nguyễn Văn Trỗi trong năm nay".

Học sinh đăng ký vào trường THPT Lý Tự Trọng (nhưng không trúng tuyển) được xin xét NV2 ở trường Nguyễn Văn Trỗi và ngược lại, nghĩa là học sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (nhưng không trúng tuyển) vẫn được xin xét NV2 ở trường THPT Lý Tự Trọng.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
T

trogiuphocmai

An Giang tuyển sinh lớp 10

Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu sẽ tuyển 8 lớp chuyên
Tiến sĩ Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang cho biết năm học 2007-2008, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) của tỉnh sẽ tuyển 19.325 học sinh (HS) vào 432 lớp 10 THPT (công lập và ngoài công lập) và 2.835 HS lớp 10 bổ túc THPT, chiếm tỷ lệ 93% số HS dự kiến tốt nghiệp THCS.

Số HS tốt nghiệp THCS còn lại sẽ đi học nghề. Tuyển sinh THPT bằng phương thức xét tuyển hoặc thi tuyển nhưng chủ yếu là xét tuyển. HS trúng tuyển vào lớp 10 chuyên trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu nếu không đủ số lượng để tổ chức lớp theo quy định thì sẽ chuyển số HS này sang các lớp đại trà thuộc trường.

Các trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học tới như sau: Long Xuyên (10 lớp-450 HS), Thoại Ngọc Hầu (8 lớp chuyên-280; 4 lớp đại trà-180), Bình Khánh (10-450), Mỹ Hòa Hưng (3-135), Mỹ Thới (10-450), Khuyến Học (11-495), Chưởng Binh Lễ (5-225), Thủ Khoa Nghĩa (12-540), Ngôi Sao (4-180), Võ Thị Sáu (12-540), Vĩnh Bình (8-360), Nguyễn Bỉnh Khiêm (13-585), Cần Đăng (7-315), Thạnh Mỹ Tây (9-405), Bình Mỹ (11-495), Trần Văn Thành (8-360), Châu Phú (10-450), Đoàn Kết (7-315), Xuân Tô (7-315), Chi Lăng (10-450), Tịnh Biên (7-315), Ba Chúc (9-405), Nguyễn Trung Trực (16-720), Dân tộc nội trú An Giang (3-100), Nguyễn Chí Thanh (8-360), Hòa Lạc (6-270), Chu Văn An (10-450), Bình Thạnh Đông (5-225), Tiến Bộ (6-270), Vĩnh Xương (7-315), Tân Châu (12-540), Nguyễn Quang Diêu (5-225), Châu Phong (7-315), Đức Trí (8-360), Quốc Thái (13-585), An Phú (10-450), Vĩnh Lộc (5-225), An Phú 2 (6-270), Mỹ Hiệp (5-225), Mỹ Hội Đông (7-315), Long Kiến (6-270), Nguyễn Hữu Cảnh (11-495), Vạn Xuân (4-180), Châu Văn Liêm (10-450), Khai Trí (6-270), Hòa Bình (8-360), Huỳnh Thị Hưởng (9-405), Vọng Thê (8-360), Nguyễn Văn Thoại (10-450), Thoại Sơn (6-270), Vĩnh Trạch (9-405), Nguyễn Khuyến (11-495).

Cũng trong năm học tới, toàn tỉnh sẽ tuyển 63 lớp 10 bổ túc.

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
Top Bottom