[Hóa học 10] Hóa học và lịch sử

C

cuncon_baby



Humphry Davy tìm ra chứ nhỉ :-SS

Search gật gù, tớ thấy thế này :-s
Tên gọi của nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, khi chỉ tới một khu vực ở Thessaly gọi là Magnesia. Người Anh Joseph Black nhận ra magiê là một nguyên tố vào năm 1755, Năm 1808, Sir Humphrey Davy bằng điện phân đã cô lập được kim loại magiê nguyên chất từ hỗn hợp của magnesia và HgO. Năm 1831, A. A. B. Bussy điều chế được nó trong dạng cố kết. Magiê là nguyên tố phổ biến thứ 8 trong vỏ Trái Đất. Nó là một kim loại kiềm thổ, vì thế không tồn tại trong tự nhiên ở dạng đơn chất. Nó được tìm thấy trong các khoáng chất như magnesit, đôlômit v.v.
 
C

cuncon_baby

Không có gì là tuyệt đối, chỉ có tương đối là tuyệt đối mà thôi
Tớ mượn câu này nhá, theo nghĩa tường minh, do có cách khác nhau giữa phát âm thôi, tớ vân thanks bạn:):)
Tiếp nè
Được Robert Bunsen và Gustav Kirchhoff phát hiện năm 1861, đó là nguyên tố nào:-??
 
Last edited by a moderator:
C

cuncon_baby

Theo tiếng Hy-Lạp nghĩa là "nặng", được Carl Scheele nhận biết lần đầu tiên vào năm 1774, và được Humphry Davy cô lập vào năm 1808 tại Anh.
Đây là nguyên tố nào:-??:-??
 
C

cuncon_baby

Do 2 nhà hóa học người Anh Smithson Tennant và William Hyde Wollaston tìm ra năm 1804.
 
J

jack6041

Osmi là kim loại thuộc phân nhóm phụ nhóm 8; chu kì 6 trong bảng tuần hoàn; thuộc họ platin; kí hiệu Os; mang số hiệu nguyên tử 76; nguyên tử khối 190,2; do 2 nhà hóa học người Anh Smithson Tennant và William Hyde Wollaston tìm ra năm 1804.
 
C

cuncon_baby

Đã từng được nhắc đến trong các bản thảo ở châu Âu vào đầu thế kỷ 16, nhưng vẫn không được phổ biến cho đến năm 1748, khi Antonio de Ulloa báo cáo về một loại kim loại mới có nguồn gốc từ Colombia
Đó là ngtố nào:-??
 
N

nhoc_maruko9x

Đã từng được nhắc đến trong các bản thảo ở châu Âu vào đầu thế kỷ 16, nhưng vẫn không được phổ biến cho đến năm 1748, khi Antonio de Ulloa báo cáo về một loại kim loại mới có nguồn gốc từ Colombia
Đó là ngtố nào:-??
Bon chen :D
Đó là Platin hay Bạch kim, kí hiệu Pt, xúc tác cho cực nhiều phản ứng hoá học, quen thuộc nhất là phản ứng cộng Hidro, khá trơ, không bị oxi hoá ở bất cứ nhiệt độ nào, nhưng có phản ứng với các halogen, S, xyanua, xút và phản ứng với nước cường toan tạo axit hexacloroplatinic [tex]H_2PtCl_6.[/tex]
 
J

jack6041

Platin hay còn gọi là bạch kim là một nguyên tố hóa học, ký hiệu Pt có số nguyên tử 78 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tên Platin bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Tây Ban Nha platina del Pinto, nghĩa đen là "sắc hơi óng ánh bạc của sông Pinto".[1] Platin là một kim loại chuyển tiếp quý hiếm, màu xám trắng, đặc dẻo, dễ uốn. Mặc dù nó có sáu đồng vị tự nhiên, những Platin vẫn là một trong những nguyên tố hiếm nhất trong lớp vỏ Trái Đất với mật độ phân bố trung bình khoảng 0,005 mg/kg. Platin thường được tìm thấy ở một số quặng niken và đồng, chủ yếu là ở Nam Phi chiếm 80% tổng sản lượng trên toàn thế giới.
 
C

cuncon_baby

Được phát hiện chính thức bởi Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg, và cộng sự tại Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) ở Darmstadt, Đức vào ngày 8 tháng 12 năm 1994. Chỉ có 3 nguyên tử được tổng hợp (tất cả là 272Rg), bằng sự hợp hạch thu nhiệt giữa các ion niken và bismuth trong máy gia tốc tuyến tính
Đây là ngtố nào:-??
 
N

nhoc_maruko9x

Được phát hiện chính thức bởi Peter Armbruster, Gottfried Münzenberg, và cộng sự tại Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) ở Darmstadt, Đức vào ngày 8 tháng 12 năm 1994. Chỉ có 3 nguyên tử được tổng hợp (tất cả là 272Rg), bằng sự hợp hạch thu nhiệt giữa các ion niken và bismuth trong máy gia tốc tuyến tính
Đây là ngtố nào:-??
Ô kìa, trong câu hỏi đã có câu trả lời rùi :| 272 = Rg :| Là nguyên tố phóng xạ, trong bảng tuần hoàn thường dùng của học sinh còn có tên là Unununi (tên hai` vai~).
 
C

cuncon_baby

Ô kìa, trong câu hỏi đã có câu trả lời rùi :| 272 = Rg :| Là nguyên tố phóng xạ, trong bảng tuần hoàn thường dùng của học sinh còn có tên là Unununi (tên hai` vai~).
Do sơ suất kĩ thuật:-SS
Georg Brandt (1694-1768) là nhà khoa học đã phát hiện ra , thời điểm phát hiện vào khoảng thời gian 1730 - 1737. Ông đã chứng minh nguyên tố này là nguồn gốc tạo ra màu xanh dương trong thủy tinh, mà trước đây được người ta cho là do bitmut (Bismuth)
 
C

cuncon_baby

Carl Jacob Löwig đã cô lập từ suối nước khoáng tại quê hương ông ở thị trấn Bad Kreuznach năm 1825. Đây là nguy6en tố nào
 
Top Bottom