

À , công thức hóa học SiO2 thì đọc là silic đioxit nhưng bản thân mình thấy rất lạ!
Vì trong SGK họ chỉ nói phi kim nhiều hóa trị thì đọc thêm tiền tố vào, đồng thời kim loại nhiều hóa trị thì đi kèm với hóa trị, còn bình thường thì là : TÊN NGUYÊN TỐ + OXIT
Vậy Silic là phi kim và cũng chỉ có mỗi hóa trị (IV) vậy sao lại là đọc Silic đioxit, đến nay mình vẫn không hiểu, mình mới làm bài kiểm tra xong, vẫn rất lo!
Vì trong SGK họ chỉ nói phi kim nhiều hóa trị thì đọc thêm tiền tố vào, đồng thời kim loại nhiều hóa trị thì đi kèm với hóa trị, còn bình thường thì là : TÊN NGUYÊN TỐ + OXIT
Vậy Silic là phi kim và cũng chỉ có mỗi hóa trị (IV) vậy sao lại là đọc Silic đioxit, đến nay mình vẫn không hiểu, mình mới làm bài kiểm tra xong, vẫn rất lo!