Theo thuyết proton và nơtron thì hnhân ngtử đc tạo bởi 2 loại hạt là proton và nơtron, nhưng tại sao trong quá trình phóng xạ [TEX]\beta[/TEX] thì lại có electron phóng ra từ hạt nhân?
trong hạt nhân nguyên tử chỉ có 2 loại hạt là n và p. Nhưng trong hạt nhân của nguyên tố phóng xạ, khi xảy ra hiện tượng phóng xạ beta sẽ có sự biến đổi lẫn nhau giữa các hạt proton và notron. Cụ thể là:
n ---> p + beta âm
p ---> n + beta dương
-beta âm là dòng các electron
-beta dương là dòng các hạt có khối lượng bằng electron nhưng điện tích = +e
(nói cách khác thì đây là 2 dòng có trị số độ lớn bằng nhau nhưng dấu ngược nhau)
Trong trường hợp sinh ra electron thì người ta gọi là phân rã beta âm hay beta trừ (β⁻), trường hợp còn lại thì gọi là beta cộng (β+)
Đây là phần phóng xạ
-beta dương là dòng các hạt có khối lượng bằng electron nhưng điện tích = +e
(nói cách khác thì đây là 2 dòng có trị số độ lớn bằng nhau nhưng dấu ngược nhau)