Hóa 10-Giải thích

M

meoubeolu

Last edited by a moderator:
H

hthtb22



Có phân tử $BCl_3$ mà (ảnh)
bcl3.png
 
Last edited by a moderator:
V

vy000

Cái này mình tìm được trên yh;))
_________________________________________


a, Trong 3 phân tử BF3, BCl3, BBr3, nguyên tử bo lai hóa sp2 để liên kết với 3 obitan p của 3 nguyên tử halogen, còn lại 1 obitan trống vẫn có thể tạo một liên kết pi cho nhận (xen phủ với các obitan p đã chứa 2e của 3 nguyên tử halogen kia) và làm bền phân tử nên 3 phân tử này có thể tồn tại.
Trường hợp của BH3, nguyên tử H không có obitan p để xen phủ tạo liên kết cho nhận như các halogen, vì vậy nguyên tử B mới chỉ có 6e xung quanh, chưa đạt cấu hình bền nên không tồn tại ở dạng này mà ở dạng dime (B2H6)

b, Do liên kết trong AlCl3 là liên kết ion, trong BCl3 là liên kết cộng hóa trị, như giải thích ở trên, BCl3 còn được làm bền bởi các liên kết pi cho nhận của B với các nguyên tử Cl xung quanh, nên đã đạt cấu hình 8e., bán kính nguyên tử B lại bé hơn Al, nên chỉ có Al mới có thể tạo hợp chất Al2Cl6, còn B thì không.
 
Top Bottom