

- Thời đại Hùng Vương, hình rồng tựa như con cá sấu, giao long, thân dài, có vẩy.

- Thời Lý (thế kỉ XI), hình rồng thân dài như rắn, mình trơn, uốn cong nhiều khúc, chân có 3 móng, miệng có răng nhỏ, vây lưng nhỏ.

- Thời Trần (thế kỉ XIII, XIV), hình rồng bớt uốn khúc, đầu có thêm cặp sừng, mắt, mũi, răng đều to. Thân tròn mập, vây lưng lớn hơn.

- Thời Hậu Lê ( thế kỉ XV), hình rồng có nhiều tư thế biến đổi, không nhất thiết uốn lượn thành đường dài. Đầu to, bờm lớn xuôi theo thân. Không còn mào lửa trước mũi. Chân có 5 móng to khỏe.
- Thời Nguyễn (thế kỉ XIX), hình rồng uy nghi, thân mình chỉ uốn lượn vài nhịp lớn, đầu to, sừng như sừng hươu, chĩa về phía sau, mắt lộ to, mũi sư tử, miệng há to, chìa nanh ra, vây lưng to nhọn hình tam giác chạy suốt thân rồng. Cặp râu rõ ràng, chìa ra hai phía. Hình rồng cho vua thì năm móng. Ngoài ra, chỉ được dùng hình tượng rồng có 4 móng.
Tài liệu tham khảo: Thần Đồng Đất Việt

- Thời Lý (thế kỉ XI), hình rồng thân dài như rắn, mình trơn, uốn cong nhiều khúc, chân có 3 móng, miệng có răng nhỏ, vây lưng nhỏ.

- Thời Trần (thế kỉ XIII, XIV), hình rồng bớt uốn khúc, đầu có thêm cặp sừng, mắt, mũi, răng đều to. Thân tròn mập, vây lưng lớn hơn.

- Thời Hậu Lê ( thế kỉ XV), hình rồng có nhiều tư thế biến đổi, không nhất thiết uốn lượn thành đường dài. Đầu to, bờm lớn xuôi theo thân. Không còn mào lửa trước mũi. Chân có 5 móng to khỏe.

- Thời Nguyễn (thế kỉ XIX), hình rồng uy nghi, thân mình chỉ uốn lượn vài nhịp lớn, đầu to, sừng như sừng hươu, chĩa về phía sau, mắt lộ to, mũi sư tử, miệng há to, chìa nanh ra, vây lưng to nhọn hình tam giác chạy suốt thân rồng. Cặp râu rõ ràng, chìa ra hai phía. Hình rồng cho vua thì năm móng. Ngoài ra, chỉ được dùng hình tượng rồng có 4 móng.

Tài liệu tham khảo: Thần Đồng Đất Việt