Văn 11 Hình ảnh người vợ

Phạm Minh Hoàng12

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2018
52
11
36
Đồng Nai
Trường THCS Trần Hưng Đạo
  • Like
Reactions: Bùi Nhi

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Sau khi tìm hiểu bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương, em có đồng tình với sự hy sinh của bà Tú không? Theo em, hình ảnh bà Tú có còn phù hợp với xã hội ngày nay không? Vì sao?
Bản thân mình thì không hề đồng tình với cách mà bà Tú hi sinh cho chồng cho con. Bởi người phụ nữ vốn đã chân yếu tay mền, đáng lẽ phải nhận được sự chở che, chiều chuộng mà nay lại phải ghánh trên vai ghánh nặng của cơm ái gạo tiền. Phải hằng ngày làm việc trong điều kiện vừa nặng nhọc lại vừa chông chênh, nguy hiểm. Một người phụ nữ nhưng phải chăm lo cho cả đại gia đình, hết lo ăn lo mặc ,còn phải lo chuyện đèn sách thi cử cho chồng. Cuộc sống của bà cứ gập khuôn theo một vòn tròn lẫn quẫn, cứ hết làm thì lại làm, cú hết hi sinh rồi lại hi sinh, làm việc quanh năm suốt tháng, làm từ tờ mờ sáng đến lúc chiều tà. Dẫu biết rằng người phụ nữ cũng phải cùng chồng xây đấp cuộc sống, phải có trách nhiệm với con, phải năng khăn sửa túi cho chồng thế nhưng sự hi sinh của bà Tú đã vượt qua những giới hạn của sự hi sinh và cam chịu.
* Theo sự thay đổi và phát triển của xã hội thì hình tượng bà Tú đã không còn phù hợp với hoàn cảnh sống hiện nay.
Giải thích :
Trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ người phụ nữ luôn bị đối xử bất công , và phải chịu bao nhiêu uẩn khuất , vất vả và tuổi nhục, họ hi sinh một cách vô điều kiện và hầu như hoàn toàn không ý thức được giá trị của bản thân. Còn xã hội nay đã khác, chúng ta bình đẳng với nhau về giới tính, các định kiến bất công cũng chẳng còn mà thay vào đó là lối suy nghĩ phóng khoáng và tích cực hơn trước . Người phụ thì vẫn còn giữ đó cho mình những phẩm chất tốt đẹp( hi sinh, chịu thương chịu khó), thế nhưng họ phần nhiều đã ý thức được giá trị của bản thân mình, họ đã biết cân bằng giữa bản thân và gia đình, bắt đầu có những định hướng cho sự nghiệp, cho sự phát triển riêng của mình. Họ chú trọng vào trách nhiệm của người chồng trong việc cùng mình xây dựng gia đình, chăm sóc con cái , chứ không còn chấp nhận sự hờ hững, vô tâm hay thiếu trách nhiệm từ người đàn ông.
Bạn tham khảo bài làm này nha
Nếu còn gì thắc mắc thì cứ đặt câu hỏi ra nhé
Chúc bạn học tốt !
 
Top Bottom