Hãy nêu những nét chính về tình hình các nước đông nam á vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20.
- Cuối thế kỉ XIX chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á rơi vào tình trạng khủng hoãng gặp nhiều khó khăn, bị các nước phương Tây lâm le xâm lược.
- Đến đầu thế kỉ XX hầu hết các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ngoại trừ Xiêm ( vì vua Xiêm có những chính sách kiệp thời đưa đất nước thoát khỏi khủng hoãng và đi lên).
- Sự xâm lược và thống trị của các nước phương Tây làm cho các nước Đông Nam Á bắt đầu bắt đầu xuất hiện các giải cấp tầng lớp mới và hướng kinh tế mới, từ đó phòng trào đấu tranh đấu tranh giành độc lập diễn ra mạnh mẽ
* Đây là ý kiến của mình về câu hỏi mong các bạn tham khảo nếu như có thắc mắc hãy để lại ở phần bình luận.