- Tuổi trẻ: đó thời gian đẹp nhất của một con người, tuổi trẻ gắn liền với tuổi xuân, quãng thời gian mà con ngừoi ta có thể làm đc nhiều việc có ích cho đất nước, cho xã hội.
- Thể chất: đó là thể trạng, sức khỏe.
- Tinh thần: hiểu nôm na là tâm hồn của mỗi người trẻ.
- Lời nói: phương tiện mà mỗi người nói chung và người trẻ nói riêng để giao tiếp với mọi người.
- Việc làm: hành động.
=> "Tuổi trẻ cần trong sạch từ thể chất tới tinh thần,từ lời nói tới việc làm": Tuổi trẻ - tuổi gắn liền với những điều mới mẻ, gắn liến với tuổi xuân, với quãng thời gian mà tràn trề sức sống để cống hiến. Vì vậy cần phải có đủ sức khỏe, có sự "trong sạch" về tâm hồn, luôn hướng về xã hội, về cộng đồng, và có lý tưởng tích cực; bên cạnh đó là sự trong sạch về lời nói, trong cung cách giao tiếp với mọi người; và tất cả được thể hiện qua hành động.
Bởi vì tuổi trẻ là tuổi mà đất nước đang mong chờ, đang là thế hệ cần cống hiến cho Tổ quốc.