đề 2
2 câu thơ trên đã thể hiện rõ sự ô hợp của kì thi . Tác giả chú ý MT đc 2 cảnh tượng chủ yếu trong mỗi kì thi : Sĩ tử & quan trg`
CÁc sĩ tử hiện ra qua hình thức bề ngoài rất lôi thôi ,sự nghiêm túc ở các chân dung sĩ tử không còn nữa bởi cái "lọ" đc đeo trên vai sĩ tử .Tác giả chỉ miêu tả các sĩ tử với cái lọ bởi muốn lấy cái lọ làm điểm nhấn cho bức chân dung biếm hoạ của mình .Tác giả sử dụng BP đảo ngữ "lôi thôi sĩ tử " vừa nhấn mạnh đến sự luộm thuộm ,ko gọn gàng ,vừa khái quát được những hình ảnh sĩ tử trong kì thi ấy ,hình ảnh của sự sa sút về "nho phong sĩ khí" do sự ô hợp ,nhốn nháo của XH đưa lại.
Đối lập với hình ảnh sĩ tử là hình ảnh quan trg` "ậm oẹ miệng thét loa",gợi lên cái oai ,nhưng là cái oai "vờ "của quan trường .NT đảo ngữ "ậm oẹ quan trường" đã giúp người đọc thấy được tính chất lộn xộn của kì thi .Sự đối lập giữa 2 hình ảnh ,1 bên là "sĩ tử " thì "lôi thôi" ,1 bên là quan trg` thì "ậm oẹ" , giữa "vai đeo lọ " voi' "miệng thét loa" càng làm toát lên sự khạp khiễng ,khiến cho tính chất trang nghiêm của 1 kì thi tìm kiếm nhân tài ko còn nữa .
=>Tóm lại ,chỉ với 2 câu thơ ,t/g đã lột tả hết cảnh quan chung về sĩ tử dự thi & quan trg coi thi .Qua đó ,vẻ nhếch nhác ,bệ rạc đã phản ánh khá rõ sự xuống cấp của thi cư .Nói rộng ra ,bức tranh khoa cử nhố nhăng của trường thi cũng chính là cảnh nhố nhăng ,nhốn nháo chung của 1 XHPK đang đến thời mạt vận ở cuối TK XIX .