hãy giải thích câu tục ngữ :
Đói cho sạch, rách cho thơm
Ai giúp mk vs
a, Mở bài:
- Giới thiệu và dẫn dắt câu tục ngữ: "Đói cho sạch, rách cho thơm"
b, Thân bài:
- Giải thích:
+ Hai từ ngữ "đói" và "rách" biểu thị cho một cuộc sống đầy khó khăn, túng thiếu về tiện nghi, vật chất.
+ còn "Sạch" và "thơm" để chỉ tính cách của con người, luôn phải trong sạch và sống thanh liêm mặc dù trong hoàn cảnh cùng cực của cuộc đời và còn để chỉ những gì rất thơm tho, sạch sẽ.
=> Câu tục ngữ khuyên nhủ con người phải sống có đạo đức và đừng vì những thứ cao sang, xa hoa hay lợi ích trước mắt mà đánh mất sự trong trắng của một con người.
- Tại sao lại phải "Đói cho sạch, rách cho thơm" ?
+ Gặp khó khăn nhưng giữ cho bản thân luôn thanh sạch cả về ngoại hình lẫn tâm hồn sẽ tạo được thiện cảm với người khác. Đó không chỉ đơn giản là khả năng nhận thức chính mình mà còn thể hiện đạo đức của mỗi người. Đấy cũng là một cách để người xung quanh đánh giá bản thân chúng ta, thậm chí là khiến họ nể phục.
+ Biết vượt qua mọi cái khó khăn sẽ nhận được những thành quả tương ứng.
+ Sống trong sạch sẽ được mọi người quý mến và cảm phục.
- Lấy dẫn chứng:
+ Nếu đã biết đến nhân vật Lão hạc thì ta có thể thấy lão lâm vào hoàn cảnh túng quẫn khi mất mùa liên tiếp xảy ra, không kiếm được việc làm, rồi đau ốm triền miên nhưng lão vẫn không động vào một đồng bạc nào của con trai mà bán cậu vàng để đỡ đi một miệng ăn và hóa kiếp cho chú rồi uống bả chó để sự liêm khiết vẫn vẹn nguyên.
+ hay có những người nghèo khổ, họ nhặt được của rơi vẫn trả lại, không bao giờ kham đến cái được gọi là đồ của người khác nên mọi người rất quý trọng họ.
+ bạn có thể lấy thêm cũng được.
- Bình luận:
+ Ngoài một số người sống có ý chí, sự quyết tâm vượt qua sự cám dỗ khi khó khăn mà đánh mất chính mình, lấy những thứ khong thuộc về bản thân.
+ Họ cũng chỉ vì những lợi ích trước mắt mà sinh ra trộm cắp, cướp của, giết người,.....đánh mất lương tâm vì lòng tham của ban rthana khi khó khăn.
c, Kết bài:
Nêu cảm nghĩ của bản thân: