TGQT Giả thuyết về tiến bộ khoa học của nền văn minh cổ đại AI CẬP

tdn2009_tranhoanganh

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười 2022
3
1
6
14
Nam Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có lẽ trong chúng ta cũng biết ít nhiều về sự tiến bộ khoa học của nền văn minh Ai Cập qua những công trình vĩ đại như kim tự tháp hay nhỏ hơn nhưng cũng rất kì bí đó là sự nhẵn đến đáng sợ của bề mặt ngôi mộ của các Pharaoh. Để giải thích cho những hiện tượng đó thì thế giới đã đặt ra bao nhiêu giả thuyết như người ngoài hành tinh hay sự trợ giúp của các vị thần, thế lực siêu nhiên vân vân và mây mây rất nhiều các giả thuyết nhưng có lẽ chưa có ai nghĩ đến giả thuyết sau đây. Trước hết hãy nói đến kim tự tháp, các nhà khoa học mô tả rằng với khối lượng của những tảng đá lên đến 7-8 tấn thì cần cẩu chưa chắc đã nâng được. Chưa chắc đã nâng được ư? Vậy chứng tỏ họ đã sử dụng những máy móc còn tân tiến hơn hiện tại. Nói đến đây nhiều ông sẽ ném đá tôi và cho rằng họ dùng phương pháp nước cuốn hay tạo những con dốc để kéo đá lên. Nhưng làm thế nào để nước có thể chảy ngược từ dưới lên trên? Làm thế nào để kéo tảng đá nặng cả tấn? Dù có để tảng đá lên xe kéo để kéo lên dốc thì đặt chúng lên xe kiểu gì? Còn chưa kể ta còn chưa tìm được bất cứ dấu hiệu gì cho thấy đã từng có một co dốc khổng lồ to ngang với kim tự tháp. Đến với các ngôi mộ thì chúng được miêu tả là có bề mặt rất nhẵn như được chà nhám bằng máy (lại có thêm một dẫn chứng rồi nhá :>).

tải xuống.jpeg
Bạn vừa được chiêm ngưỡng tảng đá AI Naslaa bị cắt một cách hoàn hảo và được xác định là có tuổi khoảng 4000 năm. Fact thú vị là thời ta còn khó cắt chứ đừng nói là 4000 năm trước :). Trên đó còn khắc những hình ảnh giống như người cổ đại đang phục tùng một sinh vật giống người ngoài hành tinh vậy. Đến đây thì khá chắc mọi người sẽ khẳng định là do người ngoài hành tinh làm nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. (Giờ mới nêu luận điểm này:>) Theo tôi thì tất cả đều là do công nghệ của con người chứ không hề có người ngoài hành tinh ở đây. Cụ thể như sau: con người ở tương lai đã thành công sáng chế ra được cỗ máy thời gian và du hành về thời cổ đại để giúp đỡ người ở thời đó. Họ đã mang theo một vài công nghệ tân tiến và tạo hình dáng giống người ngoài hành tinh để lừa chúng ta - những con người đamg ở mốc hiện tại. Điều này cũng giải thích cho việc hình ảnh người ngoài hành tinh được khắc trên tảng đá giống hệt với tưởng tượng của chúng ta từ trước đến nay. Đến đây thì chắc là hết rồi và ai muốn đóng góp ý kiến gì thì cứ bình luận nhá :)))
Bonus: An Dương Vương của Việt Nam cũng được người tương lai giúp đỡ vì cấu trúc của cung điện thời đó cực kì phúc tạp mà chỉ khi có nội gián thì địch mới vào được
 
  • Like
Reactions: Marcco

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
397
1,273
116
Nghệ An
Nghệ An
Có lẽ trong chúng ta cũng biết ít nhiều về sự tiến bộ khoa học của nền văn minh Ai Cập qua những công trình vĩ đại như kim tự tháp hay nhỏ hơn nhưng cũng rất kì bí đó là sự nhẵn đến đáng sợ của bề mặt ngôi mộ của các Pharaoh. Để giải thích cho những hiện tượng đó thì thế giới đã đặt ra bao nhiêu giả thuyết như người ngoài hành tinh hay sự trợ giúp của các vị thần, thế lực siêu nhiên vân vân và mây mây rất nhiều các giả thuyết nhưng có lẽ chưa có ai nghĩ đến giả thuyết sau đây. Trước hết hãy nói đến kim tự tháp, các nhà khoa học mô tả rằng với khối lượng của những tảng đá lên đến 7-8 tấn thì cần cẩu chưa chắc đã nâng được. Chưa chắc đã nâng được ư? Vậy chứng tỏ họ đã sử dụng những máy móc còn tân tiến hơn hiện tại. Nói đến đây nhiều ông sẽ ném đá tôi và cho rằng họ dùng phương pháp nước cuốn hay tạo những con dốc để kéo đá lên. Nhưng làm thế nào để nước có thể chảy ngược từ dưới lên trên? Làm thế nào để kéo tảng đá nặng cả tấn? Dù có để tảng đá lên xe kéo để kéo lên dốc thì đặt chúng lên xe kiểu gì? Còn chưa kể ta còn chưa tìm được bất cứ dấu hiệu gì cho thấy đã từng có một co dốc khổng lồ to ngang với kim tự tháp. Đến với các ngôi mộ thì chúng được miêu tả là có bề mặt rất nhẵn như được chà nhám bằng máy (lại có thêm một dẫn chứng rồi nhá :>).

View attachment 219259
Bạn vừa được chiêm ngưỡng tảng đá AI Naslaa bị cắt một cách hoàn hảo và được xác định là có tuổi khoảng 4000 năm. Fact thú vị là thời ta còn khó cắt chứ đừng nói là 4000 năm trước :). Trên đó còn khắc những hình ảnh giống như người cổ đại đang phục tùng một sinh vật giống người ngoài hành tinh vậy. Đến đây thì khá chắc mọi người sẽ khẳng định là do người ngoài hành tinh làm nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. (Giờ mới nêu luận điểm này:>) Theo tôi thì tất cả đều là do công nghệ của con người chứ không hề có người ngoài hành tinh ở đây. Cụ thể như sau: con người ở tương lai đã thành công sáng chế ra được cỗ máy thời gian và du hành về thời cổ đại để giúp đỡ người ở thời đó. Họ đã mang theo một vài công nghệ tân tiến và tạo hình dáng giống người ngoài hành tinh để lừa chúng ta - những con người đamg ở mốc hiện tại. Điều này cũng giải thích cho việc hình ảnh người ngoài hành tinh được khắc trên tảng đá giống hệt với tưởng tượng của chúng ta từ trước đến nay. Đến đây thì chắc là hết rồi và ai muốn đóng góp ý kiến gì thì cứ bình luận nhá :)))
Bonus: An Dương Vương của Việt Nam cũng được người tương lai giúp đỡ vì cấu trúc của cung điện thời đó cực kì phúc tạp mà chỉ khi có nội gián thì địch mới vào được
tdn2009_tranhoanganhmình nghĩ là khả năng là do người ngoài hành tinh và có lẽ thế giới xưa hiện đại hơn bây giờ gấp vạn lần
 

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
122
1
196
36
Hà Giang
Kim tự tháp Ai Cập, hay bãi đá Stonehene ở Anh, tượng Moa ở đảo phục sinh, kim tự tháp maya....v...v.... đều do bàn tay con người trên Trái Đất làm ra cả.

Các bạn đừng để những kẻ chuyên đi gieo sự tò mò đánh lừa. Họ nhân danh các nhà khoa học, cố tình cắt xén thông tin, đặt ra nghi vấn để người đọc tò mò thôi.

Chúng ta có cẩu 50 tấn, cẩu 70 tấn, cẩu trăm, ngàn tấn (các cẩu ở ngoài cảng tàu), sao bảo cẩu không nâng được tảng đá 7, 8 tấn nhỉ? Việc xây dựng những kì quan như Kim tự tháp với thế giới hiện đại của chúng ta chỉ là chuyện muỗi.

Thời xưa, người thời cổ có trí thông minh không thua gì người hiện đại. Vì họ thiếu nguyên liệu, nên họ đã dùng những nguyên liệu có sẵn đấy mà chế tác ra nhiều loại công cụ và sáng tạo ra cách làm khiến người bây giờ không thể nào hình dung được. Bumarang là 1 ví dụ. Thời nay chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta không nhọc óc để nghĩ đến cách phải tạo ra lửa với 2 hòn đá nữa, mà dùng diêm, quẹt,...nên không ai trong chúng ta có thể tạo ra được lửa từ đá. Ấy không có nghĩa việc tạo ra lửa từ 2 viên đá là 1 việc phi thường chỉ người ngoài hành tinh mới làm được.

Để xây kim tự tháp: Người ta có thể vận chuyển đá từ mỏ đến công trường bằng đường thủy, đưa đá lên cao bằng mặt phẳng nghiêng, dùng gỗ tròn để chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn khi kéo đá. Nếu 1 người tạo ra lực kéo 50 kg, 100 người có thể tạo ra lực kéo gần 5 Tấn. Đá cứng thì dùng đục bằng đồng có lẫn tạp chất (tăng độ cứng) để gọt đẽo, định vị hướng xây dựng bằng các ngôi sao, cân mặt phẳng bằng các rãnh nước. Có gì mà loài người không làm được đâu nhỉ?

Mình thấy gì cũng gán cho người ngoài hành tinh là không đánh giá hết được trí tuệ của nhân loại.
 

tdn2009_tranhoanganh

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười 2022
3
1
6
14
Nam Định
Kim tự tháp Ai Cập, hay bãi đá Stonehene ở Anh, tượng Moa ở đảo phục sinh, kim tự tháp maya....v...v.... đều do bàn tay con người trên Trái Đất làm ra cả.

Các bạn đừng để những kẻ chuyên đi gieo sự tò mò đánh lừa. Họ nhân danh các nhà khoa học, cố tình cắt xén thông tin, đặt ra nghi vấn để người đọc tò mò thôi.

Chúng ta có cẩu 50 tấn, cẩu 70 tấn, cẩu trăm, ngàn tấn (các cẩu ở ngoài cảng tàu), sao bảo cẩu không nâng được tảng đá 7, 8 tấn nhỉ? Việc xây dựng những kì quan như Kim tự tháp với thế giới hiện đại của chúng ta chỉ là chuyện muỗi.

Thời xưa, người thời cổ có trí thông minh không thua gì người hiện đại. Vì họ thiếu nguyên liệu, nên họ đã dùng những nguyên liệu có sẵn đấy mà chế tác ra nhiều loại công cụ và sáng tạo ra cách làm khiến người bây giờ không thể nào hình dung được. Bumarang là 1 ví dụ. Thời nay chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta không nhọc óc để nghĩ đến cách phải tạo ra lửa với 2 hòn đá nữa, mà dùng diêm, quẹt,...nên không ai trong chúng ta có thể tạo ra được lửa từ đá. Ấy không có nghĩa việc tạo ra lửa từ 2 viên đá là 1 việc phi thường chỉ người ngoài hành tinh mới làm được.

Để xây kim tự tháp: Người ta có thể vận chuyển đá từ mỏ đến công trường bằng đường thủy, đưa đá lên cao bằng mặt phẳng nghiêng, dùng gỗ tròn để chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn khi kéo đá. Nếu 1 người tạo ra lực kéo 50 kg, 100 người có thể tạo ra lực kéo gần 5 Tấn. Đá cứng thì dùng đục bằng đồng có lẫn tạp chất (tăng độ cứng) để gọt đẽo, định vị hướng xây dựng bằng các ngôi sao, cân mặt phẳng bằng các rãnh nước. Có gì mà loài người không làm được đâu nhỉ?

Mình thấy gì cũng gán cho người ngoài hành tinh là không đánh giá hết được trí tuệ của nhân loại.
Tuyết SơnNhưng ta đều không có các bằng chứng để chứng minh các giả thuyết của mình và của bạn nên hãy cứ vui vẻ và bình luận nhé :)
 

Tuyết Sơn

Học sinh
Thành viên
5 Tháng một 2022
122
1
196
36
Hà Giang
Nhưng ta đều không có các bằng chứng để chứng minh các giả thuyết của mình và của bạn nên hãy cứ vui vẻ và bình luận nhé :)
tdn2009_tranhoanganhĐể tái dựng lại việc xây Kim tự tháp phải huy động hàng ngàn người thời nay và làm việc trong những điều kiện kém nên người ta không làm thôi bạn. Riêng cách di chuyển tượng đá hàng tấn ở đảo Phục Sinh đã có thí nghiệm kiểm chứng rồi. Nói chung các bạn đừng tin những giả thiết trên mạng, họ biết nhưng cố tình làm nên vẻ bí ẩn để câu sự tò mò thôi.
 
Top Bottom