GDCD lớp 8 - bài 5

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
21
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Bản nội quy nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không?Tại sao?
2.Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?
 

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,215
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
1.Bản nội quy nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không?Tại sao?
không vì nó chỉ được thực hiện trong nhà trường hoặc cơ quan và chỉ được coi như là kỉ luật,nó không có tính bắt buộc
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
1.Bản nội quy nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không?Tại sao?
2.Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?
Trả lời:
Câu 1:
Không , đó chỉ là kỷ luật hay nội quy của cơ quan đó mà thôi vì nó chỉ có giá trị đối với những nhận viên trong cơ quan đó mà thôi chứ không thể bắt buộc toàn dân tuân theo được .
Câu 2:
Quan niệm đó không đúng. Bởi vì pháp luật cần cho tất cả mọi người, kể cả người có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỉ luật, vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong hoạt động - tạo ra hiệu quả, chất lượng của hoạt động xã hội. Quan niệm đó rèn luyện cho tất cả mọi người tính kỉ luật. Nó không dành riêng cho bất kì một ai.
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
1.Bản nội quy nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không?Tại sao?
2.Có người cho rằng, pháp luật chỉ cần với những người không có tính kỉ luật, tự giác. Còn đối với người có ý thức kỉ luật thì pháp luật là không cần thiết. Quan niệm đó đúng hay sai? Tại sao?
giải:
1,Không thể coi là như thế vì pháp luật là do quốc hội ban hành dành cho một quốc gia còn kỉ luật là điều luật riêng cho cơ quan đoàn thể.
2, Quan điểm trên chưa thoả đáng vì pháp luật dành cho cả quốc gia, tất cả phải tuân theo trên cơ sở tự do dân chủ, công bằng , văn minh.
Chuac bạn học tốt!
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom