[Game] Tri ân người đi trước

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nguyentung2510

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:D Hôm nay thử trắc nghiệm lại mấy kiến thức lịch sử :D . Quên hết các vị anh hùng dân tộc. Vay nên mình làm box này để mọi người cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc đống thời bổ sung kiến thức về các tấm gương anh hùng :D ( Vừa học vừa chơi + Spam hợp lệ :)) )
Luật chơi là thế này:
A: Nêu tên của một nhân vật nào đó trong lịch sử VN + prolife của nhân vật đó :D
B: Su dụng chữ cái cuối của tên trên để nói ra cái tên tiếp theo + prolife của nhân vật đó :D

VD:
A:
Nông Văn Dền (192815 tháng 2 năm 1943) bí danh của Kim Đồng.một thiếu niên người dân tộc Nùng. Anh là một trong năm đội viên đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khi được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1941. làm nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ cách mạng, chuyển thư từ. Một lần khi lính Pháp bí mật bao vây làng nơi có cán bộ Việt Minh đang ẩn náu, Kim Đồng đã quyết định chạy ra ngoài để đánh lạc hướng quân lính. Anh bị phát hiện và bị trúng đạn. Anh mất ngày 15 tháng 2 năm 1943. Đến năm 1997, Kim Đồng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

B: Nguyễn Đức Cảnh người thị trấn Diêm Điền Huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình (Quê tớ :D ) ...v..v..

Thế nhé!!!!!!!!!! READY!!!!! Start!!!!!
Lê Văn Tám :là tên một thiếu niên anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống PhápViệt Nam với chiến tích nổi bật là tự đốt mình để lao vào phá hủy một kho xăngsách giáo khoa để các em thiếu nhi học tập tấm gương của một thiếu niên anh hùng dân tộc, đã xả thân vì nghiệp lớn giải phóng dân tộc như một biểu tượng anh hùng cách mạng của của quân địch. Sau chiến tranh, câu chuyện được công nhận một cách chính thức cho đến tận ngày nay trong
 
P

...pebun...gac0n...

Anh hùng Mai Xuân Thưởng ứng hùng năm Canh Thân (1860), tuẫn quốc năm Ðinh Hợi (1887). Người
thôn Phú Lạc, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Ðịnh. Tư cách khác phàm, văn võ gồm đủ. Theo tài liệu gần đây thì thân phụ của anh hùng Mai Xuân Thưởng là cụ Mai Xuân Tín, Bố chánh sứ tỉnh Cao Bằng, khi mất được vua Tự Ðức ban sắc truy tặng làm Trung Thuận Ðại phu, Án sát sứ (chánh tứ phẩm) tỉnh Cao Bằng, đặt tên Thụy là Ðoan Cẩn. Cụ Mai Xuân Tín là "nho khoa trạc tú, nghệ phố tiêu anh" (tức xuất thân từ khoa cử, tài đức tốt vời). Cụ mất năm 1866 lúc đang làm Bố chánh Cao Bằng, quan cữu được hộ tống về Bình Ðịnh giao cho vợ con cụ nhận an táng tại nguyên quán (Phú Lạc).
============>
póc tem là!!
=)) =)) =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom