[game box sinh] Mảnh ghép bí mật

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sasukecoldly

Câu hỏi mảnh ghép số 2 : Cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống như thế nào , :))
 
S

sasukecoldly

Mảnh ghép số 3 ạh : Đặc điểm cấu tạo ngòai của bộ linh trưởng có giống gì với người :))
Mảnh ghép số 11 ạh :))
Vì sao cú mèo nhìn rõ về đêm :)) --> Câu hỏi ngòai kiến thức ạh
 
Last edited by a moderator:
T

thienthannho.97

Mảnh ghép số 3 ạh : Đặc điểm cấu tạo ngòai của bộ linh trưởng có giống gì với người :))
Mảnh ghép số 11 ạh :))
Vì sao cú mèo nhìn rõ về đêm :)) --> Câu hỏi ngòai kiến thức ạh

Mảnh ghép 3:
(*)Đặc điểm cấu tạo của bộ linh trưởng giống người là:
- Có thể cầm, nắm bằng hai tay
- Đi bằng hai chân
- Có tập tính chăm sóc con, nuôi con bằng sữa
~~> Con người cũng được xếp vào bộ linh trưởng.



 
P

pemivip

Internet said:
không phải loài chim nào cũng mù vào ban đêm.

Cù nèo, vạc, nhan, vịt trời, cò đêm là các con vật có thể nhìn rõ trong đêm. Thế tại sao các loài chim này lại có thể nhìn rõ mọi vật vào ban đêm?

Phần sâu nhất bên trong nhãn cầu của loài chim và các động vật cao cấp khác là võng mạc, đó là nơi tiếp nhận sự kích thích của ánh sáng. Võng mạc nhận ánh sáng chiếu vào, sau đó thông qua hệ thần kinh để truyền vào đại não. Trong võng mạc của các loài vật này có loại tế bào hình kim tiếp nhận thứ ánh sáng yếu.

Nói chung, loài chim mù vào ban đêm như gà, trong võng mạc có nhiều tế bào hình kim hơn, còn tế bào hình que thì lại ít hơn. Cho nên chúng không nhìn rõ được vào ban đêm. Các loài chim có thể nhìn rõ trong đêm thì trong võng mạc của mắt có rất nhiều tế bào hình que.

Vào mùa thu, một số loài chim nhỏ bay từ Siberi nhờ vào ánh sáng yếu của các ngôi sao mà định hướng bay qua biển để đến Nhật Bản. Có nghĩa là các con chim bay vào ban đêm hoặc nhiều hoặc ít đều có tế bào hình kim nên chúng có thể tiếp tục bay vào ban ngày được.

Trong mắt loài chim cuốc, loại tế bào hình kim hơi nhiều hơn loại tế bào hình que một chút, vì vậy loài chim quốc có thể hoạt động vào các đêm có trăng sáng.
Cho anh chọn ô 1 :))
 
S

sasukecoldly

Ô số 7 nhé : bộ linh trưởng có đặc điểm gì tiến hoá hơn so với các bộ thú khác ở lớp 7 nhé
Ô số 1 nhé : Trong ngành động vật có xương sống tại sao nói thú là động vật tiến hóa nhất?

 
T

thienthannho.97

Ô số 7 nhé : bộ linh trưởng có đặc điểm gì tiến hoá hơn so với các bộ thú khác ở lớp 7 nhé


Ô số 7:
(*) Bộ linh trưởng có đặc điểm tiến hóa hơn so với các bộ khác là:
- Đi bằng hai chân
- Tứ chi có khả năng cầm nắm, leo trèo

Chị chọn mảnh ghép số 8:x

 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

Số 6 em yêu ;))

P.s Cầu cho câu dễ :x


Mảnh ghép kì này: Con bọ ngựa =))
 
Last edited by a moderator:
S

sasukecoldly

Các mảnh ghép được mở này
anhso-094802_santorini-greece_102.jpg
 
S

sasukecoldly

@ hongnhung : sai rồi ạh
Số 6 :Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài, bộ răng,tập tính thích nghi với chế độ ăn thịt của bộ ăn thịt?
Số 8 : Trong ngành động vật có xương sống tại sao nói thú là động vật tiến hóa nhất?
 
H

hongnhung.97

Câu số 6:
- Đặc điểm cấu tạo ngoài + tập tính thích nghi:
+ Cơ thể có kích thước khá nhỏ, không quá lớn [thon thả :">], ~~> Dễ dàng di chuyển
+ Cơ khỏe + Chân có vuốt [cào xé con mồi =.=], dưới có đệm thịt [Bước đi rất êm :x] + di chuyển chỉ có ngón tiếp xúc vs đất ~~> Chạy dai sức + tốc độ cao
- Răng: có 3 loại:
+ Răng cửa, ngắn sắc ~~> róc hay lọc hay làm gì đó vs thịt và xương :p [ứ biết dùng từ sao hết ah :-S, quên mất cái từ... đó rồi :((]
+ Răng hàm ~~> nghiền thức ăn [có các mấu dẹp sắc]
+ Răng nanh ~~> xé mồi [nhọn, sắc, dài]

P.s Chẳng nhớ nữa :-S.. già mất rồi :((

(*) Mảnh ghép kì này: Cào cào ;)) [chắc chắn rùi :x]
 
Last edited by a moderator:
T

thongoc_97977

Câu 8:Vì
có hiện tượng thai sinh,nuôi con bằng sữa mẹ;bộ lông mao bao phủ cơ thể;tim 4 ngăn có 2 vòng tuần hoàn;bộ răng phân hoá thành răng nanh,răng cửa và răng hàm;bộ não phát triển.Là động vật hằng nhiệt.
Mình chọn ô5!
Mảnh ghép bí mật:con châu chấu
 
Last edited by a moderator:
S

sasukecoldly

~~~~ Đúng rồi đó , và một tên khác nữa đó là : Châu Chấu
__Bây câu hỏi về con vật của mảnh ghép kì này
yenta4-emoticon-0041.gif

yenta4-emoticon-0045.gif
Vì sao cào cào có thể nhảy xa , và thường bay thành đàn ?
 
T

thienthannho.97

(*) Cào cào có thể nhảy xa vì nó được trang bị một đôi chân dài, chắc nịch và khỏe ~~> cào cào sinh ra là để bay và nhảy.
Cào cào phụ thuộc chủ yếu vào các cơ xương đùi nước rút cho việc nhảy nhanh và bật mình lên cao, và cũng giống con người, chúng phải thắng được lực cản. Cơ của cào cào là loại cơ động vật không xương sống duy nhất có chức năng giống như cơ chạy nước rút ở người. Tuy nhiên, nếu về thành tích nhảy dài thì con người còn kém xa: bước nhảy của chúng, so sánh tương đối với chiều dài cơ thể, tương đương với một người đàn ông trưởng thành trung bình vọt qua khoảng cách gần 90 mét.

(*) Cào cào có thường bay thành đàn vì:
- Cào cào thường sống đơn độc, nhưng khi phần đặc biệt trên chân sau của cào cào được kích thích nó chuyển từ lối sống đơn độc sang sống theo đàn.
Nguyên văn bởi: vietbao
Châu chấu chỉ thành "kẻ phá hoại" khi sống theo bầy.

Các nhà khoa học Anh vừa xác định được một “nút bấm” sinh học có vai trò kích thích châu chấu tụ thành đàn. Từ khám phá này, người ta hy vọng có thể tìm ra loại thuốc trừ sâu mới giúp ngăn chặn việc hình thành các “tập đoàn” châu chấu, vốn là mối đe dọa kinh hoàng cho mùa màng.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy những con châu chấu đơn độc thay đổi hành vi của chúng khi có đồng loại bên cạnh, chúng tụ tập với nhau và cuối cùng di chuyển theo đàn. Mới đây, lần đầu tiên, các nhà động vật học tại Đại học Oxford, Anh, đã tìm thấy những chiếc lông nhạy cảm trên chân sau của châu chấu, kích thích nhu cầu tụ đàn của chúng.

Châu chấu vốn là sinh vật hiền lành và thường sống đơn độc. Nhưng khi bị kích thích, chúng hợp lại với nhau thành bầy, trở thành mối đe doạ lớn cho nông nghiệp. Chỉ vài giờ sau một đàn châu chấu tràn qua, các cánh đồng phì nhiêu có thể trở thành đồng “chết”.

Khám phá này rất quan trọng vì nó có thể đưa tới việc sản xuất ra các loại thuốc trừ sâu mới ngăn chặn việc tụ đàn của châu chấu. “Hệ thần kinh giao tiếp thông qua các hoá chất. Nếu chúng ta có thể tìm ra các hoá chất đó và cách thức mà chúng tác động lên hệ thần kinh (đã khiến châu chấu chuyển từ việc sống đơn độc sang sự sống theo bầy), ta có thể chế tạo ra những hoá chất kiểm soát sâu hại mới”, Giáo sư Simpson cho biết.

Thí nghiệm được thực hiện bằng cách dùng bút màu đánh dấu châu chấu trong phòng thí nghiệm. Khi một vùng đặc biệt trên chân sau của châu chấu được kích thích, nó từ bỏ lối sống đơn độc và chuyển sang sống theo đàn. Khi đánh dấu trên các phần khác của cơ thể, chẳng hạn râu, các phần phụ miệng hay bụng, hiện tượng tương tự không xảy ra.

 
C

cobebuongbinh_97

Câu hỏi của mảnh ghép ô 2 :
Hãy nêu những biện pháp đấu tranh sinh học :D
Các biện pháp đấu tranh sinh học là:
1) Sử dụng thiên địch.
+ Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.
+ Sử dụng những thiên địch đẻ trứng kí sinh vào các sinh vật gây hại hay trứng sâu hại.
2) Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại.
3) Gây vô sinh diệt động vật gây hại.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom