TGQT EM CÓ BIẾT

Phục Hổ

Học sinh
Thành viên
12 Tháng hai 2018
79
106
46
24
Nghệ An
THCS Hải Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

EM CÓ BIẾT ?
VÌ SAO CÓ TÊN GỌI: NHIỄM SẮC THỂ Y ?

Nhiễm sắc thể Y là một trong 2 nhiễm sắc thể giới tính ở người cũng như nhiều loài khác. Nó được phát hiện lần đầu bởi Nettie Stevens tại Bryn Mawr College vào năm 1905, khi bà nghiên cứu về ấu trùng của bọ cánh cứng Tênbrio molitor. Chính bà cũng là người đầu tiên đề xuất rằng nhiễm sắc thể Y cùng với nhiễm sắc thể X, được phát hiện bởi Hermann Henking năm 1890, tạo thành 1 cặp tương đồng. Stevens đã đặt tên là nhiễm sắc thể "Y" đơn giản chỉ là để theo sau chữ "X" trong nhiễm sắc thể "X", bởi vì trong thứ tự abc,... thì Y đứng sau X. Chứ bà đặt tên nó là Y không phải để mang một ý nghĩa sinh học gì sâu xa.
Nghiên cứu về NST Y tiết lộ nhiều manh mối về lịch sử tiến hóa của loài người. Các nhà di truyền học ngày nay tin rằng, tất cả đàn ông trên thế giới đều là dòng dõi của một người đàn ông duy nhất sống ở Đông Phi, cách đây khoảng 140.000 - 60.000 năm trước. Và, tất cả nhân loại ngày nay cũng đều là con cháu của một người phụ nữ duy nhất cũng sống ở Đông Phi, tại Kenya, cách đây 200.000 - 150.000 năm về trước. Nghĩa là nhân loại có chung một người mẹ và một người cha. Các nghiên cứu dẫn đến những khám phá trên đã được đăng tải trên 2 tạp chí danh tiếng nhất thế giới là Science và Nature !
(KỂ CHUYỆN: Hoàng Nam. TRI THỨC KHOA HỌC: Tư liệu DI TRUYỀN HỌC. Hình ảnh: Nhiễm sắc thể X và Y của người, từ Khoahoc.tv)
40526699_622540281475647_1915204712756412416_n.jpg
 

tanthucui056

Banned
Banned
28 Tháng bảy 2018
534
689
121
19
Bình Phước
trường thcs thị trấn lộc ninh
EM CÓ BIẾT ?
VÌ SAO CÓ TÊN GỌI: NHIỄM SẮC THỂ Y ?

Nhiễm sắc thể Y là một trong 2 nhiễm sắc thể giới tính ở người cũng như nhiều loài khác. Nó được phát hiện lần đầu bởi Nettie Stevens tại Bryn Mawr College vào năm 1905, khi bà nghiên cứu về ấu trùng của bọ cánh cứng Tênbrio molitor. Chính bà cũng là người đầu tiên đề xuất rằng nhiễm sắc thể Y cùng với nhiễm sắc thể X, được phát hiện bởi Hermann Henking năm 1890, tạo thành 1 cặp tương đồng. Stevens đã đặt tên là nhiễm sắc thể "Y" đơn giản chỉ là để theo sau chữ "X" trong nhiễm sắc thể "X", bởi vì trong thứ tự abc,... thì Y đứng sau X. Chứ bà đặt tên nó là Y không phải để mang một ý nghĩa sinh học gì sâu xa.
Nghiên cứu về NST Y tiết lộ nhiều manh mối về lịch sử tiến hóa của loài người. Các nhà di truyền học ngày nay tin rằng, tất cả đàn ông trên thế giới đều là dòng dõi của một người đàn ông duy nhất sống ở Đông Phi, cách đây khoảng 140.000 - 60.000 năm trước. Và, tất cả nhân loại ngày nay cũng đều là con cháu của một người phụ nữ duy nhất cũng sống ở Đông Phi, tại Kenya, cách đây 200.000 - 150.000 năm về trước. Nghĩa là nhân loại có chung một người mẹ và một người cha. Các nghiên cứu dẫn đến những khám phá trên đã được đăng tải trên 2 tạp chí danh tiếng nhất thế giới là Science và Nature !
(KỂ CHUYỆN: Hoàng Nam. TRI THỨC KHOA HỌC: Tư liệu DI TRUYỀN HỌC. Hình ảnh: Nhiễm sắc thể X và Y của người, từ Khoahoc.tv)
40526699_622540281475647_1915204712756412416_n.jpg
hay quá bạn ơi:):)
 
Top Bottom