Nêu một số khó khăn chính về mặt tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long và việc cải tạo đất phèn ,đất mặn
GIÚP MÌNH VỚI NHÉ !
- Trên thực tế, diện tích đất phèn, đất mặn đã chiếm hơn 50% tổng diện tích đất của đồng bằng sông Cửu Long. Muốn số đất này có giá trị trong sản xuất bắt buộc phải đầu tư lớn và mất nhiều thời gian cải tạo.
- Khô hạn, mùa khô kéo dài, thiếu nước ngọt trong sinh hoạt sản xuất. Cộng thêm xâm nhập mặn khiến cho đời sống nhân dân thêm khó khăn (điển hình là hạn mặn năm nay).
- Lũ lụt hàng năm do sông Mekong gây ra trên diện rộng để lại nhiều thiệt hại.
- Tài nguyên khoáng sản không đa dạng, chủ yếu chỉ có đá vôi, than bùn... Trữ lượng cũng không nhiều.
- Môi trường ngày càng ô nhiễm (đặc biệt là nguồn nước).