

Cho đoạn văn sau:
" Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất; vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào cào vào mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá ! Mấy con chó xong vào quanh hắn, sủa rất hăng. Lí Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhảm, cười khinh bỉ. Hừ ! Ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ! Thì ra hắn định đến đây nằm vạ "
-Nam Cao-
1. Nêu PTBĐ chính
2. Hai câu gạch chân thuộc kiểu câu gì ?
3. Nêu vai trò, chức năng ?
3. Nêu nội dung của đoạn
" Và họ thấy Chí Phèo lăn lộn dưới đất; vừa kêu vừa lấy mảnh chai cào cào vào mặt. Máu ra loe loét trông gớm quá ! Mấy con chó xong vào quanh hắn, sủa rất hăng. Lí Cường hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhảm, cười khinh bỉ. Hừ ! Ngỡ là gì, chẳng hóa ra nằm ăn vạ! Thì ra hắn định đến đây nằm vạ "
-Nam Cao-
1. Nêu PTBĐ chính
2. Hai câu gạch chân thuộc kiểu câu gì ?
3. Nêu vai trò, chức năng ?
3. Nêu nội dung của đoạn