

a) Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi :
Tôi giật mình đánh thót một cái. Nhưng Nhớn xua tay bảo:
- Không! Ðúc được thằng dế cụ thế này hiếm lắm. Dế này dế cụ, gan liền tướng quân đây. Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế, nó khoe dế nó khoẻ nhất, cho đánh nhau, đánh thằng dế nào cũng phải thua. ( Tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hết hai cái càng). Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng, đem sang nhà Thịnh cho đánh nhau với thằng dế ben ấy. Ðể xem a...ha...
-Tìm các từ tượng hình, tượng thanh có trong đoạn ?
- Xác định câu ghép có trong đoạn văn trên ?
Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép đó
b) Xác định biện pháp tu từ nói quá, nói giải nói tránh ở các câu thơ sau ? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó ?
Bác đã đi rồi sao Bác ơi
Trời thu đang đẹp nắng xanh trời
(Tố Hữu, Bác ơi)
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, trọn kiếp người
(Tố Hữu, Bác ơi)
Tôi giật mình đánh thót một cái. Nhưng Nhớn xua tay bảo:
- Không! Ðúc được thằng dế cụ thế này hiếm lắm. Dế này dế cụ, gan liền tướng quân đây. Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế, nó khoe dế nó khoẻ nhất, cho đánh nhau, đánh thằng dế nào cũng phải thua. ( Tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hết hai cái càng). Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng, đem sang nhà Thịnh cho đánh nhau với thằng dế ben ấy. Ðể xem a...ha...
-Tìm các từ tượng hình, tượng thanh có trong đoạn ?
- Xác định câu ghép có trong đoạn văn trên ?
Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép đó
b) Xác định biện pháp tu từ nói quá, nói giải nói tránh ở các câu thơ sau ? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó ?
Bác đã đi rồi sao Bác ơi
Trời thu đang đẹp nắng xanh trời
(Tố Hữu, Bác ơi)
Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
Ôm cả non sông, trọn kiếp người
(Tố Hữu, Bác ơi)