Điểm sàn, điểm chuẩn ĐH 2008 sẽ tăng hay giảm?

L

longtony

A

atomos

Mình dự đoán điểm sàn khối D sẽ giữ nguyên 13đ. Điểm sàn khối A so với năm ngoái sẽ giảm 1đ còn 14đ vì đề Toán năm nay được đánh giá là hơi khó.

Dù sao bác Bành Tiến Long cũng nói là điểm sàn năm nay sẽ rất ổn định, ko thay đổi nhiều màh ^^.
 
L

longtony

"Đề thi được dư luận đánh giá tốt, không quá khó, không đánh đố, phù hợp trình độ chung và có khả năng phân loại thí sinh. Hơn nữa, chỉ tiêu của các trường đại học tăng 12% và các trường cao đẳng tăng hơn 30% nên cơ hội học tập của các em rất lớn", Thứ trưởng Long nhấn mạnh"
____________________________
"Trao đổi với VnExpress, GS TS Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, sau khi xem xét mức độ đề thi, dự kiến điểm chuẩn khối A của trường sẽ cao hơn năm ngoái ít nhất 1 điểm."
____________________________

Ối trời ơi, cái đề năm ney khó chịu vô cùng, cỡ như GS TS thì tất nhiên cái đề này phải dễ rồi, thử hỏi đặt vào vị trí của học sinh THPT thì xem cái đề này có dễ hok.
 
1

12namdensach

Đề lần này ra khó chịu quá ko đánh đố mà chỉ đánh vật thui điểm chuẩn thì chắc cũng tương tự năm ngoái có thể thấp hơn
 
S

saobanglanhgia

:D trong đáp án môn Hóa khối A, anh đã dự đoán là điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ khoảng 0,5-1 điểm cho các trường Top dưới (17-21 điểm) mà. Điểm sàn của khối A sẽ không đổi hoặc tăng nhẹ 0,5 điểm. Cả 3 môn thi khối A đều có phần dễ hơn năm ngoái
 
K

keubibo

Đề thi năm nay khó quá điểm sàn 13 là hợp lý rồi , các thí sinh năm nay kém mà.
 
Last edited by a moderator:
M

motsach22

Điểm sàn 13 là quá hợp lý rồi phân loại được học sinh.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom