Nền sản xuất công nghiệp thường là mục tiêu hướng đến của các nước đang phát triển và chưa phát triển vì nó tạo ra sản phẩm gia tăng có giá trị lớn cho nền kinh tế. Ngoài ra, nên sản xuất công nghiệp và nền sản xuất hiện đại và có nhiều ứng dụng cho cuộc sống và cho nhiều lĩnh vực khác.
Khi nền sản xuất công nghiệp phát triển, nền kinh tế của đất nước sẽ đi nhanh hơn, và nhanh chóng trở thành nước phát triển. Và khi ấy, giá trị ứng dụng của công nghiệp vào nông nghiệp sẽ lớn hơn.
Cần so sánh 2 nền sản xuất nông nghiệp ở Mỹ và VN chẳng hạn:
- Ở Việt Nam, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là lấy sức người, sức kéo của trâu bò nên năng suất thấp.
- Ở Mỹ, người ta dùng máy móc nên độ chính xác cao, năng suất lớn.
Vậy tại sao VN biết nếu ứng dụng khoa học công nghệ (sản xuất công nghiệp) vào nông nghiệp sẽ tốt hơn nhưng lại không làm? Không phải vì VN không muốn làm mà vì không có điều kiện, ko đủ trình độ và k/n.
Như vậy, ở các nước có nền công nghiệp phát triển, họ có sẵn cơ sở hạ tầng, có nhân lực với trình độ chuyên môn cao và có phương pháp tốt, lại biết ứng dụng công nghiệp hiện đại vào sản xuất nông nghiệp vì khi ấy, giá trị của sản xuất nông nghiệp tăng lên nhiều lần so với các nước lạc hậu hơn.