Giải thích tại sao lượng mưa ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á lại có sự chệnh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông. => Chú ý viết chữ có dấu trong diễn đàn và cách đặt tiêu đề cho bài viết !
Có sự chênh lệch lớn như vậy là bởi vì ở 2 khu vực này có: -Gió mùa hạ thổi từ cao áp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vào áp thấp lục địa nên mát ,nhiều hơi nước và cho mưa lớn . -Gió mùa đông thổi từ lục địa Xibia về áp thấp Đại Dương nên có tính chất khô lạnh ,mưa rất ít . Mình nghĩ là chỉ có thế này thôi!
vì nơi đây chia làm 2 mùa, mùa hạ nhiều nắng, độ ẩm cao, mưa nhiều, mùa đông thì khô hanh, độ ẩm thấp nên mưa ít. vì vậy lượng mưa của mùa hạ và mùa đông có sự chênh lệch lớn
Hai bạn trên đã trả lời rất đầy đủ rồi Molly chỉ thêm thui ná : Còn tuỳ thuộc vào vị trí và vĩ tuyến nữa
-Gió mùa hạ thổi từ cao áp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương vào áp thấp lục địa nên mát ,nhiều hơi nước và cho mưa lớn . -Gió mùa đông thổi từ lục địa Xibia về áp thấp Đại Dương nên có tính chất khô lạnh ,mưa rất ít .Còn tuỳ thuộc vào vị trí và vĩ tuyến nữa đó!Làm bài tốt nhá!
- Vì vào mùa hè gió thổi tu các đại duong vào nên mang theo hoi ấm và ẩm gây mua lon - Còn vào mùa đông gió thổi tu lục địa thổi ra nên ko khi khô và lạnh khó gây mua