Địa Địa 11 ( Nước phát triển và đang phát triển)

V

vantinonline

S

smile10

Các bạn cho mình hỏi kái này :
Giữa nước phát triển và đang phát triển, nước nào nhận đầu tư nhiều hơn, Vì sao ?
Theo mình thì là đang phát triển, nhưng hok bik vì seo, mong Mod gíup mình nhá.Thanks nhiều.:D

theo như mình biết thì
trước khi có cuộc cách mạng khoa học hiện đại thì xu thế chung là các nước phát triển đầu tư vào các nước đang phát triển. đó là xu thế chung vì
+ Những nước đang phát triển còn nghèo cần được giúp đỡ về khoa học, vốn đầu tư đặc biệt là công nghệ
+ Những nước phát triển thì lại có thêm thị trường, tăng thêm ảnh hưởng, khi đầu tư vào thì lại có những ưu đãi
Nhưng sau khi có cuộc cách mạng thì lại có xu thế mới đó là Những nước phát triển đầu tư vào Những nước phát triển. Đó là chuyển giao công nghệ lẫn nhau
+ Có những công nghệ mà nước này biết nhung nước kia ko biết và ngược lại
+ Cùng nhau hoàn thành những công nghệ mới mà mỗi nước có những lợi thế riêng có thể hợp tác cái này nước đang phát triển ko làm được (khoa hcọ, công nghệ còn kém…)
Nói chung thì đầu tư ở đâu cũg theo nguyên tắc” Đôi bên cùng có lợi!
 
V

vantinonline

theo như mình biết thì
trước khi có cuộc cách mạng khoa học hiện đại thì xu thế chung là các nước phát triển đầu tư vào các nước đang phát triển. đó là xu thế chung vì
+ Những nước đang phát triển còn nghèo cần được giúp đỡ về khoa học, vốn đầu tư đặc biệt là công nghệ
+ Những nước phát triển thì lại có thêm thị trường, tăng thêm ảnh hưởng, khi đầu tư vào thì lại có những ưu đãi
Nhưng sau khi có cuộc cách mạng thì lại có xu thế mới đó là Những nước phát triển đầu tư vào Những nước phát triển. Đó là chuyển giao công nghệ lẫn nhau
+ Có những công nghệ mà nước này biết nhung nước kia ko biết và ngược lại
+ Cùng nhau hoàn thành những công nghệ mới mà mỗi nước có những lợi thế riêng có thể hợp tác cái này nước đang phát triển ko làm được (khoa hcọ, công nghệ còn kém…)
Nói chung thì đầu tư ở đâu cũg theo nguyên tắc” Đôi bên cùng có lợi!

Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có thể cho mìn y!h để mình trao đổi vấn đề học tập không ?
 
A

aqnacm

Đầu tư là để kiếm lời đối với tư nhân và để phát triển đất nước với chính phủ và đương nhiên là đầu tư vào các nước phát triển cao hơn các nước đang phát nhiều.
Các nước phát triển họ đầu tư cho họ xong xuôi thừa ra ít tiền đem viện trợ cho những nước nghèo như việt nam thôi. Một số nhà đầu tư thì thấy rằng các nước đang phát triển có tốc độ phát triển nhanh nên đầu tư tuy nhiên họ thường cho rằng đây là các nền kinh tế yếu và các khoản đầu tư này không chắc chắn và có phần mạo hiểm.

Các bạn thấy Việt Nam là nước đang phát triển và cần đầu tư do vậy các khoản đầu tư của nước ngoài vào việt nam được nhắc đến rất nhiều nên lầm tưởng. Các nước đang phát triển nhận được đầu tư từ nước ngoài nhiều hơn còn nhận được đầu tư từ các nguồn trong và ngoài thì thua xa các nước phát triển.
 
M

mp5

Đầu tư vào các nước phát triển không lời mà có khi còn là tự sát
+Thị trường bão hoà, giá nhân công, công nghệ, cạnh tranh thị phần mà hơn cả là việc khó dc thông qua đầu tư....
Đầu tư vào các nước đang phát triển vô cùng có lợi
+Thị trường, giá công nhân. Chưa kể thải dc một số CN cũ lỗi thời. Các chính sách ưu tiên cũng rất nhiều...
Chưa kể việc đầu tư còn mang nặng tính chất ngoại giao, thử hỏi tại sao VN dc đầu tư wá nhìu trong khi các nước châu Phi vẫn còn đang thiếu lương thực trầm trọng ;))
Nguyên tắc chung vẫn là kiếm tiền và lợi thế ngoại giao
 
A

aqnacm

Nên hiểu đầu tư như là một dạng tư liệu sản xuất và khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài. Không có đầu tư tức là không tiếp tục duy trì phát triển sản xuất. Công nhận là tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển không phải là cao nhưng không phải là âm, để có được sự tăng trưởng kinh tế này bắt buộc phải đầu tư một khoản rất lớn. ( đương nhiên nên hiểu 1 điều nữa là 1-2% của 1 nền kinh tế lớn nó có giá trị lớn hơn 10-20% của một nền kinh tế nhỏ rất nhiều )

Hành động đem tiền đi đầu tư ở nước khác mà không đầu tư duy trì sản xuất, cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội trong nước mới là tự sát.

Có thể so sánh này hơi khập khiễng nhưng vừa qua trong đợt khủng hoảng kinh tế, Mỹ sử dụng các gói kích cầu với tổng trị giá đến cả nghìn tỉ USD, cái này có gọi là đầu tư không ? và thực sự đây chỉ là khoản đầu tư thêm so với các khoản đầu tư bình thường vào nền kinh tế của họ. những khoản này lớn hơn rất nhiều chục lần những khoản đầu tư vào Việt Nam nước thường xuyên đứng top những nước có tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư nước ngoài nhanh nhất, nhưng mà là "vốn đầu tư nước ngoài" . Không phải là tổng vốn được đầu tư !
 
Top Bottom