Địa [địa 11] hoa kì

T

takyagen_san

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

có thể nêu cho mình những ý chính được không...
1) chứng minh rằng vị trí địa lí và lãnh thổ của hoa kì là một trong những nguyên nhân tạo nên sự phát triển kinh tế của nước này.
2)điều kiện tự nhiên mang lại cho hoa kì những thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế?
3)phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm dân cư tới phát triển kinh tế của hoa kì.
 
Last edited by a moderator:
V

volongkhung

có thể nêu cho mình những ý chính được không...
1) chứng minh rằng vị trí địa lí và lãnh thổ của hoa kì là một trong những nguyên nhân tạo nên sự phát triển kinh tế của nước này.
2)điều kiện tự nhiên mang lại cho hoa kì những thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế?
3)phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm dân cư tới phát triển kinh tế của hoa kì.
Câu 1:
- Vị trí địa lí: Nằm ở bán cầu Tây, nằm giữa hai đại dương lớn là Đại tây dương và Thái bình dương, tiếp giáp với Canada và Mỹ la tinh
* Thuận lợi: Do nằm cách xa các lục địa khác nên tránh được các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ 2. Buôn bán vũ khí, hàng công nghiệp để làm giàu qua hai cuộc thế chiến này. Hoa Kì có sân sau là Mỹ latinh, nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng của nước này
- Lãnh thổ gồm 3 thành phần, kéo dài từ Bắc xuống nam và từ đông sang tây. Hình dạng lãnh thổ cân đối tạo những điều kiện thuận lợi cho sản xuất và giao thông đi lại
Câu 2: Điều kiện tự nhiên bạn phải phân tích cả 3 vùng lãnh thổ giống sách giáo khoa nhé :D
Câu 3:
- Hoa Kì là nước đông dân thứ 3 trên thế giới
- Dân số tăng nhanh những chủ yếu là dân nhập cư
* Người nhập cư đem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, lực lượng lao động, ít phải tốn chj phí đầu tư ban đầu
* Khó khăn : dân số đang có xu hướng già đi: tốn chi phí lo cho việc chăm sóc người già, chi phí phúc lợi xã hội, dân nhập cư tăng nhanh ~> quản lí vấn đề tệ nạn xã hồi nãy sinh từ những người này !
 
H

hardyboywwe

bây giờ mình sẽ nói sơ qua về câu 2
-Vùng phía tây: diện tích rừng lớn,tài nguyên năng lượng phong phú,nhiều kim loại màu.Vùng ven TBD còn có nhiều đồng bằng nhỏ,đất tốt...

-Vùng phía đông :
+ Địa hình sườn thoải với nhiều thung lũng rộng---->giao thông tiện lợi
+khoáng sản là than đá,quặng sắt với trữ lượng lớn,nằm lộ thiên--->dễ khai thác
+các dồng bằng ven ĐTD có S lớn,đất phì nhiêu....

-Vùng trung tâm:
+Phía tây và phía bắc có địa hình gò đồi thấp,đồng cỏ rộng--->phát triển chan nuôi.Phía nam là đồng bằng phù sa màu mỡ do sông missisipi bồi đắp--->thuận lơi cho trồng trọt
+khoáng sản có trữ lượng lớn gồm than đá quặng sắt ở phía bắc,dầu mỏ khí tự nhiên ở vịnh texas và vịnh mexico
 
Top Bottom