theo em tìm hiểu :
-mặt hạn chế:
+Trước hết là số người già. Nếu thế kỷ 20 là thế kỷ của sự bùng phát dân số thì thế kỷ 21 là thế kỷ của sự lão hóa toàn cầu. Nếu chính quyền Trung Quốc cứ tiếp tục áp dụng chính sách "một con", đến năm 2030 họ sẽ phải đối phó với việc lão hóa trên toàn quốc và tại một số khu vực đông dân cư trong các thành phố lớn.Do chính sách "một con", sự chăm sóc người già sẽ không do con cái trong gia đình đảm nhiệm mà do xã hội, người già với số lượng lớn sẽ là một gánh nặng lớn cho các thế hệ tiếp theo. Thêm vào đó, chế độ bảo hiểm xã hội trên toàn quốc chưa được hoàn chỉnh, sự lão hóa của dân số sẽ còn làm gia tăng mức độ trầm trọng của các vấn đề xã hội, kinh tế và đời sống của người Trung Quốc vốn đã khó khăn.
+Kế đến là tỉ lệ nam nữ trong xã hội. Do chỉ được quyền có một con, gia đình nào cũng muốn có con trai để nối dõi. Khuynh hướng "trọng nam khinh nữ" này đã tạo ra một vấn đề trầm trọng trong xã hội : tỉ lệ nam nữ không cân bằng được nữa. Tâm lý trọng nam khinh nữ đã tạo ra nhiều án mạng mà nạn nhân là những trẻ sơ sinh hay bào thai nữ giới còn ở trong bụng mẹ. Tình trạng này chưa có triệu chứng suy giảm, nếu không muốn nói là trầm trọng hơn. Mỗi ngày có hàng chục ngàn vụ phá thai chính thức trên toàn quốc, nếu kể thêm những vụ phá thai chui thì con số sẽ cao vượt ngoài mọi dự đoán. Đó là chưa kể đến năm 2020, khoảng 30 triệu đàn ông Trung Quốc sẽ sống độc thân suốt đời vì thiếu phụ nữ.
+Vấn đề trầm trọng nhất cho sinh hoạt kinh tế tại Trung Quốc là nguy cơ thiếu lao động. Hiện nay có khoảng 200 triệu lưu dân sống kiếp lang thang trong các thành phố và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống và để dành tiền gởi cho vợ nuôi con ở nông thôn. Người ta không biết phản ứng của số lưu dân đông đảo này khi đòi quyền sống.
-mặt tích cực:
+ chính sách này đã góp phần làm giảm dân số tại Trung Quốc và trên thế giới. Trung Quốc chiếm 1/3 dân số thế giới.