Địa [Địa 11] Cơ cấu GDP giữa 2 nhóm nước: đang phát triển và phát triển

D

dung_92bn

theo mình có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về GDP đầu người giữa 2 nhóm :
thứ 1: ở các nước phát triển có chỉ số đầu tư nước ngoài cao hơn => thu đc nhiều lợi nhuận
còn các nước đang phát triển thì chỉ số đầu tư nước ngoài thấp
thứ 2: các nước phát triển đầu tư lớn vào các ngành dịch vụ => cơ cấu GDP ở khu vực 3 > 71%
các nước đang phát triển đầu tư vào các ngành dịch vụ kém=> cơ cấu GDP khu vực 3<43%
thứ 3:là chỉ số IQ ở các nước phát triển là 0,855 (2003) còn ở các nước đang phát triển là 0,694 (2003)
 
A

aqnacm

Cơ cấu GDP của các nước phát triển có tỉ trọng ngành dịch vụ cao hơn các ngành khác
thường tỉ lệ dịch vụ/công nghiệp/nông nghiệp là 70/25/5
còn tỉ lệ này ở các nước đang phát triển là tương đối ngang bằng.

Còn tại sao có sự chênh lệch này thì theo mình là do nhu cầu xã hội thôi, khối lượng GDP của các nước phát triển là cực lớn nhưng nhu cầu về vật chất của họ không quá lớn, ( nói cách khác là họ nhiều tiền gấp 100 lần mình nhưng hàng ngày lượng thức ăn của họ cũng chỉ nhiều hơn mình tí chút, thậm chí còn ăn ít hơn ) do đó các nhu cầu về dịch vụ là lớn hơn. Hơn nữa việc cho vay, đầu tư tới các nước khác (hệ thống tài chính ngân hàng) thuộc nhóm ngành dịch vụ. Do đó tỉ trọng dịch vụ của các nước phát triển rất cao còn ở các nước đang phát triển thì vẫn phải đặt mục tiêu sản suất sản phẩm phục vụ đời sống lên hàng đầu nên tỉ trọng công nông nghiệp lớn hơn
 
A

aqnacm

Tiện thể nói luôn một ví dụ về vấn đề này có liên quan đến toàn cầu hoá:
Đó là việc gia công hàng dệt may xuất khẩu ở Việt Nam, dệt may trong những năm vừa rồi đem lại tỉ trong GDP rất lớn cho Việt Nam. Hàng dệt may của Việt Nam đa số là nhận đơn đặt hàng của các công ty nước ngoài tức là mình nhận mẫu thiết kế của họ, mình mua nhiên liệu may và chuyển cho họ dán mác và bán. Vấn đề ở đây là chi phí sản suất giả sử cho một cái áo là 100 nghìn, mình sẽ chuyển cho họ với giá là 130-150 nghìn, còn họ dán mác và bán với giá từ 50$-100$.

Toàn bộ giá trị thu được của việt nam cho mỗi cái áo là khoảng 2-3 USD tính cho ngành công nghiệp
Còn giá trị thu được cho cái nước phát triển đặt hàng việt nam là 30- 70 USD tính cho ngành dịch vụ

đây chỉ là một ví dụ để các đồng chí hiểu hơn về cơ cấu kinh tế thế giới và mặt trái của toàn cầu hóa :D
 
H

hungdia82

ở các nước phát triển các ngành trong lĩnh vực sản xuất vật chất như công nghiệp và nông nghiệp cũng có khôpí lượng khá cao. Nhưng do được đầu tư lớn về khoa học và kĩ thuật nên chỉ cần ít lao động. Số còn lại hoạt đông trong lĩnh vực dịch vụ, kể cả làm tăng thêm giá trị hàng hóa của các sản phẩm vật chất noi trên. Ngoài ra đầu tư chủ yếu hiện nay là cho nề kinh tế tri thức với ham lượng chất xám cao, lợi nhuận thu về quá lớn. Do vậy cơ cấu GDP nghiêng mạnh về dịch vụ.
 
D

daokhanhngoc

Khác biệt giữa cơ cấu GDP của các nước phát triển và đang phát triển là
+ Tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước phát triển thấp , trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển cao.
+Tỉ trọng GDP công nghiệp và dịch vụ của các nước phát triển cao còn ở các nước phát triển lại thấp .
Có điều này là do các nước phát triển với một nền kinh tế mạnh , vốn lớn , khoa học kĩ thuật phát triển , lao động có tay nghề cao nên chú trọng đầu tư vào phát triển công nghiệp và dịch vụ , đem lại lợi nhuận lớn còn các nước đang phát triển thì vốn ít , khoa học kĩ thuật lạc hậu và phần lớn là lao động phổ thông nên chú trọng phát triển nông nghiệp để giải quyết việc làm và cung cấp lương thực cho đất nước ( thường là những nước đông dân)
 
H

hermione_149

cho hỏi hiện nay chỉ số FDI tập trung đầu tư vào nhóm nước nào? Vì sao?
 
D

doanngocthai

Nhom nuoc dang phat trien co chi so FDI cao vi dau tu vao de kiem loi con cac nuoc phat trien ,ho da co trinh do ve kinh te, van hoa, giao duc,....um sum....,cao nen FDI thap hon:p:p
 
Top Bottom