Địa [địa 11] các nước giàu và nghèo...

Q

quynhdihoc

Thứ nhất là do tình hhình gia tăng dân số của các nước. Các nước giàu thường là các nước phát triển có gỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp. còn các nước nghèo thì ngược lại.
Thứ hai là do cơ sở vật chất hạ tầng của các nước nghèo k có, hoặc chưa dc hiện đại dẫn đến việc sản xuất với hiệu quả không cao. , không có nền móng vững chắc về kinh tế. Còn nước giàu thì có đầy đủ điều kiện.
Còn nữa nhưng mà mình học môn này hơi yếu, nên k nhớ hết dc.
 
X

xilaxilo

do quy luật thui. nước giàu là nước có nhìu tiền, nhìu hàng hoá. nước giàu bán cho nước nghèo vs giá đắt => nước nghèo càng nghèo thêm
mặt khác nc nghèo bán hàng cho nc giàu thì sẽ bị ng giàu ép giá vì thị trường nằm trong tay họ
mọi chính sách là do nc giàu đưa ra => tất yếu là phải có lợi cho họ
nói chung nc giàu là nc có quyền lợi còn nc nghèo là nc phụ thuộc vào nc giàu. nc giàu giàu lên = cách bóc lột nc nghèo
 
A

aqnacm

những nước nghèo ngày càng nghèo thường là do các vấn đề bất ổn về chính trị xã hội

những nước ổn định chính trị mà vẫn càng nghèo là do lãnh đạo yếu kém tham nhũng ....
 
B

buithuhuyen

các nước giàu là đang nói đến những nước phát triển, các nước này ngày càng giàu lên là do:
-họ trải qua cuộc cách mạng khoa học và công nghệ và đang hướng tới phát triển nền kinh tế tri thức.Mà nền kinh tế tri thức này có tỉ lệ đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế là hơn 80%
- các nước này có giá trị đầu tư nước ngoài lớn,cho các nước nghèo vay tiền,....
- các mặt hàng xuất khẩu của họ thì chủ yếu đã qua chế biến và đem bán cho những nước kém phát triển, chưa thể làm ra các mặt hàng đã qua chế biến ( ví dụ như các nước đang phát triển chỉ có thể xuất khẩu dầu thô và phải nhập vào dầu đã qua chế biến)
- chế độ đối với người dân của những nước phát triển rất tôt ( người đức khi sinh con thì con họ được tiền trợ cấp của nhà nước) nên người ta yên tâm đi làm.
vv.....
vì thế người ta giàu lại càng giàu
còn nước nghèo thì ngược lại:
-nợ nước ngoài nhiều,có nơi còn không đủ khả năng thanh toán
-khoa học công nghệ kếm phát triển
- không thể cạnh tranh nổi với những mặt hàng cua các nước phát triển : chất lượng,mẫu mã
- đi xuất khẩu mấy loại hàng sơ chế thì luôn bị người ta trả về hơn nửa vì chất lượng kém...
v..v
nói chung nghèo thì lại càng nghèo
hix
 
C

cogang2

Vị trí địa lí của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phát triển kinh tế?

vị trí địa lí: nằm ở bán cầu tây ,nằm giữa 2 đại dương TBD và ĐTD tiếp giáp với CANADA và khu vực MĨ la tinh.
thuận lợi:- ở khu vực này thì không bị tàn phá trong 2 cuộc chiến tranh thế giới
-giao lưu , phát triển kinh tế biển
-thuận lợi cho sản suất và sinh hoạt của con người
-quần đảo hawoai nằm ở giữa TBD có tiềm năng lớn về khoáng sản và du lịch
 
B

buithuhuyen

vị trí địa lí: nằm ở bán cầu tây ,nằm giữa 2 đại dương TBD và ĐTD tiếp giáp với CANADA và khu vực MĨ la tinh.
thuận lợi:- ở khu vực này thì không bị tàn phá trong 2 cuộc chiến tranh thế giới
-giao lưu , phát triển kinh tế biển
-thuận lợi cho sản suất và sinh hoạt của con người
-quần đảo hawoai nằm ở giữa TBD có tiềm năng lớn về khoáng sản và du lịch

bạn nói đúng đó nhưng mình chỉ bổ sung một chút là:
- Mĩ La Tinh được coi là sân sau của Hoa Kì vì nguồn đầu tư của Hoa Kì vào khu vục này là rất lớn, không những vậy mà Mĩ La Tinh còn là một thị trường rộng lớn và lầ nơi cung cấp nguyên nhiên liệu cho Hoa Kì
-Vì Mĩ là nước tham chiến cuộc chiến tranh lần một và lần hai nhưng Mĩ không trực tiếp tham gia và chỉ bán vũ khí cho các nước,không những vậy Mĩ còn 'gió chiều nào theo chiều đó'
vì thế Mĩ Giàu và "khôn"
@-)
 
T

trungkientn

cho mình hỏi về câu này với!!!!

sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển

ai trả lời hộ mình với! cám ơn trước nha!!!!!
 
I

iloveg8

HDI và tuổi thọ TB của nước phát triển cao hơn vì dân của họ đc sống điều kiện tốt hơn :D :D
 
S

__snow__

theo mình thì:
- các nước phát triển có nền kinh tế phát triển mạnh (biểu thị ở GDP ấy) thì sản phẩm học làm ra có chất lượng cao hơn và giá thành cũng đắt hơn( như điện thoại iphone 10 triệu lận), nên thu nhập của dân nước họ đương nhiên phải cao rồi (vì làm đươc những sản phẩm như thế cần có tay nghề cao=> tiền lương họ trả cũng cao). hơn nữa các nươc phát triển thực hiện kế hoạch hoá gia đình tốt hơn việt nam mình nhiều.
- các nước đang phát triển thì ngươc lại thôi.
 
A

aqnacm

trong mô hình thế giới phẳng thì ta có thể thấy sự chia chác không công bằng về lợi nhuận giữa các nước trong quá trình sản xuất hàng hóa. Thực tế đa số hàng tiêu dùng được sản xuất ở những nước đang phát triển nhưng thực chất là làm thuê cho các tập đoàn của những nước phát triển do đó nền kinh tế những nước này lại ko thu được nhiều lợi nhuận từ chính mặt hàng đó như những nước phát triển.

VD 1 cái áo việt nam sản xuất theo đơn đặt hàng của 1 hãng thời trang ở ý chẳng hạn, thì từ nguyên liệu đến sản xuất việt nam làm tất, gs mất khoảng 100k, vn sẽ bán lại cho công ty đặt hàng với giá 10 ÚSD và công ty đó bán lại với giá khoảng 50-100 USD. Cùng là việc sản xuất cái áo việt nam mất tài nguyên, mất sức lao động .... để đem lại khoảng 4 USD còn công ty của các nước tư bản trừ các khoản thu về khoản tiền gấp 10 lần.
 
0

08021994

giúp mình câu này với
nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của 2 nhóm nước phát triển và không phát triển
 
Top Bottom