CLB lịch sử Đền Thân Huân...

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đền Thân Huân hay Thân Huân Tự (nhà thờ các hoàng tử danh tiếng) được xây dựng năm Thiệu Trị thứ 3(1843) tại làng An Tân, huyện Hương Thuỷ. Đền gồm 5 gian, 2 chái; các gian này thờ 5 vị hoàng tử chết trong cuộc chiến với Tây Sơn của nhà Nguyễn. 5 vị hoàng tử này bao gồm 4 người con của Hưng Tổ Nguyễn Phúc Luân, cha vua Gia Long Nguyễn Ánh và 1 người là hoàng tử của vua Gia Long.
1. Tương Dương quận vương Hạo: con cả Hưng Tổ, mẹ là Từ Phi họ Nguyễn. Ông được phong làm cai cơ, chết trận khi đánh nhau với quân Tây Sơn.
2. Hải Đông quận vương Đồng: con thứ 2 của Hưng Tổ, cùng mẹ với vua Gia Long. Ông được bổ làm Đội trưởng thuyền Gia Tam. Năm 1777, Tây Sơn đánh Long Xuyên bắt được rồi giết chết ông.
3. An Biên quận vương Mân: con thứ 5 của Hưng Tổ, cùng mẹ với Tương Dương quận vương. Năm 1783 Tây Sơn tấn công vào Nam, ông giữ đồn Giốc Ngư, đồn bị hãm, ông chạy sang qua cầu phao, cầu bị chặt đứt nên ông rơi xuống nước chết.
4. Thông Hoá quận vương Điển: con thứ 6 của Hưng Tổ, cùng mẹ với vua Gia Long. Năm 1783 quân Tây Sơn vào Nam, ông cùng Nguyễn Ánh chạy ra đảo Phú Quốc, vừa đến đảo Điệp Thạch thì bị Tây Sơn bắt rồi giết chết.
5. Thuận An công Hy: con thứ hai của vua Gia Long. Năm 1801 ông chết trong quân doanh khi cùng vua Gia Long tấn công ra Bắc, đánh thành Quy Nhơn.
Nguyễn Phúc Luân có 6 người con trai thì ngoài con trai thứ tư chết trẻ và người con thứ ba Nguyễn Ánh thì cả 4 người con còn lại đều chết trong chiến tranh với Tây Sơn, điều này cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến cũng như số phận may mắn đến kỳ lạ của vua Gia Long.
Mọi người nghĩ sao về thông tin này?

Nguồn: Linhs.vn
 
Top Bottom