CLB lịch sử Đề thi tuyển hội viên chính thức

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I. Trắc nghiệm: (7đ)

1.,Phong trào kháng chiến chống Pháp lớn nhất ở Nam Kì khi Pháp xâm lược nước ta do ai lãnh đạo?
A. Nguyễn Trung Trực
B. Trương Định
C. Nguyễn Hữu Huân
D. Hồ Xuân Nghiệp
2. Trương Định đã quyết định như thế nào trước niềm tin yêu của nghĩa quân và dân chúng?
A. Nhận chức lãnh binh.
B. Từ chối chức lãnh binh.
C. Phất cao cờ "Bình Tây"
D. Ở lại cùng nhân dân chống giặc.
3. ,Vua Tự Đức khi nghe đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ đã:
A. Đồng ý và cho thực hiện ngay.
B. Không nghe theo, vì cho rằng những phương pháp cũ cũng đủ để điều khiển đất nước.
C. Có thực hiện nhưng không triệt để.
D. Cho bắt Nguyễn Trường Tộ vào ngục, bởi ông có tư tưởng thân Pháp.
4. ,Giai cấp công nhân Việt Nam, chủ yếu xuất thân từ:
A. Nông dân bị mất ruộng đất, nghèo đói.
B. Giới trí thức không được trọng dụng
C. Thợ thủ công không có việc làm.
D. Nhà buôn bị phá sản
5,Khi Phan Bội Châu gặp gỡ một số người Nhật Bản. Tại đây họ hứa giúp đỡ những gì?
A. Hứa cung cấp lương thực.
B. Cam kết đầu tư xây dựng một số căn cứ quân sự ở Việt Nam
C. Hứa giúp đỡ đào tạo về kĩ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam.
D. Hứa xây dựng một số trường tại Việt Nam
6,Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước
A Đức.
B. Anh.
C. Pháp.
D. Hà Lan
7,Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hoá của cư dân Văn Lang
A. Vũ khí bằng đồng
B. Lưỡi cày đồng
C. Lưỡi cuốc sắt
D. Trống đồng
8,Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà là
A. Phải cảnh giác với quân thù;
B. Phải có tướng giỏi;
C. Phải có lòng yêu nước;
D. Phải có vũ khí tốt.
9,Kinh đô của nước Văn Lang được xây dựng ở
A. Việt Trì (Phú Thọ)
B. Phong Khê (Hà Nội)
C. Đông Sơn (Thanh Hóa)
D. Bạch Hạc (Phú Thọ)
10 Câu danh ngôn" Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" là của
A. Lê Nin
C. Ăng Ghen
B. Bác Hồ
D. Xi Xê Rông
11,Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kỳ” trong những năm 60 – 70 của thế kỷ XX là gì ?
A. Biết lợi dụng vốn của nước ngoài để đầu tư vào những ngành công nghiệp then chốt.
B. Biết lợi dụng khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất, cải tiến kỹ thuật và hạ giá thành hàng hóa.
C. Biết “len lách” xâm nhập thị trường các nước.
D. Nhờ những cải cách dân chủ.
12,Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất?
A. Cải cách hiến pháp.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Cai cách giáo dục.
D. Cải cách văn hoá.
13. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới II?
A. Hòa bình, trung lập
B. Chế tạo vũ khí hủy diệt
C. Tăng cường đối đầu với Mĩ
D. Ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc
14. Sự kiện nào đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra phạm vi 1 nước?
A. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
B. Sự ra đời của nhà nước dân chủ Trung Hoa
C. Sự ra đời của nước cộng hòa ấn độ
D. Cả A và B
15, Lịch sử loài người là
A. Dựng lại hoạt động của con người, xã hội loài người từ khi xuất hiện
đến nay.
B. Tìm hiểu những hoạt động của con người hiện nay
C. Tìm hiểu hoạt động của xã hội loài người hiện nay
D.Tìm hiểu mọi vật xung quanh ta
16, Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "năm châu Phi'?
A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.
C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
D. Châu Phi bắt đầu được gọi là "Lục địa mới trỗi dậy".
17,Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập Tại đâu?
A. Tại Gia-cac-ta (Inđônêxia).
B. Tại Ba-li (Inđônêxia).
C.Tại Băng Cốc (Thái Lan).
D. Tại Xingapo.
18,Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?
A. Quốc triều hình luật
B. Luật Hồng Đức
C. Hình luật
D. Hình thư
19,Nguyên tắc mà nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững trong khi duy trì mối giao bang với các nước láng giềng là?
A. Hòa hảo, thân thiện
B. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
C. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa
D. Đoàn kết, tránh xung đột
20. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)?
A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
B. Thành lập tổ chức quốc tế – Liên Hợp Quốc.
C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.
D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
21. Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?
A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.
B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.
C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
D. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…
22. Ai là người lãnh đạo nông dân chống lại nhà Đường thế kỉ VIII?
A. Mai Hắc Đế - Mai thúc Loan
B. Dương Đình Nghệ
C. Đinh Bộ Lĩnh
D. Lê Hoàn
23. Thời gian thành lập nhà nước dân chủ nhân dân Trung Hoa là:
A. 10/1948
B. 10/1950
C. 10/1949
D. 10/1951
24. Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á ra đời khi nào:
A. 8/8/1967
B.8/8/1977
C. 8/8/1987
D.8/8/1997
25. Năm 1442, có 1 sự việc gây chấn động triều Lê, đi kèm đó là bản chu di tam tộc của gia đình Ức Trai, sự kiện đó là:
A. vụ án Lệ chi viên
B. Trộm cướp
C. Cướp ngôi
D. Không có đáp án đúng
26. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng năm nào?
A. 3/2/1930
B. 5/3/1930
C. 2/2/1930
B. 4/2/1930
27. Hội nghị Ma a xtơ rich diễn ra ở đâu?
A. Hà Lan
B. Bỉ
C. Lúc xăm bua
D. Pháp
28. Tình hình Trung Quốc năm 1959-1978
A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ
B. Ổn định kinh tế, thực hiện chiến lược đối ngoại tích cực
C. Thực hiên cải cách ruộng đất
D. B và C đều đúng
II. Tự luận: (3 đ)
1. Hãy nêu nét khái quát về 1 nhân vật lịch sử Việt Nam mà bạn thích (cấm chép mạng)
2. Bạn sẽ làm gì khi tham gia CLUB?
Ưu, nhược điểm của bạn là gì?
 
Last edited:

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
I. Trắc nghiệm: (7đ)

1.,Phong trào kháng chiến chống Pháp lớn nhất ở Nam Kì khi Pháp xâm lược nước ta do ai lãnh đạo?
A. Nguyễn Trung Trực
B. Trương Định
C. Nguyễn Hữu Huân
D. Hồ Xuân Nghiệp
2. Trương Định đã quyết định như thế nào trước niềm tin yêu của nghĩa quân và dân chúng?
A. Nhận chức lãnh binh.
B. Từ chối chức lãnh binh.
C. Phất cao cờ "Bình Tây"
D. Ở lại cùng nhân dân chống giặc.
3. ,Vua Tự Đức khi nghe đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ đã:
A. Đồng ý và cho thực hiện ngay.
B. Không nghe theo, vì cho rằng những phương pháp cũ cũng đủ để điều khiển đất nước.
C. Có thực hiện nhưng không triệt để.
D. Cho bắt Nguyễn Trường Tộ vào ngục, bởi ông có tư tưởng thân Pháp.
4. ,Giai cấp công nhân Việt Nam, chủ yếu xuất thân từ:
A. Nông dân bị mất ruộng đất, nghèo đói.
B. Giới trí thức không được trọng dụng
C. Thợ thủ công không có việc làm.
D. Nhà buôn bị phá sản
5,Khi Phan Bội Châu gặp gỡ một số người Nhật Bản. Tại đây họ hứa giúp đỡ những gì?
A. Hứa cung cấp lương thực.
B. Cam kết đầu tư xây dựng một số căn cứ quân sự ở Việt Nam
C. Hứa giúp đỡ đào tạo về kĩ thuật, quân sự cho thanh niên yêu nước Việt Nam.
D. Hứa xây dựng một số trường tại Việt Nam
6,Trong nhiều thập niên liền, Liên minh Thiên chúa giáo cầm quyền ở nước
A Đức.
B. Anh.
C. Pháp.
D. Hà Lan
7,Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hoá của cư dân Văn Lang
A. Vũ khí bằng đồng
B. Lưỡi cày đồng
C. Lưỡi cuốc sắt
D. Trống đồng
8,Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà là
A. Phải cảnh giác với quân thù;
B. Phải có tướng giỏi;
C. Phải có lòng yêu nước;
D. Phải có vũ khí tốt.
9,Kinh đô của nước Văn Lang được xây dựng ở
A. Việt Trì (Phú Thọ)
B. Phong Khê (Hà Nội)
C. Đông Sơn (Thanh Hóa)
D. Bạch Hạc (Phú Thọ)
10 Câu danh ngôn" Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống" là của
A. Lê Nin
C. Ăng Ghen
B. Bác Hồ
D. Xi Xê Rông
11,Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kỳ” trong những năm 60 – 70 của thế kỷ XX là gì ?
A. Biết lợi dụng vốn của nước ngoài để đầu tư vào những ngành công nghiệp then chốt.
B. Biết lợi dụng khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất, cải tiến kỹ thuật và hạ giá thành hàng hóa.
C. Biết “len lách” xâm nhập thị trường các nước.
D. Nhờ những cải cách dân chủ.
12,Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất?
A. Cải cách hiến pháp.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Cai cách giáo dục.
D. Cải cách văn hoá.
13. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới II?
A. Hòa bình, trung lập
B. Chế tạo vũ khí hủy diệt
C. Tăng cường đối đầu với Mĩ
D. Ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc
14. Sự kiện nào đã đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra phạm vi 1 nước?
A. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
B. Sự ra đời của nhà nước dân chủ Trung Hoa
C. Sự ra đời của nước cộng hòa ấn độ
D. Cả A và B
15, Lịch sử loài người là
A. Dựng lại hoạt động của con người, xã hội loài người từ khi xuất hiện
đến nay.
B. Tìm hiểu những hoạt động của con người hiện nay
C. Tìm hiểu hoạt động của xã hội loài người hiện nay
D.Tìm hiểu mọi vật xung quanh ta
16, Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "năm châu Phi'?
A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.
B. Châu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.
C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
D. Châu Phi bắt đầu được gọi là "Lục địa mới trỗi dậy".
17,Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập Tại đâu?
A. Tại Gia-cac-ta (Inđônêxia).
B. Tại Ba-li (Inđônêxia).
C.Tại Băng Cốc (Thái Lan).
D. Tại Xingapo.
18,Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?
A. Quốc triều hình luật
B. Luật Hồng Đức
C. Hình luật
D. Hình thư
19,Nguyên tắc mà nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững trong khi duy trì mối giao bang với các nước láng giềng là?
A. Hòa hảo, thân thiện
B. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
C. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa
D. Đoàn kết, tránh xung đột
20. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)?
A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
B. Thành lập tổ chức quốc tế – Liên Hợp Quốc.
C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.
D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
21. Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?
A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.
B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.
C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
D. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…
22. Ai là người lãnh đạo nông dân chống lại nhà Đường thế kỉ VIII?
A. Mai Hắc Đế - Mai thúc Loan
B. Dương Đình Nghệ
C. Đinh Bộ Lĩnh
D. Lê Hoàn
23. Thời gian thành lập nhà nước dân chủ nhân dân Trung Hoa là:
A. 10/1948
B. 10/1950
C. 10/1949
D. 10/1951
24. Các quốc gia Đông Nam Á ra đời khi nào:
A. 8/8/1967
B.8/8/1977
C. 8/8/1987
D.8/8/1997
25. Năm 1442, có 1 sự việc gây chấn động triều Lê, đi kèm đó là bản chu di tam tộc của gia đình Ức Trai, sự kiện đó là:
A. vụ án Lệ chi viên
B. Trộm cướp
C. Cướp ngôi
D. Không có đáp án đúng
26. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày, tháng năm nào?
A. 3/2/1930
B. 5/3/1930
C. 2/2/1930
B. 4/2/1930
27. Hội nghị Ma a xtơ rich diễn ra ở đâu?
A. Hà Lan
B. Bỉ
C. Lúc xăm bua
D. Pháp
28. Tình hình Trung Quốc năm 1959-1978
A. Hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ
B. Ổn định kinh tế, thực hiện chiến lược đối ngoại tích cực
C. Thực hiên cải cách ruộng đất
D. B và C đều đúng
II. Tự luận: (3 đ)
1. Hãy nêu nét khái quát về 1 nhân vật lịch sử Việt Nam mà bạn thích (cấm chép mạng)
2. Bạn sẽ làm gì khi tham gia CLUB?
Ưu, nhược điểm của bạn là gì?
Bạn xem ại đề đi, trình bày khá cẩu thả và một số câu hỏi theo mình chưa chính xác!
 
Last edited:

_Evin_

Học sinh chăm học
Hội viên English Club
8 Tháng ba 2018
169
209
61
Thanh Hóa
THCS Tiến Lộc
mik làm cái cũ rồi...phải làm lại sao ???
 
Top Bottom