Đề thi THPTQG năm 2020 môn Lịch sử mã đề 321

bạchlinh0912

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
852
738
189
Bình Thuận
THCS Nguyễn Huê
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

117592632_747072169185783_8384553523613199133_o.jpg

117331795_747072235852443_2885884766216026836_o.jpg


117126803_747072209185779_8609765046680207667_o.jpg

117293412_747072259185774_6475169000334434147_o.jpg
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Đáp án tham khảo cho đề này. Đề này vừa sức với mặc bằng chung của hs cả nước và có phân hoá ít ở vài câu cuối. Hs nào học vững sách và xem ít sách tham khảo là đủ trên trung bình cho đề này
 

Attachments

  • inbound7955494211923055425.jpg
    inbound7955494211923055425.jpg
    55.4 KB · Đọc: 74
  • Like
Reactions: Hung182828

Hung182828

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tám 2019
121
54
46
21
Hà Nam
THPT A Kim Bảng
Đáp án tham khảo cho đề này. Đề này vừa sức với mặc bằng chung của hs cả nước và có phân hoá ít ở vài câu cuối. Hs nào học vững sách và xem ít sách tham khảo là đủ trên trung bình cho đề này
Sơ sơ toang hai câu rồi:>(:>(:>(. Câu 34 sao A vậy, câu này trong sgk ko thấy gì hết
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Câu 34 mình cho rằng, thời gian này đã có cơ quan đầu tiên của văn hoá Việt chính là hội truyền bá chữ quốc ngữ rồi. Mình cũng nghiên luôn câu B, nhưng mình bác đi đáp án này vì thời gian này chưa có "kháng chiến" đâu, đã có chính quyền chưa mà kháng chiến? Nhớ kỹ: "khởi nghĩa" là chưa có chính quyền chính thức, còn "kháng chiến" xuất hiện khi đã có chính quyền chung thống nhất.
Câu này và một vài câu nữa cũng có nhiều em bị sai. Ví dụ câu về "điện khí hoá" và "vệ sinh", "giáo dục" thì đề 2019 có giải rồi. Hôm nay nhắc lại cho hs khóa sau ghi nhớ: đánh Pháp xâm lược (1945 - 54) chủ yếu là chăm lo nhân dân về ruộng đất, giáo dục, y tế. "Điện khí hoá" trong đánh Mỹ không thực sự rõ nét ngoài mấy cái xí nghiệp xây dựng, "điện khí hoá" nông nghiệp có từ sau 1986 thôi
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 34 mình cho rằng, thời gian này đã có cơ quan đầu tiên của văn hoá Việt chính là hội truyền bá chữ quốc ngữ rồi. Mình cũng nghiên luôn câu B, nhưng mình bác đi đáp án này vì thời gian này chưa có "kháng chiến" đâu, đã có chính quyền chưa mà kháng chiến? Nhớ kỹ: "khởi nghĩa" là chưa có chính quyền chính thức, còn "kháng chiến" xuất hiện khi đã có chính quyền chung thống nhất.
Câu này và một vài câu nữa cũng có nhiều em bị sai. Ví dụ câu về "điện khí hoá" và "vệ sinh", "giáo dục" thì đề 2019 có giải rồi. Hôm nay nhắc lại cho hs khóa sau ghi nhớ: đánh Pháp xâm lược (1945 - 54) chủ yếu là chăm lo nhân dân về ruộng đất, giáo dục, y tế. "Điện khí hoá" trong đánh Mỹ không thực sự rõ nét ngoài mấy cái xí nghiệp xây dựng, "điện khí hoá" nông nghiệp có từ sau 1986 thôi
Em có thắc mắc chút ạ. Theo như đáp án và giải thích của anh thì câu 34 đáp án là A. Nhưng em có xem đáp án một số nơi khác, và mới đây là bảng đáp án chấm của bộ, thì câu 34 mã đề 321 lại là đáp án D ạ. Tại sao vậy ạ?
 
Last edited:
  • Like
Reactions: The Joker

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Em có thắc mắc chút ạ. Theo như đáp án và giải thích của anh thì câu 34 đáp án là A. Nhưng em có xem đáp án một số nơi khác, và mới đây là bảng đáp án chấm của bộ, thì câu 34 mã đề 321 lại là đáp án D ạ. Tại sao vậy ạ?

Dễ thôi em. Mình lập luận thôi. Cái đáp án A bữa trước mình nói ngay từ đầu là "tham khảo" chứ mình không có nói là đáp án đúng hoàn toàn. Trên đời không có cái gì đúng mà chẳng có cái gì tuyệt đối. Mình cứ công nhận đáp án D là chính xác theo Bộ đi cho hs dễ dò bài, nhưng đáp án này phải hiểu nhiều nghĩa: văn hoá là cội nguồn của dân tộc, dân tộc mất nước thì được, chứ mất văn hoá là mất hết tất cả. Tình hình hiện nay thì đáp án D hiển nhiên đúng. Nhiều đứa bảo: đáp án đó đúng rồi đó nghe, nhưng đúng mà có hiểu được gì không mà phán đúng với sai ở đây? Đáp án A cũng đúng nha bạn, nhưng xét tình hình thì nó không đúng là phải. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc mà bạn. D là nền tảng chính yếu (xem bài 27 sử 10), nhưng nếu xét ở hoàn cảnh đánh kẻ thù chung thì D phù hợp với nội dung của Hội nghị 8 năm 1941, nhưng trước đó tính thần dân tộc đã có ở các trí thức Việt Nam thời đó. Hội truyền bá chữ quốc ngữ của họ là hình thức nâng cao lòng tự hào dân tộc được khơi lại, bản Đề cương này chỉ tham khảo và nếu nó nó không kế thừa ý tưởng của những người đi trước là sai hoàn toàn. Trả lời đầy đủ và rõ là như thế. Học trắc nghiệm nó khác với tự luận: may mắn là một, nhưng hiểu là quan trọng
Mình chưa xác nhận đáp án chính thức này là của Bộ. Có ông pgs kia làm tào lao mình không thích, "cầm đèn chạy trước ô tô" à! Có vài hs vừa thi xong, nhờ mình sửa để nó biết cách làm chứ chả có gì to tát. Gv chỉ giúp hs cách làm và giúp hs hiểu vấn đề, thế là đủ, còn hs nói cái khác thì không quan tâm. Đơn giản vậy thôi. Gv chỉ sửa bài mang tính tham khảo, chả có ai dại gì tự mình làm "thánh" đâu em, mình phán với hs là đáp án của mình đúng, chuẩn với đáp án của Bộ là mình sai lầm đấy, nên các gv ít ai dám công bố đáp án của mình vì sợ sai, ai lỡ công bố thì chỉ ghi là "đáp án mang tính tham khảo". Mình dùng từ chuẩn chứ!
=> rút ra kiến thức cho sĩ tử thi thpt vào năm sau: mánh đánh trắc nghiệm thì cứ bám sách giáo khoa, đừng làm quá nhiều đề tham khảo vì nhiều quá là loãng và không hiệu quả. Học theo sgk là đủ trên trung bình và đỗ tốt nghiệp. Các câu sau là những câu phải suy luận; phải biết cách học theo dạng sơ đồ và khái quát hoá lại - nhất là phần so sánh giữa các chiến lược, chính sách và chiến dịch dịch (phần này năm nào cũng ra hết, không đứa nào để ý). Nhớ đơn giản: 30 - 31 là dân chủ dân tộc; 36 - 39 là dân chủ; 39 - 45 là dân tộc; học thì phải học kiểu như vậy
 
Last edited:
Top Bottom