Sử 8 Đề thi chọn học sinh năng khiếu chuyên sử ( Thanh Thuỷ )

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THỦY ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 8 THCS NĂM HỌC 2019- 2020 MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề Đề thi có: 1 trang
Để chính thức
Câu 1 (4 điểm):
Trình bày những chuyển biến kinh tế, chinh trị và đối ngoại của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Nhận xét về sự phát triển kinh tế của các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?
Câu 2 (6 điểm):
Tại sao chính phủ Nga đề ra và thực hiện chính sách kinh tế mới? Nêu nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới và tác dụng của nó đối với nước Nga?
Câu 3 (3 điểm):
Nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất? Nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất phản ánh điều gì?
Câu 4 (3 điểm):
Lập niên biểu các cuộc khởi nghĩa và phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến đầu thế kỉ XX? Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp của nhân dân ta từ 1858- cuối thế kỉ XIX
Đáp án tham khảo
Câu 2 (6 điểm):
Tại sao chính phủ Nga đề ra và thực hiện chính sách kinh tế mới? Nêu nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới và tác dụng của nó đối với nước Nga?
Trả lời
1. Chính phủ Nga đề ra và thực hiện chính sách kinh tế mới
- Năm 1921, sau khi nội chiến chấm dứt, Nga bước vào chế độ hoà bình, xây dựng chế độ mới. Tuy nhiên, sau chiến tranh, đất nước thiệt hại nặng nề (thiệt hại 39 tỉ rúp).
- Khó khăn về kinh tế kéo theo khó khăn về chính trị
+ Thù trong, giặc ngoài điên cuồng chống chính quyền cách mạng; các thế lực địa chủ tư sản bị lật đổ, sĩ quan cao cấp trong quân đội cũ, đứng lên phản động gây bao loạn nhiều nơi.
+ Chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp, người nông dân bắt đầu phản đối chế độ trung thu lương thực thừa, nên không còn hào hứng với sản xuất, công nhân phân tán đội ngũ, mệt mỏi sau những năm chiến tranh.
+ Khủng hoảng lan cả vào nội bộ Đảng với sự xuất hiện của các nhóm, phải đối lập nhiều đảng viên hoang mang, dao động. Đến thời điểm này, chưa nước nào công nhận và lập ngoại giao với nước Nga Xô viết. Nước Nga vẫn bị cô lập trong thế giới tư bản, quan hệ quốc tế.
- Tháng 3-1921, Đảng Cộng sản quyết định chuyển từ Chính sách cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lênin vạch ra.
2. Nội dung
+ Nông nghiệp: Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật
+ Công nghiệp: Nhà nước tập trung khôi phục các ngành công nghiệp nặng, cho phép tự nhiên thuế, xây dựng xí nghiệp loại nhỏ, hoặc trả lại cho tư nhân xí nghiệp loại nhỏ hơn 20 công nhân, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư vào Nga. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.
- Thương nghiệp và tiền tệ tư nhân tự do buôn bán, trao đổi, nhà nước mở lại các chợ, tiến hành cải cách tiền tệ, phát hành đồng Rup mới năm 1924.
Câu 3 (3 điểm):
Nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất? Nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất phản ánh điều gì?
Trả lời
*Nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất?
Hiệp ước có 12 điều khoản, trong đó có những khoảng chính như: triều đình nhượng hẳn cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ ( Gia Định, Định Tường, Biên Hòa ) và đảo Côn Lôn; bồi thường 20 triệu quan ( ước tính bằng 280 vạn lạng bạc ); triều đình phải mở 3 cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho thương nhân Pháp và Tây Ban Nha và tự do mua bán; thành Vĩnh Long sẽ được trả lại cho triều đình Huế khi nào triều đình chấm dứt được các hoạt động chống Pháp ở ba tỉnh miền Đông.
* Nội dung của hiệp ước Nhâm Tuất phản ánh điều
Hiệp ước Nhâm Tuất ngày 5 tháng 6 năm 1862: Đây là hiệp ước cắt đất cầu hoà đầu tiên của triều đình Huế, đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của nhân dân, vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền dân tộc; Tạo điều kiện cho thực dân Pháp có cơ hội thực hiện dã tâm xâm lược toàn bộ nước ta.
Câu 4 (3 điểm):
Lập niên biểu các cuộc khởi nghĩa và phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến đầu thế kỉ XX? Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp của nhân dân ta từ 1858- cuối thế kỉ XIX
Trả lời
* Lập niên biểu các cuộc khởi nghĩa và phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến đầu thế kỉ XX
+ Khi thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng, nhân dân ta không chịu khuất phục và kiên quyết chống giặc, đã sát cánh cùng quân đội triều đình chống Pháp xâm lược, thực hiện “vườn không nhà trống", làm cho quân Pháp gặp nhiều khó khăn, bị cầm chân ở bản đảo Sơn Trà.
- Khi Pháp đánh Gia Định, các đội dân binh, nghìn binh chiến đấu dũng cảm, ngày đêm bám sát tiêu diệt dịch, gì cho chúng nhiều khó khăn, tiêu biểu là nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu chiến Hi Vọng của quân Pháp trên sông Vàm Cỏ (1861)
- Nhân dân Nam Kỳ bất chấp lệnh hải binh của triều đình, vẫn kiên quyết đánh Pháp. Nguyễn Đình Chiều, Nguyễn Thông dùng văn thơ châm hiểm bọn Việt gian bản nước. Tiêu biểu là hoạt động của nghĩa quân Trương Định ở Tân Hoà ( Gò Công )đã mang đến cho nhân dân Nam Kỳ niềm tin tưởng, đồng thời khiến cho bè lũ tai say và bọn cướp nước phải khiếp sợ.
- Khi ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ tới vào tay Pháp, phong trào không chiến của nhân dân tiếp tục dâng cao. Một số sĩ phu yêu nước thực hiện phong trào "tị địa", một số khác tiếp tục đấu tranh vũ trang chống Pháp ban bố, gây cho Pháp nhiều thiệt hại.
- Ngay từ khi Pháp tấn công Hà Nội, quân dân Hà Nội đã chống trả quyết liệt nhân dân bất hợp tác với giặc Khi quân Pháp từ Hà Nội đánh lan ra, đi tới đấu chúng cũng bị quân dân ta chặn đánh quyết liệt, tiêu biểu là chiến tháng Cầu duy, lần thứ nhất (1873) và lần thứ hai (1887) đã làm nức lòng nhân dân cả nước, bồi đắp thêm ý chỉ quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân dân, đồng thời làm cho quân Pháp hoang mang, dao động.
* Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp của nhân dân ta từ 1858- cuối thế kỉ XIX
+ Thái độ, hành động của nhà Nguyễn:
- Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhà vua và đa số quan lại trong triều đình có tư tưởng sợ Pháp. Trong quá trình chống xâm lược, nhà Nguyễn từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang truyền thống của dân tộc mà đi theo con đường thương lượng. Triều đình có tổ chức kháng chiến chống Pháp ngay từ đầu song đường lối kháng chiến nặng về phòng thủ, thiếu chủ động tấn công.
- Đối với nhân dân triều đình vẫn giữ thái độ thù địch, không dám dựa vào dân, không phát động được cuộc chiến tranh nhân dân. Do sợ dân nên triều đình chống lại nhân dân, bỏ rơi, xa lánh cuộc chiến của nhân dân, thậm chỉ ngăn căn nhân dân chống Pháp, ra lệnh giải tán các đội nghĩa hình chống Pháp.
- Triều đình không biết chớp lấy thời cơ để tấn công Pháp mà luôn họ tưởng vào con đường thương thuyết hoà bình và bạc nhược trước những đòi hỏi của thực dân Pháp. Điều đó đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp đánh lấn dần kết hợp biện pháp quân sự với thủ đoạn chính trị để hoàn thành công cuộc xâm lược nước ta. Với điều ước Hác Măng 1883 và hiệp ước Patơnốt triều đình Huế đã chính thức đầu hàng và thừa nhận sự thống trị của Pháp trên toàn cỏi Việt Nam
+ Thái độ, hành động của nhân dân
- Mặc dù triều đình nhà Nguyễn thiếu quyết tâm kháng chiến, không phát động được cuộc chiến tranh nhân dân, bỏ rơi cuộc chiến của nhân dân, nhưng nhân dân Việt Nam luôn kháng chiến liên tục, chủ động, sáng tạo và quyết liệt, gây cho Pháp nhiều tổn thất, góp phần làm chậm quá trình xâm lược của thực dân Pháp
 
Top Bottom