

Ngày thứ 7 đẫm máu, 28 tháng 8 năm 1937
Bức ảnh mang tính biểu tượng của trận Thượng Hải năm 1937, bức ảnh chụp một em bé Trung Quốc mồ côi bị bỏng khắp người đang gào khóc tại ga tàu Nam Thượng Hải sau một cuộc không kích của không quân Đế Quốc Nhật vào dân thường,
Ảnh bởi Cục lưu trữ quốc gia Hoa Kì
Fact: Trận Thượng Hải là trận đầu tiên trong 22 trận giao chiến lớn giữa quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc và quân đội Đế quốc Nhật Bản, kéo dài hơn 3 tháng, từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 26 tháng 11 năm 1937. Đây là một trong những trận đánh lớn nhất và đẫm máu nhất trong Chiến tranh Trung-Nhật. Cả hai bên đã huy động tới 90 vạn quân tham chiến và số thương vong của cả hai bên lên đến 32 vạn người. Trong trận này, đầu tiên quân Trung Quốc tấn công các đơn vị hải quân Nhật đang đóng ở Thượng Hải. Tiếp theo, hải quân và lục quân Nhật kéo đến đánh trả và hai bên giằng co nhau từng góc phố. Cuối cùng, quân Trung Quốc phải rút lui khỏi Thượng Hải.
Bức ảnh mang tính biểu tượng của trận Thượng Hải năm 1937, bức ảnh chụp một em bé Trung Quốc mồ côi bị bỏng khắp người đang gào khóc tại ga tàu Nam Thượng Hải sau một cuộc không kích của không quân Đế Quốc Nhật vào dân thường,
Ảnh bởi Cục lưu trữ quốc gia Hoa Kì

Fact: Trận Thượng Hải là trận đầu tiên trong 22 trận giao chiến lớn giữa quân đội Quốc dân Đảng Trung Quốc và quân đội Đế quốc Nhật Bản, kéo dài hơn 3 tháng, từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 26 tháng 11 năm 1937. Đây là một trong những trận đánh lớn nhất và đẫm máu nhất trong Chiến tranh Trung-Nhật. Cả hai bên đã huy động tới 90 vạn quân tham chiến và số thương vong của cả hai bên lên đến 32 vạn người. Trong trận này, đầu tiên quân Trung Quốc tấn công các đơn vị hải quân Nhật đang đóng ở Thượng Hải. Tiếp theo, hải quân và lục quân Nhật kéo đến đánh trả và hai bên giằng co nhau từng góc phố. Cuối cùng, quân Trung Quốc phải rút lui khỏi Thượng Hải.