Học hỏi hiẻu hành là một cụm từ:
thế nào là học: Học là một quá trình tiếp thu kiến thức, để hiểu và có thể vận dụng được kiến thức ấy vào cuộc sống, là quá trình rèn luyện không chỉ trong 1 năm, một tháng. Chừng nào con người còn sống, thì sẽ còn học hỏi và tiếp thu.
Thế nào là hỏi: cái gì không hiẻu thì hỏi. Hỏi người biết hơn mình, hỏi thầy, hỏi bạn, không được giấu ***, sợ người khác cười nhạo, cho đến khi nào hiểu mới thôi
thế nào là hiểu: Học phải nắm được bản chất, hiểu đuợc vì sao lại thế, cái này, cái kia vì đâu có, để tiến tới vận dụng, không học vẹt, học tủ, học kiểu nhồi nhét.
Thế nào là hành ? Qua đầy đủ ba buớc kia thì kiến htức đã vững. Khi đó cần pahỉ biết vạn dùng những gì đã học ra ngoài đời sống, để đi tìm lấy thành công.
Học hỏi hiểu hành là một "chìa khoá" để tiến tới vưói kiến thức", thiếu một khâu nào trong bốn khâu sẽ không thể thành công được trong học tập. nó liên kết với nhau chặt chẽ: khởi đầu là học, hỏi để hiẻu, và hiểu để mà thực hành. Có đuợc điều này, tức là "hành" (thực hành"), cái đích cuối cùng, học tập mới thực sự có ý nghĩa. Nếu không, sẽ chỉ là một mớ kiến thức lộn xộn, ngổn ngang.