cấu tạo : + Tôm sông; Phần đầu - ngực - Các chân hàm - 2 đôi râu - 5 đôi chân bò Phần Bụng - 5 đôi chân bụng - Tấm lái + Nhện: Phần đầu - ngực - Đôi kìm; Đôi chân xúc giác; 4 đôi chân bò Phần bụng - Đôi khe thở;1 lỗ sinh dục; Các núm tuyến tơ hoạt động sống -tôm sông: là động vật ăn tạp và có bản năng ôm trứng để bảo vệ -nhện :có các tập tính thích nghi với lối bắt mồi sống MÌNH KHÔNG CHẮC VỀ PHẦN HOẠT ĐỘNG SỐNG CHO LẮM NHA BẠN
- Tôm sông: thường hoạt động về đêm, ăn tạp, chúng ăn các loại thức ăn như động vật phù du, các vụn hữu cơ,... - Nhện: Thường kiếm ăn vào ban đêm, có tập tính chăng lưới và bắt mồi.