Đề cương môn Văn lớp 11 cơ bản nè...!! ai đó giải dùm nhoa....^^

P

pupucute

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mí bạn giúp dùm pupu zới.............T_T..
A: Phần trắc nghiệm:
1 thao tác chứng minh là thao tác như thế nào?
2. Vì sao nhân vật " tôi" phải" nín thở đứng chờ ở đằng xa " và" khúm núm đến trước sập xem mạch" cho Đông cung thế tử?( Vào Phủ chúa trịnh của Lê hữu Trác)?????????
3.Nghĩa đúng của thành ngữ " Rách như tổ dìa"???
4.trong các câu nói về lễ "thương" của ông Quán ( Lễ Ghét Thương, Nguyễn Đình Chiểu), tác giả dùng biện pháp nghệ thuật gì?
5.TRong bài Chiếu cầu hiền Ngô Thì Nhậm thay mặt vua Quang Trung chỉ ra mối quan hệ giữa người hiền và vua là hình ảnh nào?
6.Bị kịch bị từ chối quyền làm người của Chí Phèo tác phẩm cùng tên của Nam cao bắt đầu từ lúc nào?
7.Trong các tác phẩm viết về người nông dân trước cách mạng tháng 8, tác phẩm nào không phải của nam cao?
8.Nét đặc sắc trong truyện "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam về mặt nội dung là gì?
9. Trong truyện ngắn "Chữ người tử tù" trong cuộc đời mình, Huấn Cao đã cho chữ những ai?
9. Bệnh Đan Thềm mà Nguyễn Huy Tưởng nói đến trong lời đề tựa (" cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thềm") và thể hiện qua nhân vật chính của vở kịch " Vỉnh biệt Cửu Trùng Đài, Nguyễn Huy Tưởng) có thể hiểu thức chất bệnh gì?
10. Đâu là mối quan hệ có tác động gián tiếp nhưng âu xa đến việc mở ra bi kịch bị từ chối quyền làm người của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao???
 
Top Bottom