Văn 8 Đập đã ở Côn Lôn

trankimthulc@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng mười 2018
1
1
6
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

xuanle17

Cựu Mod Ngữ Văn
Thành viên
14 Tháng chín 2018
805
1,015
181
26
Thừa Thiên Huế
Đh sư phạm huế
Bài thơ "Đập đá ở Côn Lôn" thuộc thể thơ thất ngôn bát cú đường luật bởi bài thơ này có 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Bài thơ này tuân theo luật thơ rất chặt chẽ điều này thể hiện thông qua luật bằng trắc trong câu thơ (Thanh bằng là thanh ngang và huyền còn thanh trắc gồm các dấu còn lại) tạo sự uyển chuyển, cân đối cho câu thơ. Các tiếng nhị- tứ - lục phân minh. Niêm và vần cũng có bố cục rõ ràng.
Ở 4 câu cuối mình làm vd cho bạn 2 câu nha: Tháng ngày bao quản thân sành sỏi (1) / Mưa nắng chi sờn dạ sắt son(2).
Thấy rằng tiếng 2 câu (1) gieo vần B (bằng), tiếng 4 gieo vần T (trắc), tiếng 6 gieo vần B
tiếng 2 câu (2) gieo vần T , tiếng 4 B, tiếng 6 T
Câu (1)&(2) là 2 câu luận cho nên đối về thanh lẫn nghĩa. Vd: sành sỏi >< sắt son
Cách ngắt nhịp thường gặp 2/2/3 hoặc 4/3
 
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori
Top Bottom