English THPT Đáp án sai?

Thảo_UwU

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2021
398
333
76
17
Hà Nội

Attachments

  • 1673535848654.png
    1673535848654.png
    253.4 KB · Đọc: 5

Bút Bi Tím

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2020
209
132
51
Bình Thuận
Watching the World go by
  • Love
Reactions: Thảo_UwU

System32

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng chín 2018
343
348
76
Hà Nội
THPT Marie Curie
View attachment 223284

Đây là để tham khảo đề thi anh năm 2020 khi tra đáp án trên mạng thì câu 30 ở 1 nguồn nói là các thầy cô ở hocmai làm là đáp án B nhưng ở các chỗ khác thì lại là đáp án A. Theo các bạn thì là A hay B ???
Thảo_UwUCái này là đáp án A nhé

1) Đoạn đầu tiên có nói nguyên nhân dẫn đến tranh cãi giữa ba mẹ - con cái (tuổi thiếu niên). Đọc nguyên nhân của người con giận ba mẹ thì mình cũng sẽ thấy lý do của họ không đủ thuyết phục (bị ba mẹ liên tục bảo phải làm việc này việc kia) [imath]\implies[/imath] Thiếu niên đang có vấn đề trong quan hệ với cha mẹ
2) Đoạn thứ hai nói về cuộc khảo sát các cách ba mẹ tiếp cận và giải quyết mâu thuẫn với con cái (Cũng là giải quyết vấn đề của thiếu niên)
Hai đoạn này là đủ để thấy đoạn trích đang tập trung vào vấn đề của tuổi thiếu niên dẫn đến tranh cãi trong gia đình
 
  • Wow
Reactions: Thảo_UwU

Bút Bi Tím

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười một 2020
209
132
51
Bình Thuận
Watching the World go by
Cái này là đáp án A nhé

1) Đoạn đầu tiên có nói nguyên nhân dẫn đến tranh cãi giữa ba mẹ - con cái (tuổi thiếu niên). Đọc nguyên nhân của người con giận ba mẹ thì mình cũng sẽ thấy lý do của họ không đủ thuyết phục (bị ba mẹ liên tục bảo phải làm việc này việc kia) [imath]\implies[/imath] Thiếu niên đang có vấn đề trong quan hệ với cha mẹ
2) Đoạn thứ hai nói về cuộc khảo sát các cách ba mẹ tiếp cận và giải quyết mâu thuẫn với con cái (Cũng là giải quyết vấn đề của thiếu niên)
Hai đoạn này là đủ để thấy đoạn trích đang tập trung vào vấn đề của tuổi thiếu niên dẫn đến tranh cãi trong gia đình
System32giải thích bị sai rồi bạn.
Đoạn đầu: Teens gây rắc rối cho ba mẹ, và đồng thời ba mẹ cũng là điều rắc rối cho teens.
Đoạn hai: Những cha mẹ khác nhau sẽ có những phương pháp để giải quyết vấn đề đó khác nhau.
Đoạn cuối: Giao tiếp (nói và lắng nghe) là cách giải quyết vấn đề giữa cha mẹ - con cái.
Đáp án là B.
 

System32

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng chín 2018
343
348
76
Hà Nội
THPT Marie Curie
giải thích bị sai rồi bạn.
Đoạn đầu: Teens gây rắc rối cho ba mẹ, và đồng thời ba mẹ cũng là điều rắc rối cho teens.
Đoạn hai: Những cha mẹ khác nhau sẽ có những phương pháp để giải quyết vấn đề đó khác nhau.
Đoạn cuối: Giao tiếp (nói và lắng nghe) là cách giải quyết vấn đề giữa cha mẹ - con cái.
Đáp án là B.
Bút Bi TímThực ra cái rắc rối mà teens cho rằng là do ba mẹ là do teens đang "làm lớn" vấn đề

1) Ba mẹ chỉ thường xuyên nhờ con cái làm việc nhà thôi, nhưng teens lại cảm thấy khó chịu với điều đó. Teens lại cũng thường xuyên không gọn gàng, vứt bỏ quần áo lung tung, ba mẹ nhắc nhở (để con biết sống ngăn nắp hơn) thì teens cũng lại cho là ba mẹ họ rất khó chịu => Như vậy vấn đề thực chất bắt đầu từ chính họ.
Sự khó chịu của teens khiến teens phản ứng lại với ba mẹ => Ba mẹ thấy khó chịu với cách ứng xử của con => Mâu thuẫn cha mẹ - con cái sinh ra

2) Đoạn thứ 2 còn có câu "For example ... their teens' behaviour" cũng là một hint để chỉ ra các ba mẹ có các cách khác nhau để _sửa đổi hành vi của các teens_ (giải quyết được điều đó thì mới giải quyết được mâu thuẫn, vì vấn đề từ họ mới chính là gốc rễ của mâu thuẫn)

3) Một hint ở đoạn cuối là câu "Parents should tell ... private space": câu này muốn nói tới việc cha mẹ nên nhắc nhở nhưng cũng nên hiểu họ => Ba mẹ nên hiểu tâm lý tuổi teens để chọn cách hành xử phù hợp

Mình hiểu là những con cái bước vào tuổi teens có những "vấn đề" ở họ dẫn đến mâu thuẫn cha mẹ - con cái, và các ba mẹ tìm các cách để giải quyết điều đó

Một điều nữa là mình thấy từ "Family Rules" là nhắc đến quy tắc trong gia đình, nhưng ở đoạn trích này không có quy tắc nào cả (Sự gọn gàng, ngăn nắp hay giúp ba mẹ việc nhà không phải là quy tắc tuân theo)
 
Top Bottom