Sử 9 Đảng cộng sản Việt Nam

Khánh Huyền_22

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
109
94
116
Quảng Trị
6th Sense Entertainment, M-TP Entertainment, SM Entertainment, YG Entertainment.

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Đảng ra đời là sự kế thừa có chọn lọc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một sự kế thừa có chọn lọc và rất sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong từng thời điểm quan trọng của cách mạng Việt Nam.
- Đảng ta kế thừa chủ nghĩa Mác - Lenin ở tư tưởng là: khẳng định Giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lịch sử to lớn, sẽ thực hiện và lãnh đạo nhân dân lao động thực hiện một cuộc cách mạng xã hội để tự giải phóng mình và giải phóng toàn thể nhân dân lao động khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột; Đồng thời, xây dựng chế độ xã hội mói - xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Đảng ta đã có sự kế thừa sâu sắc tư tưởng cách mạng của Lenin khi lần đầu tiên thực hiện việc liên minh công - nông - binh với mô hình nhà nước Xô viết rất tiến bộ trong lịch sử. Đảng ta cũng quán triệt sâu sắc và đầy đủ chủ nghĩa Mác - Lenin khi đồng thuận với khẩu hiệu của Mác "Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại" đã được Lênin phát triển thành "Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!".
- Đảng ta kế thừa xuất sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh khi nhấn mạnh đến sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân không phân biệt nguồn gốc xuất thân (cái này gọi là đoàn kết dân tộc - truyền thống đấu tranh lâu đời của nhân dân ta), nhấn mạnh hơn sứ mệnh lịch sử của công nhân (với đội tiên phong là Đảng Cộng sản)
- Đảng ta kế thừa phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam ở các phương pháp đấu tranh: bạo động - cải cách. Trong thời kỳ 1930 - 1945, Đảng kế thừa rất linh hoạt các phương pháp đấu tranh cho phù hợp với tình hình cụ thể của nước ta. Đảng ta kế thừa sâu sắc nguyện tắc xác định kẻ thù chính thông qua các gợi ý của Mác - Lenin: Chủ nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản thông qua cách mạng vô sản là một tất yếu chủ quan.
 
Top Bottom