Văn dàn ý nghị luân xã hội

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Mở bài: dẫn dắt vào hiện tượng nghiện facebook trong giới trẻ hiện nay
– Đi từ vấn đề phát triển của xã hội, nhu cầu của con người ngày càng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, các mạng xã hội ra đời, trong đó có facebook.

– Có thể nói về tác dụng của fb trong vài dòng sau đó dẫn dắt đến vấn đề nghiện facebook của giới trẻ
Thân bài: triển khai các ý chính của hiện tượng nghiện facebook
Bước 1: Facebook ?
Nêu khái niệm facebook: fb là một mạng xã hội mà ở đó cho phép con người ta chia sẻ các trạng thái, hình ảnh cũng như tương tác với nhau một cách dễ dàng…

Như thế nào là nghiện facebook? Lên fb hàng ngày hàng giờ, phụ thuộc vào fb, không thể dứt ra khỏi facebook…

Bước 2: Hiện trạng nghiện facebook hiện nay



    • Thực trạng của Facebook:
– Là mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt là đối với giới trẻ: năm 2016 có 35 triệu tài khoản fb, trong đó có ¾ người dùng nằm trong độ tuổi 18-34.

– Tích cực: một phần giúp con người giải tỏa áp lực, kết nối với nhau, phục vụ cho công việc, cho cuộc sống…

– Tiêu cực: thông tin chưa được kiểm chứng nhưng lại được phát tán tràn lan, không kiểm soát chặt chẽ




    • Thực trạng nghiện facebook của giới trẻ
– Ăn face, ngủ face, đi chơi cũng face, đi làm cũng face

– Phụ thuộc vào facebook: truy cập vào fb như một phản xạ tự nhiên và không dứt ra được

– Con số cụ thể: năm 2004. Facebook ra đời, đến năm 2013 thì mỗi ngày có khoảng 618 triệu người hoạt động trền fb. Không những thế, hơn 30 tỷ tin tức được chia sẻ và hàng trăm triệu hình ảnh được đăng tải.

Bước 3: nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nghiện facebook



    • Nguyên nhân khách quan
– Gia đình: chưa quan tâm nhiều đến con cái, mải chạy theo kinh tế mà để mặc con cái

– Nhà trường: kiểm soát chưa chặt chẽ, chưa kịp thời giáo dục học sinh của mình




    • Nguyên nhân chủ quan
– Không đủ bản lĩnh để chống lại sự cám dỗ của fb
Bước 4: hậu quả của hiện tượng nghiện facebook
– Tiêu tốn quá nhiều thời gian: ảnh hưởng đến thời gian học tập, làm việc cũng như thời gian nghỉ ngơi

– Khiến cho cuộc sống bị đảo lộn: đắm chìm vào thế giới ảo, mất cân bằng trong cuộc sống.

– Ảnh hưởng đến sức khỏe: ngồi máy tính hoặc sử dụng điện thoại lâu sẽ ảnh hưởng đến mắt. Ngoài ra, việc sử dụng thời gian ngủ để lướt fb làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

– Bị lợi dụng: bị ăn cắp thông tin cá nhân; bị lợi dụng để thực hiện các mục đích xấu

– Gây ra tâm lí hoang mang do các thông tin thật giả trên fb được đăng tải một cách lẫn lộn

– Nhiều người sử dụng fb như một công cụ để phục vụ cho mục đích xấu: nói tục, chửi bậy, gây mâu thuẫn, bôi nhọ danh dự người khác…

– Gây ra tâm lí ghét bỏ, mặc cảm, ghen tị, tự ti… do bị bôi nhọ danh dự

– Có nguy cơ tiếp xúc với các nguồn thông tin không lành mạnh

Bước 5: giải pháp
– Nhà quản lý: cần phải tìm ra các giải pháp, công cụ làm lành mạnh môi trường facebook

– Gia đình, nhà trường: quan tâm, giáo dục, định hướng cho các em để sử dụng fb một cách hữu ích

– Bản thân giới trẻ: tỉnh táo, làm chủ bản thân trước fb, không sử dụng fb vào những mục đích thiếu lành mạnh. Trang bị kiến thức, kĩ năng để hfinh thành khả năng phân tích và lựa chọn thông tin giữa những thứ tràn lan trên facebook.
Kết bài

– Nhấn mạnh lại một lần nữa hiện tượng nghiện facebook trong giới trẻ hiện nay.

– Đưa ra lời nhắn nhủ: hãy sử dụng fb một cách thật thông minh.
 
  • Like
Reactions: Trung2782002

Wang Yuan

Giải ba cuộc thi Văn học trong tôi
Thành viên
7 Tháng ba 2017
70
75
81
22
Trùng Khánh - Trung Quốc
MB:
- giới thiệu thực trạng nghiện facebook trong giới trẻ hiện nay và nêu suy nghĩ của bạn.
TB:
* giải thích , nêu biểu hiện của hiện tượng:
- Facebook là mạng xã hội ảo,thu hút hàng tỷ người tham gia .Nghiện facebook là sử dụng trên quá mức quy định, dùng quá nhiều vượt qua giới hạn thông thường.
- Hiện tượng nghiện facebook: hiện nay có nhiều người sử dụng quá mức bình thường, có biểu hiện của hội chứng FAD ( Facebook Addition Disorder) - nghiện Facebook , đăc biệt ở giới trẻ.
* Nguyên nhân:
Fb có tính mới mẻ,cập nhật liên tục nên hấp dẫn , phù hợp vs tâm lí mọi người,đặc biệt là thế hệ trẻ.
- FB có nhiều tiện ích,là 1 mạng xã hội năng động, liên tục mang đến cho mọi người những trải nghiệm cùng công cụ kết bn, giao lưu , nói chuyện, tìm kiếm thông tin vô cùng thú vị với nhiều ứng dụng.
* Tác hại:
- Nghiện Fb khiến nhiều người tiêu tốn thời gian , sức khỏe, tiền bạc dẫn đến chểnh mảng học hành, kết quả học tập hoặc công việc sa sút...
- Có nhiều nguy cơ lây nhiễm vì thói hư tật xấu, bởi các mối quan hệ từ thế giới ''ảo'' ( sử dụng lời lẽ thiếu văn hóa, thậm chí văng tục, chửi bậy nhau trên Fb, chia sẻ những hình ảnh thông tin thiếu lành mạnh,...)
-Nghiện Fb sẽ dẫn đến nguy cơ ko kiềm chế được bản thân và sống xa với thực tế.
- Hạn chế sự gắn kết trong hoạt đông thực tế của cuộc sống.
* Ý kiến , giải pháp :
- Người sử dụng cần có nhận thức lẫn hành động đúng đắn, phải biết sắp xếp thời gian học tập, vui chơi, giải trí, làm việc, biết cách chia sẻ hết yêu thương và học hỏi những điều hay từ mọi người.
- Với học sinh, sinh viên, thì gia đình , nhà trường và các cơ quan chức năng cần kịp thời tuyên truyền, giáo dục, tăng cường quản lí đồng thời đưa ra những giải pháp đẩy lùi những tư tưởng tiêu cực độc hại đang lây lan trong giới trẻ thông qua mạng xã hội FB.
KB:
- Khẳng định lại thực trạng nghiện Fb
- Đưa ra lời khuyên của bạn theo phương diện của một người trong giới trẻ về việc sử dụng facebook.
 
  • Like
Reactions: Trung2782002
Top Bottom