---> Cách học của bạn Chyrika quá chuẩn,năm ngoái tui cũng tự ôn và có cách học gần giống như vậy

---> Nhưng theo tui ngoài những cách học đó ra,
rất cần thiết nên có sự thảo luận giữa mình với những bạn cùng chí hướng khác.
---> Tự ôn sẽ rất có lợi đối với những bạn có khả năng tự học,vì nó giúp bản thân có một cái nhìn hệ thống,bao quát toàn bộ kiến thức bằng chính tư duy của mình.Điều đó sẽ giúp mình nắm vững và hiểu sâu hơn vì những kiến thức đó đã đc chính bản thân mình "xào nấu".Nói cách khác những kiến thức từ thầy cô (lúc còn học phổ thông) và sách tham khảo giờ đã đc biến thành kiến thức của chính mình --> nhắm mắt hay bỏ một thời gian khá lâu cũng vẫn có thể viết ra đc,nói lại đc
---> Tuy nhiên tự ôn cũng có những "thiệt hại" của nó,vấn đề dễ thấy nhất là bạn sẽ dễ tự tin thái quá vào khả năng của bản thân và từ đó không tự đánh giá đúng năng lực thật sự của mình vào từng thời điểm.Bởi vì khi bạn tự ôn,bạn sẽ ít có cơ hội đc "bon chen" cùng những bạn khác,không đc thầy cô chỉ dẫn cho những phương pháp hay,những mẹo "độc chiêu",và nhất là bạn sẽ không thể thấy đc những chỗ trống hoặc sai lầm trong kiến thức của mình.Có thể ví von người tự ôn giống như "người đang 1 mình múa kích giữa sa mạc" --> xung quanh chỉ có 1 mình ta độc diễn,chỉ có tự ta đánh giá chính ta --> Mà mình thì thường đánh giá bản thân mình không đc khách quan
---> Vậy túm lại giữa việc đi học thêm ở trung tâm để đc cọ sát với bạn bè cùng học,đc thầy cô chỉ dẫn tận tình từng đường đi nước bước,so với việc tự "bế quan luyện công" thì cách học nào tốt nhất đây??Thật sự thì tùy vào từng điều kiện cụ thể của mỗi người mà sẽ có lựa chọn cách học phù hợp nhất cho mình.Phương pháp "bế quan luyện công" sẽ rất tốt với những bạn đã có sẵn "nội lực" kha khá hoặc có khả năng tự học (tức là có thể tự xem SGK và sách tham khảo để tự tìm hiểu và thu nhận kiến thức cho mình).Cách học tới trung tâm sẽ dành cho những bạn còn lại Hai cách học này giống như 2 con đường khác nhau cùng 1 đích đến.Trong đó một bên là đường đi gian nan,vất vả nhưng nếu có quyết tâm và ý chí thì phần thưởng ở đích đến không chỉ là ước mơ thành hiện thực mà còn có thêm sự trưởng thành về nhận thức và nghị lực của bản thân.Còn một bên thì đường đi có vẻ nhẹ nhàng bằng phẳng hơn,và tất nhiên cộng với sự siêng năng chăm chỉ thì việc đến đích sẽ đơn giản hơn rất nhiều (với điều kiện bạn may mắn lựa chọn đc 1 trung tâm thật sự có chất lượng),nhưng tất nhiên cái cảm giác chiến thắng khi đến đích sẽ không thể nào "thăng hoa" như của người tự học.

---> Nói riêng về cách tự học môn Sinh.Ngoài những phương pháp mà Chyrika đã nêu,một lần nữa tui đề cao cách học thông qua thảo luận với các bạn khác.
Những hạn chế của pp tự học hiện nay sẽ hoàn toàn giải quyết đc chỉ cần bạn có...1 máy vi tính có thể kết nối internet.Và nơi bạn có thể thảo luận về Sinh học tốt nhất chính là những trường học trực tuyến mà hocmai là 1 ví dụ điển hình . Bản thân tui thời gian ôn năm ngoái hầu như gắn chặt với máy vi tính và hocmai này.Chính pp học thông qua thảo luận đã giúp tui hiểu sâu hơn những gì mình đã học,phát hiện ra nhiều "khoảng trống" trong kiến thức.Có những vấn đề tui đã đọc qua không biết bao nhiêu lần và nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hiểu thì nhờ thảo luận mà phát hiện ra mình thật sự chẳng hiểu đc bao nhiêu.Hay có những khái niệm mà trước đây mình chỉ học vẹt thì nay lại cảm thấy thật thú vị vì đã phát hiện ra những điều mới mẻ về chúng.Sẽ có bạn nói rằng mình ko có thời gian để post bài thảo luận vì mình còn phải học môn này môn khác,nhưng thực sự bạn không hiểu rằng chính khi bạn "mất thời gian" để post bài thảo luận thì cũng là lúc bạn đang ôn lại kiến thức và tạo cho mình cơ hội để những người khác bổ sung những điều bạn thiếu hay sửa chữa những điều bạn sai ---> điều đó ko phải giúp bạn học tốt hơn sao??
--->
Một trong những cách học khác của tui chính là tập giải thích...những đáp án sai.Thi trắc nghiệm cái chính là chọn đc đáp án đúng,tại sao tui lại "dư cơm" đi làm chuyện ngược đời như zậy??Tui có bị...khùng không?? Xin thưa là tui ko có "may mắn" đó đâu.Cách tập lí giải những đáp án sai đc áp dụng chủ yếu khi chúng ta đang ôn luyện để có thể củng cố thêm kiến thức và tập cho mình khả năng tư duy.Điều này sẽ rất có lợi cho bạn khi gặp những câu hỏi mà bạn thật sự băn khoăn giữa những đáp án,đồng thời nó cũng giúp bạn phát hiện đc những câu hỏi sai vì những lí do...kỷ thuật Tuy nhiên cách học này rất mệt,đòi hỏi bạn phải suy nghĩ nhiều và chịu khó suy luận --> nhưng nếu bạn đã quen thì đây chính là "vũ khí" để tạo nên "sự khác biệt"
---> Với đa số những bạn cuối cấp năm nay thì thời gian này là thời gian "chạy sô" của các bạn.Đa số các bạn sẽ dành nhiều thời gian cho việc đó.Tui ko nói điều đó tốt hay ko tốt.Tui chỉ xin góp ý với các bạn,những bạn học thêm rất nhiều nhưng lại chẳng giữ lại kiến thức đc bao nhiêu,rằng thay vì bạn mất thời gian và sức lực cho việc đó thì lúc này bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc tự mình hệ thống lại kiến thức đã học.Nếu không thì lượng kiến thức "chảy ra" của các bạn cũng sẽ nhiều như lượng kiến thức "nhét vô" trong quá trình "chạy sô" --> và kết quả cuối cùng thế nào bạn cũng đã rõ.
P/S : nửa đêm "hăng máu" ngồi viết linh tinh,cứ cảm thấy mình nói nhiều quá thì phải,mặc dù tui thật sự không thích nói nhiều một chút nào đâu he ^^