cuu voi de van nghi luan cuc kho

7

759426103

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

doi voi 1 so ban , mua he va cac ngay nghi le la thoi gian de '' an va choi '' - la ca an uong hang quan , choi dien tu , ngu that khuya va day that tre... em co dong y voi suy nghi cua cac ban ay khong ? tu do hay trinh bay quan niem cua em ve 1 mua he va nhung ngay nghi le co y nghia !!!!
--chú ý viết có dấu,nhắc nhở lần đầu----
 
Last edited by a moderator:
T

trifolium

doi voi 1 so ban , mua he va cac ngay nghi le la thoi gian de '' an va choi '' - la ca an uong hang quan , choi dien tu , ngu that khuya va day that tre... em co dong y voi suy nghi cua cac ban ay khong ? tu do hay trinh bay quan niem cua em ve 1 mua he va nhung ngay nghi le co y nghia !!!!

Sao bạn viết như là gõ Google thế? có dấu đi =))

Bạn có thể tham khảo ở đây:

http://blog.yume.vn/xem-blog/mua-he-y-nghia-cho-tre.dongla36.35CE93B8.html

http://news.ndthuan.com/doi-song/2010/05/23/99327-mua-he-y-nghia.shtml

http://my.opera.com/jeekayak/blog/show.dml/11862262

http://www.giacngo.vn/phatgiaotuoitre/2009/07/23/574603/

http://vanmau.com/forum/showthread.php/8366-mua-he-quot-tRuOnG-rU-mAn-cHe-quot-

.....còn riêng mình thì hoàn toàn đồng ý vs ý kiến "ăn và chơi', bù cho "học và học" mà bộ GD nhồi vào mình suốt 9 tháng =)).............
 
L

linhxinh2t

Để mùa hè của con thật ý nghĩa, chị bạn tôi đã đôn đáo tìm các tài liệu về huấn luyện, hình thành kỹ năng sống cho trẻ, rồi hỏi các trung tâm, nhà văn hóa…. Chị mong muốn, một mùa hè thực sự chứ không phải là những bài học giáo huấn trong bốn bức tường. Con trẻ được đi tìm những không gian trải nghiệm của riêng mình, được sống với thiên nhiên, ngoài ruộng đồng ngập nắng gió, được trồng cây, được tự mình tăng gia sản xuất… Thật may, một chương trình mùa hè sôi động có nhiều hoạt động thực tế dành cho trẻ ở “học kỳ trong quân đội” – Đắk Lắk 2010 vừa được phát động. “Học kỳ trong quân đội” – SIA là chương trình đặc biệt nhằm giáo dục thanh thiếu niên trau dồi kỹ năng sống cũng như ý thức rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội gắn liền các hoạt động cộng đồng. Chương trình này đã được Trung tâm thanh thiếu niên Miền Nam (thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức thí điểm năm 2008 – 2009. Sau những thành công và sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng thanh thiếu niên ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ở cả nước nói chung, chương trình huấn luyện SIA được khởi động và thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Chia sẻ với tôi, đồng chí Đặng Gia Duẩn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Đắk Lắk – Phó trưởng Ban tổ chức chia sẻ “Xuất phát từ các hoạt động hè còn khá nghèo nàn, trong khi các bậc phụ huynh phải “đối mặt” với những ngày hè dài đằng đẵng với nỗi lo việc ăn, chơi, học của con cái mình, là những người làm công tác phong trào của thanh niên chúng tôi không khỏi trăn trở. Được sự đồng ý của Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban thường vụ tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Trung tâm thanh thiếu niên Miền Nam tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”- Đắk Lắk 2010. Chương trình sẽ được khởi động từ ngày 5/6 đến 20/6/2010. Đối tượng là các em học sinh từ 14 – 20 tuổi trên địa bàn tỉnh”. Được biết, chương trình đã tiếp nhận 80 hồ sơ của đến từ hầu hết các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đặc biệt có những huyện vùng sâu, xa như Ma đrắk, Krông Bông, Ea Súp và một số huyện thuộc tỉnh Đắk Nông.

Trong vòng 15 ngày, với phương châm “Thép đã tôi thế đấy”, chương trình sẽ hướng dẫn và theo dõi sự rèn luyện – thay đổi và trưởng thành của một “tân binh” khi được học trong môi trường mang tính kỷ luật của quân đội. Giai đoạn 1: Các chiến sĩ nhỏ sẽ được tham gia hoạt động 10 ngày trong quân ngũ. Bên cạnh việc sống, sinh hoạt trong Doanh trại quân đội, các tân binh còn tham gia và hoàn thành các hoạt động: trồng cây, tăng gia sản xuất; Kỹ thuật sơ cấp cứu; Hội thao quân, tham quan thực hành nấu bếp Hoàng Cầm; tham gia các buổi sinh hoạt với chủ đề “giã từ sự gián dối”, “Kiên định – Biết từ chối – Kỹ năng sinh tồn trong xã hội hiện đại”, “Trách nhiệm thanh thiếu niên hiên nay”, “Ý chí tuổi trẻ - Cơ hội trưởng thành của bản thân”….. và những giây phút riêng tư như viết nhật ký mỗi ngày hay gửi thư về gia đình. Gia đoạn 2: Sự trưởng thành của các chiến sĩ SIA với 5 ngày sống, sinh hoạt tập thể tại cộng đồng và các hoạt động vì môi trường, tình nguyện vì cộng đồng.

Với sự nhiệt tình, năng động và kinh nghiệm tổ chức trong hai mùa hè 2008, 2009 của các điều phối viên chương trình sẽ là những người bạn lớn thân thiết với các em. Trong quá trình sinh hoạt, các anh chị sẽ tư vấn tâm lý cho từng em, trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết. Sau mỗi ngày tập huấn, các em sẽ được hướng dẫn ghi những điều mình học được vào “Nhật ký hành trình” của mình. “Toàn bộ các thông tin hoạt động của chương trình sẽ được cập nhật lên website từng ngày và gửi email cho phụ huynh để họ cảm nhận thấy sự tiến bộ, trưởng thành của con em mình. Chúng tôi hy vọng các em sẽ có mùa hè thật sự ý nghĩa” – Đồng chí Kim Hoa Byă – Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk – Trưởng Ban tổ chức chia sẻ.

Từ những hoạt động cụ thể này, các em sẽ cảm nhận về môi trường học tập mang tính kỷ luật của quân đội; biết vượt lên chính mình khi đối mặt với các thử thách; học cách yêu thương và chia sẻ khi tham gia công tác xã hội. Hy vọng, với thời gian của chương trình không dài nhưng các chiến sĩ nhỏ thật sự lớn lên bằng những trải nghiệm thực tiễn, thực sự có những thay đổi về mặt nhận thức, có ý thức, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Bạn có thấy cái ô nho nhỏ xinh xinh màu xanh đề chữ "cảm ơn" ở ngay dưới không? Click vào đó đi nào:khi (75):
 
Last edited by a moderator:
H

hongnhung.97

mùa hè đúng nghĩa:
- tha gia các hoạt động tập thể để rèn luỵen nhiều kĩ năgn
- giúp đỡ gia đình
- tìm hiểu kiến thức xã hội
- kết thêm abn5 bè
- làm những điều dự định mà chưa làm dc
....
đại loại là vậy thui
mình ko chắc nữa
nhưng bạn sắp xếp lại, thêm chi tiết... thành bài văn
hehe
chúc bạn luôn có nhữn bài văn hay ^^
 
Top Bottom