Trong gia đình, trẻ em - những mầm non của đất nước cần được nâng niu, chăm sóc và cần được sống trong môi trường giáo dục để trở thành một công dân tốt, có ích cho quê hương, đất nước. Nhưng trong văn bản "Cuộc chia tay của những con búp bê, hành động thiếu suy nghĩ của người lớn lại không làm được trọng trách ấy. Gia đình tan vỡ phải chia ly nhau, Thủy không được đến trường, để lại những ấn tượng xấu, ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ. Trẻ em cần được yêu thương, được dạy dỗ và đặc biệt hơn là phải được học hành, thỏa sức khám phá, tìm tòi cái mới, cái lạ. Nếu không quan tâm sát sao, trẻ em có thể đua đòi, vướng phải một số tệ nạn xã hội. Vậy nên thật chính xác khi nói trẻ em cần được quan tâm đặc biệt, điều đó sẽ giúp mỗi đứa trẻ được lớn khôn trong một môi trường lành mạnh, không bạo lực, không tệ nạn. Chính người lớn phải làm việc này, họ phải biết chăm sóc con em mình, đừng làm những điều vô tâm mà tổn thương trẻ em.
Bạn tham khảo ^^