Văn 6 Cụm danh từ

mosogourmet

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng chín 2018
171
107
71
17
Điện Biên
trung học cơ sở
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc câu sau :
Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.
  1. các từ ngữ được in đậm trong câu bổ sung ý nghĩa cho những từ ngữ nào ?
  2. những từ ngữ được bổ sung ý nghĩa ấy thuộc loại nào ?
  3. Nếu thiếu các từ ngữ in đậm, nghĩa của các từ ngữ được bổ sung ý nghĩa sẽ thay đổi ra sao ?
giúp mik với, mình cần gấp
 
Last edited:

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
Em tham khảo!
1. - "xưa" bổ sung ý nghĩa cho từ "ngày".
- "hai", " ông lão đánh cá" bổ sung ý nghĩa cho " vợ chồng".
- " một", "nát trên bờ biển " bổ sung ý nghĩa cho " túp lều".
2. Những từ ngữ được bổ sung ý nghĩa ấy thuộc từ loại: danh từ.
3. Nếu thiếu các từ ngữ in đậm, nghĩa của các từ ngữ được bổ sung ý nghĩa sẽ thay đổi, sẽ mang tính khái quát. Không có các từ in đậm, thông tin ta nhận được chỉ là vào một khoảng thời gian là "ngày" có vợ chồng ở với nhau trong túp lều. Nhưng khi thêm các từ in đậm, ta thấy nội dung trở nên cụ thể, rõ ràng hơn "Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.", ta thấy được sự cô quạnh, khó khăn, thiếu thốn của hai vợ chồng ông lão đánh cá. Như vậy, nếu lược bỏ các từ in đâm, ý nghĩa câu văn sẽ thay đổi và giá trị biểu đạt sẽ thay đổi.

Chúc em học tốt :D.
 
Top Bottom