Bạn tham khảo
Theo mình, câu số 1 là Worryingly
Bella
Mình mạn phép thêm phần giải thích vì sao là worryingly .
*Xét một câu hoàn chỉnh gồm :
Trạng ngữ ( nếu có ), mệnh đề chính ( gồm chủ và vị )
Ở câu này là cần một trạng ngữ tuy đã có rather là trạng từ rồi nhưng
sau rather có thể là một tính từ hoặc trạng từ nhưng ở đây là ta cần một trạng ngữ để bổ nghĩa cho mệnh đề chính việc ta chọn tính từ thì cấu trúc sẽ bị sai vì thế ở đây ta cần thêm một trạng từ nữa thành cụm trạng từ , nói cách khác
rather chỉ việc bổ nghĩa hoặc nói rõ hơn cho trạng từ mà nó thực hiện nhiệm vụ => Ta chọn Worryingly.
Worryingly ( adv ) : theo một hướng nào đó hoặc đến một mức độ nào đó khiến bạn lo lắng. ( In a way or to a degree that makes you worry . )Nguồn : oxford dictionary
Câu được hiểu theo nghĩa : Ở mức độ gây lo lắng hơn đó là sự khảo sát cho thấy tình trạng sức khỏe tồi tệ của trẻ em ở nhiều khu vực.
P/s: Bạn có chỗ nào thắc mắc thì cứ việc hỏi mình nhé ,
@0937615789 . Chúc bạn học tốt ^^
Cảm ơn Bella
