Cái A1 chắc em hiểu. Đó là công đi ngược điện trường --> công chống lại điện trường.
Cái A2 cũng là công chống lại điện trường. Ở đây người ta có 1 chút đánh lừa.
q chuyển động chậm ra xa vô cùng chứng tỏ vận tốc của nó xấp xỉ 0 và là chuyển động đều, vậy thực chất công này của chúng ta để hãm gia tốc gây ra bởi lực điện.
Thực ra khi anh giải cũng không để tâm đến chuyện âm hay dương đâu, chỉ là ở bài này người ta quy ước vậy.
Điện tích q bị Q đẩy mà cố ép nó tiền vào gần Q thì là công âm - chống lại điện trường.
Điện tích q lẽ ra bị Q đẩy văng đi ra vô cùng với gia tốc a, mà ta sinh công hãm lại chuyển động đó, khiến q dịch chuyển từ từ - cũng là chống lại điện trường, công mang dấu âm.