Con gái tuổi dậy thì: Những sai lầm của cha mẹ trong cách dạy con

linhvntour

Banned
Banned
19 Tháng chín 2017
1
13
6
25
TP Hồ Chí Minh
Chi Lang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
đúng là khi bố mẹ mắng mình thì trong người tự nhiên sinh cảm giác khó chịu ...cộc cằn mà dù mình ko muốn nó cứ tự bộc phát
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
Cái này không chỉ con gái mà con trai cũng vậy :D
 

Nhiqhhqb412004

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tư 2016
377
876
121
20
Quảng Bình
THCS XUÂN NINH
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
quá hay chị ơi, chuẩn ko sai tí nào
 
  • Like
Reactions: ThinhdhvA1K50

Hạt Đậu nhỏ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng bảy 2017
959
1,849
214
20
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh
:Tonton16:Tonton16
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
Quá chuẩn luôn
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
Khác giới
Chuẩn không cần chỉnh
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
chuẩn ko cần chỉnh
tối mik cho pama đọc :D
 

yo=ona

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
683
413
101
Hà Nam
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
chuẩn đấy
sao suốt ngày mắng và so sánh
 

Misaka Yuuki

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng sáu 2018
1,524
1,635
241
Thái Nguyên
Trường THCS Chu Văn An
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
Chị bị hệt vậy
 

Hy _ Nhiên

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
5 Tháng mười một 2018
501
1,205
176
18
Nghệ An
THcS Quỳnh Hồng
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
bố mẹ mình dính y chang luôn
 
  • Like
Reactions: Hồ Nhi

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
Con gái tuổi dậy thì đến lúc dậy thì phát triển nhanh hơn con trai về thể chất lẫn tâm sinh lý. Càng gần đến mốc dậy thì, con càng có biểu hiện nổi loạn và khó dạy bảo nếu cha mẹ mắc những sai lầm khi dạy dỗ con. La mắng, cấm đoán, chì chiết… sẽ làm con ngày càng xa rời cha mẹ.
Dạy con gái sắp vào tuổi thanh thiếu niên là nỗi lo của các bậc cha mẹ. Dưới đây là những sai lầm không đáng có của phụ huynh khi dạy con gái tuổi dậy thì.
La mắng con gái tuổi dậy thì

Dạy con gái bước vào tuổi dậy thì không đơn giản. Ở tuổi này, con bạn phát triển và thay đổi tâm lý thường xuyên, đặc biệt, nếu bạn la mắng, con bạn sẽ có thái độ khác hẳn với bình thường cha mẹ như: im lặng, cộc cằn, khó tính… Một thực tế cho thấy, ở mọi lứa tuổi, la mắng không phải là biện pháp tốt nhất để đối thoại với con. Mà đó chính là con đường làm ngăn cách tình cảm giữa bạn với chúng.
Tuy biết vậy, nhiều phụ huynh vẫn thường xuyên la mắng con cái của mình khi xảy ra mâu thuẫn, họ không biết cách kiểm soát cảm xúc tức thời, cảm giác thất vọng khi hai thế hệ không hiểu nhau. Trong trường hợp này, tốt nhất hãy đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai và mọi chuyện trở nên bình thường rồi hẵng nói chuyện với con.
day-thi4.jpg


La mắng luôn thể hiện sự bế tắc trong cách giáo dục con cái của các bậc cha mẹ. Nếu không thể kiểm soát được con tuổi tween, bạn nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ
Dùng roi vọt

Lúc con bạn còn bé, đôi lúc bạn vẫn dùng roi vọt dạy con, nhưng cách yêu thương và giáo dục theo quan niệm “thương cho roi cho vọt” đã quá lỗi thời, đặc biệt khi con bước vào tuổi tiền dậy thì. Ở độ tuổi dậy thì, con gái thường thể hiện cái tôi cá nhân rất cao, và cái tôi ấy có thể lấn át tất cả mọi thứ, kể cả việc bạn có cố gắng dạy dỗ bé.
Nếu như bạn la mắng trẻ lúc phạm sai lầm, hoặc đánh đòn trẻ giữa chốn đông người thì sẽ không mang lại hiệu quả, mà mọi điều có thể trở nên xấu đi, con sẽ bất mãn và càng ngày càng khó bảo. Ở độ tuổi này, nếu cha mẹ còn sử dụng roi vọt thì nguy cơ mất cơ hội làm bạn với con rất cao. Con ghét bạn, điều này làm khoảng cách giữa bạn và trẻ ngày càng xa nhau.
Không chịu lắng nghe con

Cha mẹ là người luôn muốn con cái nghe theo lời mình, nhưng tuyệt nhiên không muốn lắng nghe điều con cái nói. Việc lắng nghe con nói là điều mà các bậc phụ huynh nên làm. Khi lắng nghe, bạn sẽ hiểu trẻ hơn và phát hiện được những nguy cơ có thể xảy ra cho con mình do hiểu sai về giới tính.
Càng gần vào tuổi dậy thì, không phải con gái nào cũng muốn mở lòng với cha mẹ. Những lúc con gái tìm đến với mẹ để bộc bạch, tâm sự, bạn hãy nắm bắt cơ hội để cùng trò chuyện với con gái của mình. Lắng nghe nhiều hơn, và chỉ đưa ra lời khuyên để con lựa chọn, đừng áp đặt con.
Hạn chế việc con tiếp xúc với bạn khác giới

Đối với các bậc làm phụ huynh, việc đảm bảo sự an toàn cho con cái là việc học đặt lên hàng đầu. Việc hạn chế con tiếp xúc với bạn khác giới cũng là cách mà cha mẹ nên làm. Nhưng thay vì cấm đoán, cha mẹ nên cho con ra ngoài tiếp xúc trực tiếp với xã hội để con có kinh nghiệm sống.
Ngoài ra, cách bảo vệ con tốt nhất không phải là “nhốt” con trong lồng kính mà hãy trang bị cho con những kiến thức cần thiết và những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, giáo dục giới tính an toàn. Bạn cũng nên hiểu rằng ở tuổi tween, con gái đôi khi chưa xuất hiện tình cảm, sự rung động với người khác phái. Đôi khi, tình bạn giữa con và bạn khác phái bị tiêu cực hóa do thái độ nóng vội của bạn.
day-thi5-e1493111714855.jpg

Trẻ tuổi tween đứng giữa lằn ranh thiên thần – tiểu quỷ. Bố mẹ quá áp đặt, con có thể “biến không thành có”, biến tình cảm bạn bè trong sáng thành tình yêu phức tạp.
Quá nghiêm khắc với con

Nghiêm khắc trong việc dạy con gái tuổi dậy thì là việc mà cha mẹ cần làm. Nhưng quá nghiêm khắc và khắt khe thì không nên. Việc nghiêm khắc với con không chỉ giúp con đi đúng đường mà còn giúp con tự nhận thức được đúng sai, không sa vào bẫy hay bị kẻ xấu dụ dỗ. Nhưng nếu bạn quá nghiêm khắc hoặc hay cấm đoán con một cách vô tội vạ nó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.
Ở độ tuổi này, tâm sinh lý của con bất thường, thường xuyên thay đổi, lòng tự trọng cao nếu không nắm bắt một cách chính xác, bạn sẽ không thể nào dạy con. Việc mà các bậc phụ huynh nên làm là phải biết lắng nghe và nên tôn trọng các ý kiến của con. Nếu như con bạn mắc phải sai lầm, bạn hãy chỉ ra những khuyết điểm và định hướng cho con đi đúng đường.
Dạy con gái tuổi dậy thì là điều mà các bậc phụ huynh nên chú ý, nhưng cần tránh những sai phạm trên để không làm tổn thương đến con mình.
Thu Hằng
các bậc phụ huynh nên đọc cái này để hiểu tâm lí tuổi teen nè
hồi nhỏ mình hay nổi loạn khi bị bố mẹ trách móc,nhưng giờ thì lại giữ thái độ im lặng và rồi thui thủi khóc một mình
 

pham_khanh_1995

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2010
292
182
126
Hà Nam
Trường đời
Có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nếu bố mẹ như vậy còn phải xem thái độ của các em như nào, thật sự đã tốt chưa. Một ngày khi các em trưởng thành và làm bố, làm mẹ, khi nghĩ lại những tháng ngày qua các em mới cảm thấy những lời mắng của bố mẹ vô cùng thấm thía. Có người mong bố mẹ mắng mà không được. Ca dao tục ngữ Việt Nam mình có câu rằng "có nuôi con mới thấu được công cha". Anh nghĩ dù mình như nào cũng đừng cãi lời cha mẹ. Anh biết, có lúc con cái bị mắng oan, nhưng nhịn được thì cứ nhịn, còn nếu bố mẹ dễ tính thì lựa dịp mà giải thích bố mẹ hiểu còn bố mẹ không hiểu thì thôi. Sau này ra ngoài đời có bao nhiêu thứ oan ức và bất công mà bản thân phải nhịn, không phải bởi mình nhu nhược mà bởi cơm, áo, gạo, tiền, bởi sự yên ổn, dĩ hòa vi quý. Có những người con ở nhà cãi bố mẹ nhem nhẻm nhưng ra ngoài người ta gọi dạ bảo vâng, mà người thiên hạ đó có nuôi mình được bữa nào đâu. Dân tộc Việt Nam mình có truyền thống uống nước nhớ nguồn, kính thờ cha mẹ, rồi một ngày các con cũng làm cha, làm mẹ mà thôi!
 
  • Like
Reactions: Nữ Thần Tự Do

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
Có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nếu bố mẹ như vậy còn phải xem thái độ của các em như nào, thật sự đã tốt chưa. Một ngày khi các em trưởng thành và làm bố, làm mẹ, khi nghĩ lại những tháng ngày qua các em mới cảm thấy những lời mắng của bố mẹ vô cùng thấm thía. Có người mong bố mẹ mắng mà không được. Ca dao tục ngữ Việt Nam mình có câu rằng "có nuôi con mới thấu được công cha". Anh nghĩ dù mình như nào cũng đừng cãi lời cha mẹ. Anh biết, có lúc con cái bị mắng oan, nhưng nhịn được thì cứ nhịn, còn nếu bố mẹ dễ tính thì lựa dịp mà giải thích bố mẹ hiểu còn bố mẹ không hiểu thì thôi. Sau này ra ngoài đời có bao nhiêu thứ oan ức và bất công mà bản thân phải nhịn, không phải bởi mình nhu nhược mà bởi cơm, áo, gạo, tiền, bởi sự yên ổn, dĩ hòa vi quý. Có những người con ở nhà cãi bố mẹ nhem nhẻm nhưng ra ngoài người ta gọi dạ bảo vâng, mà người thiên hạ đó có nuôi mình được bữa nào đâu. Dân tộc Việt Nam mình có truyền thống uống nước nhớ nguồn, kính thờ cha mẹ, rồi một ngày các con cũng làm cha, làm mẹ mà thôi!
anh nói đúng, nhưng cha mẹ phải nghe con cái giải thích,chứ cứ luôn nghĩ mình luôn đúng thì ko ổn.Hơn nữa khi bố mẹ cũng như con cái đã nhận ra những lỗi sai của mình thì nên nhận lỗi và sửa chữa, chứ biết mình sai mà cứ im ỉm cho qua rồi đâu lại thế đấy thì cũng như ko.
Theo quan điểm của em,trong bất cứ cuộc cãi vã nào thì cả hai bên đều có lỗi và chính nhờ những cuộc cãi vã này mà hai bên hiểu nhau hơn.
 
  • Like
Reactions: pham_khanh_1995

pham_khanh_1995

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2010
292
182
126
Hà Nam
Trường đời
anh nói đúng, nhưng cha mẹ phải nghe con cái giải thích,chứ cứ luôn nghĩ mình luôn đúng thì ko ổn.Hơn nữa khi bố mẹ cũng như con cái đã nhận ra những lỗi sai của mình thì nên nhận lỗi và sửa chữa, chứ biết mình sai mà cứ im ỉm cho qua rồi đâu lại thế đấy thì cũng như ko.
Theo quan điểm của em,trong bất cứ cuộc cãi vã nào thì cả hai bên đều có lỗi và chính nhờ những cuộc cãi vã này mà hai bên hiểu nhau hơn.
Em nói đúng. Thường thì bố mẹ khi nghe con cái "cãi" lại thì biết mình sai nhưng lại không dám nhận lỗi là mình sai bởi ở bố mẹ thường có cái tôi lớn, bởi bố mẹ sợ như vậy rồi sau không dậy dỗ được con cái nữa. Có những thứ, sau này trưởng thành em sẽ hiểu.
Như ở trên là trường hợp bố mẹ chưa tâm lý lắm. Còn nếu bố mẹ tâm lý thì cách dậy con khoa học rồi.
 

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
Em nói đúng. Thường thì bố mẹ khi nghe con cái "cãi" lại thì biết mình sai nhưng lại không dám nhận lỗi là mình sai bởi ở bố mẹ thường có cái tôi lớn, bởi bố mẹ sợ như vậy rồi sau không dậy dỗ được con cái nữa. Có những thứ, sau này trưởng thành em sẽ hiểu.
Như ở trên là trường hợp bố mẹ chưa tâm lý lắm. Còn nếu bố mẹ tâm lý thì cách dậy con khoa học rồi.
vâng cái tôi của bố mẹ rất lớn, lớn còn hơn trái đất này luôn.thật may khi bố mẹ em có cách dạy con khá khoa học nhưng cái tôi của bố mẹ vẫn lớn khủng khiếp,vậy nên mỗi lần có cãi vã là em khóc một mình nhất là khi cãi lại mẹ
 

pham_khanh_1995

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2010
292
182
126
Hà Nam
Trường đời
vâng cái tôi của bố mẹ rất lớn, lớn còn hơn trái đất này luôn.thật may khi bố mẹ em có cách dạy con khá khoa học nhưng cái tôi của bố mẹ vẫn lớn khủng khiếp,vậy nên mỗi lần có cãi vã là em khóc một mình nhất là khi cãi lại mẹ
Cũng là bài học để sau này anh cũng như em và nhiều bạn khác khi làm cha, làm mẹ thì rút kinh nghiệm để dậy con sao cho khoa học hơn.
 

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
Cũng là bài học để sau này anh cũng như em và nhiều bạn khác khi làm cha, làm mẹ thì rút kinh nghiệm để dậy con sao cho khoa học hơn.
vâng, em nghĩ sau này sẽ ko làm thế nhưng cũng chưa thể chắc chắn được điều đó có đúng ko vì khi đã làm cha, làm mẹ ại cũng muốn con mình tốt và sẽ ko kiềm nổi lòng mà mắng mỏ con khi con làm sai và cái tôi sẽ bỗng nhiên mà lớn lên
 
Top Bottom