Sử $\color{Red}{\fbox{Vòng 3}}$$\color{Blue}{\fbox{Du Xuân 2015 Cùng Box Lịch Sử}}$

W

woonopro

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

THÔNG BÁO
- Vậy là vòng 2 đã khép lại với 3 bạn bước tiếp vào vòng 3: Cherrynguyen298, phamvananh và Trang.bui35
- Sang đến vòng 3, hầu như các bạn đều chọn đề tài là nhân vật lịch sử, trước khi đưa ra đề, BGK có vài thông tin muốn gửi đến các bạn
1. Thời gian làm bài: Các bạn làm đến hết 14h ngày 17.2.2015
2. Địa điểm: Gửi bài trực tiếp tại topic này
3. Cách thức cộng điểm: Ngoại trừ điểm nội dung sẽ tính điểm trình bày, điểm sáng tạo
4. Cuối cùng là đề

Với chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, Cách Mạng Việt Nam dần đi đến thắng lợi trên mặt trân quân sự mà đỉnh điểm là trận thắng Điên Biên Phủ chấn động địa cầu , lừng lẫy năm châu. Khi nhắc đến Điện Biên Phủ, ta có thể thấy đó là cả một quá trình đấu tranh gian lao, trường kỳ, từ một kế hoạch " đánh nhanh, thắng nhanh" chuyển sang " đánh chắc, thắng chắc".
Vậy hãy cho chúng tôi biết ai đã chuyển kế hoạch từ " đánh nhanh thắng nhanh" sang " đánh chắc thắng chắc" , hãy thuyết trình về nhân vật đó
 
Last edited by a moderator:
C

cherrynguyen_298

images




Trong mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, luôn gắn liền với tên tuổi của những vị anh hùng dân tộc vĩ đại một trong số đó ta không thể không kể đến đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 10 vị tướng giỏi nhất thế giới. cuộc đời với sự nghiệp cách mạng của ông là tấm gương sáng để mỗi người chúng ta học tập và noi theo.




Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/08/1911 – 4/10/2013) còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn. Ông quê ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nho giáo,. Thân sinh của ông là ông Võ Quang Nghiêm (Võ Nguyên Thân), một nhà nho đức độ và mẹ là bà Nguyễn Thị Kiên. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cả hai gia đình nội ngoại đều có người tham gia phong trào Cần Vương nên từ nhỏ ông đã được bồi dưỡng ý chí, lòng yêu nước và tinh thần cách mạng.


Ông là một học trò xuất sắc, tuy nhiên năm 1927 ông bị đuổi học ở trường Quốc học Huế do tham gia vào một cuộc bãi khóa, vì vậy ông phải trở về Quảng Bình. Mùa hè năm 1928, Võ Nguyên Giáp trở lại Huế, bước vào đời của một chiến sĩ cách mạng. Đầu tháng 10/1930, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp bị bắt và bị giam ở Nhà lao Thừa Phủ (Huế), Cuối năm 1931, nhờ sự can thiệp của Hội cứu tế đỏ của Pháp, Võ Nguyên Giáp được trả tự do nhưng lại bị Công sứ Pháp tại Huế ngăn cấm không cho ở lại Huế. Ông ra Hà Nội, học trường Albert Sarraut và đỗ. Tháng 5/1939, Võ Nguyên Giáp nhận dạy môn lịch sử tại Trường Tư Thục Thăng Long. Ngày 3/5/1940, Võ Nguyên Giáp với bí danh là Dương Hoài Nam cùng Phạm Văn Đồng lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Hồ Chí Minh. Ngày 22/12/1944, theo hướng dẫn của Hồ Chí Minh, ông thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Năm 1946, ông kết hôn với bà Đặng Bích Hà.

Ông được phong quân hàm Đại tướng vào ngày 28/5/1948 và cũng là vị đại tướng đầu tiên của quân đội ta Từ tháng 8/1945 Võ Nguyên Giáp là một trong 5 ủy viên Ban thường trực Đảng ủy và trở thành ủy viên Bộ Trính trị (thay thế Ban Thường vụ Trung ương) Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951. Ông đã chỉ huy rất nhiều chiến dịch như: Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, chiến dịch Biên Gioi năm 1950, chiến dịch Đông Xuân năm 1953-1954, và chiến dịch Điện Biên phủ năm 1954, tại chiến dịch này ông đã đổi lối tấn công từ đánh nhanh , thắng nhanh sang chắc đánh chắc thắng.

images

Từ năm 1954 đến năm 1976, Võ Nguyên Giáp tiếp tục giữ cương vị Ủy viên Bộ trính trị - Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Ông còn là Phó thủ tướng Chính phủ, sau là Phó Chủ tịch Hội đồng bộ truởng (từ năm 1955 đến năm 1991). Ông là một vị tướng vĩ đại của dân tộc ta. Cùng với các đồng đội khác, ông đã góp phần nào vào chiến thắng dân tộc trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ trường tồn của dân tộc. Ở trong bất cứ một cương vị nào, ông cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tướng Võ Nguyên Giap vừa là người học trò vừa là người bạn thân thiết gần gũi với Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ông nghỉ hưu ở tuổi 80, tuy vậy ông vẫn quan tâm đến Đảng và Nhà nước. Ông là tác giả của
các tờ báo tiếng Việt "Hồn trẻ" và tiếng Pháp "Notre Voix" (Tiếng nói của chúng ta), Le Travail (Lao động) giai đoạn 1929-1930 và cuốn sách "Vấn đề dân cày" (viết chung với Trường Chinh năm 1938), Điện Biên Phủ năm 1964; Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam năm 2000,…..Ông cũng là chủ nhân của hàng loạt những câu nói nổi tiếng như :’’Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!’’; ‘’Giải phóng dân tộc là nghĩa vụ thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước, của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhân dân chúng tôi quyết tâm chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và thực hiện hòa bình, thống nhất Tổ quốc’’;….


images


Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào hồi 18h09 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, tại Viện quân y 108, Hà Nội, nơi ông nằm điều trị từ năm 2009. Ông mất đi là tổn thất to lớn trong lòng mỗi người dân Việt Nam cũng như toàn thế giới. Tên tuổi của ông gắn liền với bao sự kiện lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu. Đại tướng Võ Nguyên Giap xứng đáng là một trong 10 vị tướng huyền thoại .

Đại tướng Võ Nguyên Giap là một nhân cách khiêm tốn, giản dị và vĩ đại. Tài năng và đức độ của ông rất xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà cả nhân loại đã tôn vinh. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam tự hào về tướng Giap, bởi ông là kết tinh tinh hoa của cuộc sống .


‘’Người chiến sỹ ấy, lòng hướng theo chí Bác - luôn là linh hồn Quân đội NDVN, bao đời kẻ thù khâm phục "Chiến tranh Nhân dân". Người luôn xứng danh: "Vị tướng hùng thế kỷ", đời luôn khắc ghi VÕ NGUYÊN GIÁP’’


[YOUTUBE]DOd2eEOBEfo[/YOUTUBE]
 
P

phamvananh9

[TEX][/TEX]
BÀI DỰ THI VÒNG 3

:khi (69)::khi (69)::khi (69):


[YOUTUBE]LJc0wL0Avbk&feature=youtu.be[/YOUTUBE]
 
T

trang.bui35

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã chuyển kế hoạch từ " đánh nhanh thắng nhanh" sang " đánh chắc thắng chắc".
Bài thuyết trình:
[YOUTUBE]Eup58m3NrvA[/YOUTUBE]

P/s: Lần đầu em làm video xấu quá, với lại không canh thời gian, chuyển trang nhanh quá, anh pause nó lại khi cần nhe. :(:(:(
 
W

woonopro

KẾT QUẢ VÒNG THI DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI

- Nhìn chung, trãi qua 3 vòng thi, BTC đều nhận thấy các bạn đã thật sự dồn nhiều tâm huyết, nhất là bài thi vòng cuối. Với 2 vòng đầu chúng tôi không nhận xét nhiều, riêng với vòng 3, tôi đánh giá cao sự chăm chỉ và chăm chút cho bài thi của mình

- Để làm ra những đoạn clip là cả một quá trình cực khổ ( đúng hoàn toàn nghĩa đen ): Từ khâu tải phần mềm -> chỉnh sửa -> upload đã là một quá trình chờ đợi lâu dài, nhất là với phần mềm proshow gold, thậm chí khi up lên youtube cũng rất lâu, nhưng không vì thế mà các bạn bỏ cuộc

- Song song cùng những mặt tích cực là những hạn chế, trước tiên hầu như bài làm của các bạn đều nhận ra nhân vật mà chúng ta đang nhắc đến là ai, chính là Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng vĩ đại không chỉ của Việt Nam mà còn với cả thế giới.

- Các bạn đã khá xuất sắc trong việc thể hiện nhưng thông tin về bác Giáp, nhưng hầu như theo đánh giá cá nhân tôi thì các bạn chưa thật sự bỏ tâm trong sự đánh giá về Bác, các bạn chỉ ghi những thông tin, nào là quê quán rồi năm nào lên chức nào, nhưng các bạn chưa nhìn rõ quan điểm sống và làm việc của Bác Giáp là gì, Bác đã để lại gì cho hậu thế, cho Việt Nam, cho nhân loại mà khi Bác mất thì toàn thể dân tộc Việt Nam đều phải cuối đầu kính trọng và tiếc nuối, thậm chí ngay cả khi đề bài liên quan đến Điện Biên Phủ thì các bạn cũng chỉ sơ nét vài ý : Bác là người thay đổi chiến thuật mà không có đậm nét thông tin

- Chốt lại, những nhận xét trên của tôi là mong muốn các bạn sẽ có thêm nhiều kĩ năng hơn trong một bài thuyết trình, đừng nên lý thuyết quá mà phải có thêm hồn của bản thân.

- Kết Quả:
+ Giải Nhất : Cherrynguyen298 với số điểm từ 3 BGK là 130
+ Giải Nhì: Phamvananh với số điểm từ 3 BGK là 121
+ Giải Ba: Trang.bui35 với số điểm 106​
- Còn vòng thi khán giả thì chúng tôi sẽ tiến hành quay số sau
- Cuối cùng chúc các bạn cùng gia đình có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.​
 
Top Bottom