Làm học tiếng Anh như thế nào? Cách học ra sao?
- Những lí do chúng ta không quan tâm đến Tiếng Anh là gì? Cách khắc phục?
- Tiếng Anh được xem là ngôn ngữ thứ 2, vậy cách tốt nhất để học tiếng Anh mà không sợ "khô khan"?
- Các đề thi ĐH sẽ ra sao?
- Và nhiều vấn đề khác.
Mọi người cùng nhau tham gia nhé!:khi (69):
Mình xin đưa ra ý kiến cá nhân
Học tiếng Anh như thế nào? Cách học ra sao?
Thứ 1, bạn cần xác định mục đích học Tiếng Anh của bạn ở thời điểm hiện tại là gì?
Bạn cần tránh các mục đích chung chung không cụ thể, cần vạch rõ : Học để nắm kiến thức cơ bản , để đạt điểm cao, để giao tiếp tốt hay để thi TOEIC...
Và tùy theo mục đích mà các bạn chọn cách học cho hiệu quả. Sau đó sẽ tiến đến những mục đích xa vời hơn
Thứ 2, có rất nhiều cách để học Tiếng Anh và mỗi người lại phù hợp vs mỗi một cách nhất định, còn tùy thuộc vào điều kiện hay khả năng nữa
Nếu bạn đang là học sinh, môn Tiếng Anh của bạn kém, thì dĩ nhiên muốn đạt điểm cao bạn cần nắm vững lại kiến thức cơ bản và làm tốt những dạng bài tập ngữ pháp đã và đang học để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, kỳ thi
Nếu bạn đã nắm chắc kiến thức cơ bản, đang học chuyên hay bồi dưỡng HSG dĩ nhiên bạn cần mở rộng kiến thức ngữ pháp cũng như vốn từ vựng. Để lại được điều đó dĩ nhiên là làm nhiều bài tập và học luôn các từ mới xuất hiện trong bài tập đó
Dĩ nhiên, từ vựng mình học mà không xài đến ắt sẽ là từ "chết" Bởi vậy, mình nghĩ điều thiết thực nhất là các bạn cố gắng nắm chắc kiến thức cơ bản trong tay rồi sau này vào Đại học, các bạn sẽ học giao tiếp và học TOEIC ... sẽ hiệu quả và cũng sẽ đạt kết quả cao.
Để bắt đầu học giao tiếp, mình sẽ là nên học những cái gì xung quanh mình trước, những thứ đơn giản nhất và điều đặc biệt là nói được những điều đó. Học đc từ mới nào thì cũng dùng được nó.
Kết hợp với đó là rèn kỹ năng nghe, muốn nghe tốt bạn phải đọc tốt và tốt phần ngữ âm, tốt phần đó cộng với chịu khó nghe bạn sẽ nghe tốt hơn
Đấy là chưa kể đến bạn phải bắt chước giọng người nước ngoài hay giọng điệu nói chuyện tự nhiên...
Hè vừa rồi, mình cũng đã được tiếp xúc với rất nhiều pp dạy Tiếng Anh của nhiều trung tâm lớn trên địa bàn Hà Nội, mình thấy chung quy lại có những điều cơ bản sau:
+ Muốn học và nhớ lâu 1 từ, một cụm từ hay một câu nào đó mình phải liên tưởng hình ảnh, sự việc kèm vào đó và đặc biệt là từ, cụm từ hay câu đó lặp đi lặp lại nhiều lần
+ Khả năng phản xạ là cực kỳ quan trọng trong tiếng anh