$\color{Blue}{\bigstar\fbox{ĐỊA LÍ} \text{ Ống nhòm HM }\fbox{V I.2 27.6.2014 }\bigstar }$

Status
Không mở trả lời sau này.
H

happy.swan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nơi diễn ra vòng 1 buổi 2 ngày 27.06.2014

Luật chơi:
Người phụ trách sẽ lần lượt đăng 5 câu hỏi, mỗi câu cách nhau 7ph.
Người trả lời nhanh nhất, chính xác nhất sẽ được 100 điểm.
số điểm sẽ bị trừ đi 10 điểm cho người trả lời đúng tiếp theo.


Sau khi tổng kết điểm sẽ chọn ra 1/3 số người chơi có điểm số cao nhất (làm tròn)

Chú ý:
1. mỗi người chỉ được trả lời 1 lần.
2. các thành viên tham gia ở buổi thi thứ nhất sẽ được cộng thêm 50 điểm cho người đứng số 2 và giảm đi 5 điểm cho người sau trong bảng điểm tối nay. Đó là điểm ưu tiên trong vòng này.


chaobanhao (+50)
hochoidieuhay (+45)
Phần thưởng vô cùng hấp dẫn, câu hỏi vô cùng thú vị.

Hẹn gặp vào 20h tối nay 27.06.2014
 
Last edited by a moderator:
H

happy.swan

Chuẩn bị sẵn sàng chưa?
m để thêm 2ph nữa cho tất cả các bạn có thể biết tham gia ngay từ câu 1.

2ph bắt đầu! 8:06
 
H

hochoidieuhay

câu 1:
Association of Southeast Asian Nations
----------------------------------------------------------------------------
 
H

happy.swan

thuong0504 : cô bị cấm! :))

Câu 2: Dân số tăng nhanh gây những hậu quả gì đối với kinh tế, xã hội? (3 hậu quả)
 
B

boy_100

1. Về kinh tế: tăng dân số làm gánh nặng cho xã hội ngày càng nhiều.ví dụ ở nước ta một người phải nuôi một người, còn những nước kém phát triển việc tăng dân số nhanh có thể 1người phai nuôi 3,4 người..dân số tăng nhanh gây kho khăn cho nhà nước trong việc hoạch định ra những kế hoạch chiến lược kinh tế để phát triển đất nước.
2. Về xã hội: tăng dân số làm cho các phúc lợi xã hội không đảm bảo. các mặt y tế giáo dục...v.v. không đáp ứng tốt.làm gia tăng tệ nạn xã hội..
3. Về môi trường: việc khai thác thiên nhiên (mà nhất là rừng và khoáng sản) diễn ra ngày càng nhanh và mạnh khi dân số tăng nhanh...từ từ nguồn tài nguyên sẽ cạn kiệt. trong quá trình khai thác đó để lại nhiều hậu quả khác:
a. khai thác rừng quá mức nên khó tránh được bảo lũ...chết chóc cuối cùng là ô nhiễm môi trường...
b. khai thác khoáng sản và dầu khí là dể gây ô nhiểm nhất nếu không tuân thủ đúng các nguyên tắc quốc tế.
c. ngoài ra các nhà máy công nghiệp hoạt động cũng thảy ra môi trường một lượng lớn khí thải độc hại nữa. việc dùng ngày càng nhiều hóa chất trong nông nghiệp cũng gây ô nhiễm lớn (như dùng thuốc trừ sâu chẳng hạn), làm nguồn thực phẩm không đảm bảo tính an toàn nữa từ đó gây ra cho con người rất nhiều bệnh tật khó chữa (ung thư là một điển hình).
 
H

hochoidieuhay

Câu 2:


-Sự đói nghèo và lạc hậu
-Khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên thiên nhiên
-Suy thoái môi trường sống và gia tăng bệnh tật.
-------------------------------------------------------------
 
C

cherrynguyen_298

— Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội : + Làm chậm tốc độ tăng trưởng GDP
+Vấn đề việc làm luôn là vấn đề lớn của xã hội
—Khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống :
+ GDP bình quân theo đầu người còn thấp
+ Bình quân lương thực, thực phẩm theo đầu người thấp, tỉ lệ đói nghèo còn cao
+ Sức ép cho y tế, giáo dục, nhà ở,...nảy sinh nhiêu vấn đề xã hội cần phải giải quyết
—Sức ép đối với việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường :
+ Cạn kiệt các loại tài nguyên thiên nhiên do nhu cầu của số dân đông và tăng nhanh
+ Ô nhiễm môi trường
 
C

chaobanhao

thiếu lương thực
thiếu đất đai
lạc hậu
TRanh chấp
Chiến tranh
 
Last edited by a moderator:
H

happy.swan

cherrynguyen_298 : mình nhìn nhầm điểm, buổi trước điểm bạn cao nhất đó vào V2 rồi, nên buổi này bạn cũng bị ''cấm'' thi.

Cả 2 vẫn có thể thi tiếp nhưng m không tính điểm đâu nhá.
 
H

happy.swan

Câu 3: Sông Loire nằm ở đất nước nào? Nêu tóm tắt về chiều dài, đặc điểm, nơi bắt nguồn (không quá 2 dòng tính theo Fonts chữ mặc định và size chữ mạc định của diễn đàn)
 
C

chaobanhao

Sông Loire là con sông dài nhất nước Pháp. Sông này có tổng chiều dài 1013 km, có lưu vực rộng 117.000 km2, chiếm hơn 1/5 diện tích nước Pháp. Sông bắt nguồn từ Cévennes ở tỉnh Ardèche tại độ cao 1408 m gần Mont Gerbier de Jonc và chảy qua một đoạn dài 1000 km phía bắc từ Nevers đến Orléans, sau đó chảy theo hướng tây qua Tours và Nantes cho đến khi đến vịnh Biscay tại St Nazaire. Các chi lưu chính của sông này gồm có sông Maine, sông Nièvre và sông Erdre ở hữu ngạn, sông Allier, sông Cher, sông Indre, sông Vienne, và sông Sèvre Nantaise ở tả ngạn. Sông Loire là nguồn gốc tên gọi cho 6 tỉnh của Pháp (départements): Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, và Saône-et-Loire. Phần trung tâm của thung lũng sông Loa đã được liệt kê vào danh sách di sản thế giới UNESCO ngày 2 tháng 12 năm 2000. Hai bên sông này có các vườn nho, các lâu đài ở thung lũng Loire.
 
B

boy_100

Pháp
Sông này có tổng chiều dài 1013 km, có lưu vực rộng 117.000 km2, chiếm hơn 1/5 diện tích nước Pháp. Sông bắt nguồn từ Cévennes ở tỉnh Ardèche tại độ cao 1408 m gần Mont Gerbier de Jonc và chảy qua một đoạn dài 1000 km phía bắc từ Nevers đến Orléans, sau đó chảy theo hướng tây qua Tours và Nantes cho đến khi đến vịnh Biscay tại St Nazaire.
 
T

thieukhang61

Câu 3: Sông Loire nằm ở đất nước nào? Nêu tóm tắt về chiều dài, đặc điểm, nơi bắt nguồn (không quá 2 dòng tính theo Fonts chữ mặc định và size chữ mạc định của diễn đàn)
Pháp........chiều dài 1013 km.......................Sông bắt nguồn từ Cévennes ở tỉnh Ardèche.......
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom